Tổng thống Cộng hòa Bulgaria thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã hội kiến ông Rumen Radev, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria, nhân dịp Tổng thống Rumen Radev đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: CTV)
Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: CTV)

Tại buổi hội kiến, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên hoan nghênh Tổng thống Rumen Radev thăm chính thức Việt Nam và lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến trong chuyến thăm chính thức Việt Nam rất quan trọng và ý nghĩa này.

Chuyến thăm của Tổng thống Bulgaria tới thành phố sẽ là nguồn cảm hứng to lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả trên thực tế nội dung tinh thần Tuyên bố chung Việt Nam-Bulgaria đã được lãnh đạo hai nước thống nhất.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, gần 75 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria không ngừng phát triển.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế, trong đó có Bulgaria trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (bên phải) hội kiến Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: CTV)

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (bên phải) hội kiến Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: CTV)

Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh rất mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương, đối tác của Bulgaria.

Thành phố Hồ Chí Minh rất vinh dự được chọn làm nơi tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria.

Đây sẽ là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ chia sẻ, trao đổi thông tin và tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm năng và cũng là để hiện thực hóa nhanh nhất nội dung tinh thần hợp tác của lãnh đạo hai nước đã thống nhất.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ nội dung tinh thần Tuyên bố chung mà lãnh đạo hai nước đã ký kết cũng như nội dung đề nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Sofia; bày tỏ mong muốn Tổng thống Bulgaria quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Sofia.

Việt Nam và Bulgaria nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Sofia nói riêng còn rất nhiều dư địa để phát triển và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực cùng thủ đô Sofia, các đối tác Bulgaria tăng cường hợp tác, tận dụng những tiềm năng, lợi thế của nhau để cùng phát triển, nhất là trong các lĩnh vực mà Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm và Bulgaria có thế mạnh.

Tại buổi hội kiến, Tổng thống Rumen Radev bày tỏ sự trân trọng và ấn tượng về vẻ đẹp kiến trúc, sự năng động và tiềm năng phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh; tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tích cực vào quan hệ hợp tác song phương Bulgaria và Việt Nam.

Lễ trao Thư hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Sofia của Bulgaria. (Ảnh: CTV)

Lễ trao Thư hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Sofia của Bulgaria. (Ảnh: CTV)

Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh, Bulgaria tự hào vì trong số các lưu học sinh, sinh viên được đào tạo tại Bulgaria đã có hàng nghìn người trở về Việt Nam cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Những cựu học sinh, sinh viên, thực tập sinh từng học tập tại Bulgaria và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Bulgaria hiện nay sẽ là cầu nối hữu nghị quan trọng cho quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Rumen Radev cho biết, với ý chí quyết tâm của lãnh đạo hai bên, quan hệ giữa Bulgaria và Việt Nam cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Sofia rất có tiềm năng hợp tác nhất là về kinh tế-thương mại, bởi cả hai đều có nhiều yếu tố để học hỏi, giúp đỡ nhau cùng phát triển, mang lại lợi ích cho mỗi nước.

Sau buổi hội kiến, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã chứng kiến lễ trao Thư hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Sofia của Bulgaria.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria; gặp gỡ Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Thành phố Hồ Chí Minh và tham quan một số thắng cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.