Sẽ tăng số lượng học bổng trao đổi hằng năm giữa Việt Nam và Bulgaria

Theo Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2025-2028 giữa Việt Nam và Bulgaria vừa được ký kết, hai bên thống nhất tăng số lượng học bổng trao đổi hằng năm ở các trình độ từ đại học đến tiến sĩ. Văn kiện hợp tác giáo dục mới cũng xem xét khả năng hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu mới,…
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Bulgaria ký văn kiện hợp tác giáo dục Việt Nam - Bulgaria (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Bulgaria ký văn kiện hợp tác giáo dục Việt Nam - Bulgaria (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân tới Việt Nam, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Bulgaria Galin Tsokov đã thay mặt Chính phủ hai nước ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2025-2028.

Theo văn kiện hợp tác vừa ký kết, ngoài các hợp tác truyền thống ở các văn kiện ký kết trước đây, hai bên thống nhất tăng số lượng học bổng trao đổi hàng năm ở các trình độ từ đại học đến tiến sĩ từ 2 học bổng lên 5 học bổng một năm.

Ngoài ra, văn kiện hợp tác giáo dục mới cũng xem xét khả năng hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu mới mà Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn.

Việt Nam và Bulgaria có lịch sử quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời và hết sức tốt đẹp. Năm 2025 hai nước sẽ kỷ niệm 75 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Về hợp tác giáo dục và đào tạo, hai nước duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả, toàn diện.

Trong 75 năm qua, Bulgaria đã giúp đào tạo cho Việt Nam đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên đông đảo, được đào tạo bài bản, có kiến thức tốt, trở về nước đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam.

Theo thống kê, có khoảng 5.000 trong tổng số hơn 30.000 công dân Việt Nam đã được đào tạo tại Bulgaria tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại các trường đại học của Bulgaria. Trở về nước làm việc, họ là cầu nối, tạo nên tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Việt Nam và Bulgaria đã ký kết các chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vào các năm 2007, 2012, 2019, mới nhất là Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2028 vừa được ký kết tại Hà Nội.

Trên cơ sở các văn kiện đã được ký kết, hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước được duy trì, củng cố thông qua nhiều hình thức hợp tác đa dạng như trao đổi học bổng hằng năm, phát triển quảng bá ngôn ngữ và đa dạng văn hóa, trao đổi giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại Bulgaria và tiếng Bulgaria tại Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học và một số hoạt động hợp tác khác.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.