Thực hành tín ngưỡng tôn giáo lành mạnh, đúng pháp luật

Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện những đối tượng lạ tìm cách tiếp cận người dân để tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó nổi lên gần đây là hội nhóm xưng danh “Pháp luân công”. Từ đây làm phát sinh những bất ổn, gây mất trật tự an ninh xã hội, khiến dư luận bức xúc.
Các vật phẩm tuyên truyền trái pháp luật về Pháp luân công bị lực lượng chức năng thu giữ.
Các vật phẩm tuyên truyền trái pháp luật về Pháp luân công bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tìm mọi cách thâm nhập vào các khu dân cư, tụ điểm sinh hoạt công cộng, phát tán tài liệu tuyên truyền không rõ nguồn gốc xuất xứ, thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội những nội dung có tính chất thần thánh hóa tổ chức của mình,... là chiêu bài phổ biến của cái gọi là “Pháp luân công” đang thực hiện tại Việt Nam.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tìm kiếm những người mắc bệnh tật hiểm nghèo, cuộc sống gặp khó khăn để “chiêu mộ” thành viên, với lời hứa hẹn nếu tham gia tổ chức sẽ được giải thoát khỏi khổ đau, bệnh tật.

Mới đây, vào tháng 5/2024, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cơ quan chức năng đã phát hiện một số đối tượng tiến hành phát tán các xuất bản phẩm có nội dung tuyên truyền về Pháp luân công tại các khu vực như cổng trường học, bệnh viện, khu dân cư… Nhóm đối tượng này còn len lỏi đến các xã, huyện vùng cao của tỉnh để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia.

Trước tình hình đó chính quyền địa phương đã ra thông báo đến các ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn và người dân cần đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của nhóm đối tượng này.

Điều đáng lo ngại là tình trạng phức tạp nêu trên cũng đang xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố, đe dọa gây ra những hậu quả khó lường. Trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Đồng Tháp đã gửi kiến nghị tới Bộ Nội vụ đề xuất cơ quan này cần có quy định xử lý đối với những người tham gia các hoạt động tập luyện Pháp luân công, hiện đang diễn biến phức tạp, tác động xấu tới tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở nhiều địa phương.

Trả lời ý kiến của cử tri, Bộ Nội vụ cho biết, trước những sự việc có tính phức tạp của Pháp luân công, Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành liên quan đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã triển khai, phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo công tác ngăn chặn, không để Pháp luân công hình thành tổ chức trái pháp luật, xử lý có hiệu quả một số vụ việc phức tạp do một số nhóm người tập Pháp luân công gây ra.

Tuy nhiên báo cáo của Bộ Nội vụ cũng cho biết, công tác phối hợp ở một số địa phương hiện nay chưa chặt chẽ, có lúc, có nơi nhận thức chưa rõ ràng, chưa thống nhất về quan điểm, xử lý những vụ việc phức tạp thiếu kiên quyết, đồng bộ dẫn đến hiệu quả chưa cao, nhất là đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các đối tượng lợi dụng Pháp luân công.

Theo Bộ Nội vụ, Pháp luân công không hội tụ đủ điều kiện là tôn giáo, bản thân những người luyện tập Pháp luân công cũng không nhận tổ chức của mình là tôn giáo và chưa bao giờ đề cập đến việc đề nghị công nhận về tổ chức.

Xử lý đối tượng tuyên truyền Pháp luân công trái phép giữa mùa dịch

Xử lý đối tượng tuyên truyền Pháp luân công trái phép giữa mùa dịch

Sự vào cuộc kịp thời, kiên quyết của cơ quan chức năng đã được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên với bản chất đen tối, các thế lực thù địch đã lập tức lợi dụng sự việc trên để xuyên tạc Việt Nam vi phạm quyền con người, cản trở tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Một sự thật hiển nhiên đã bị các đối tượng cố tình lờ đi là việc cơ quan chức năng chỉ rõ Pháp luân công không phải tín ngưỡng, tôn giáo, và cũng không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết Pháp luân công có tên gọi khác là Pháp luân đại pháp do Lý Hồng Chí (sinh năm 1952 tại Cát Lâm, Trung Quốc) lập ra năm 1992; sau đó Lý Hồng Chí đã sang Mỹ định cư.

Dù không có nhà thờ hoặc nơi thờ tự, không có giáo lý riêng nhưng suốt nhiều năm qua, trong cách thức tuyên truyền, hoạt động, Pháp luân công vẫn tự cho mình là một hệ phái Phật giáo.

Thực hiện tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng, những người điều hành Pháp luân công tận dụng tối đa hình thức kết nối trực tuyến, thông qua các trang thông tin điện tử để điều phối hoạt động, đăng đàn thuyết giảng và tuyển mộ thành viên.

Đồng thời Pháp luân công cũng ra sức tuyên truyền các bài tập vốn là sự pha tạp từ các bài khí công đã được nhà sư Phật giáo, võ sĩ Đạo giáo và học giả Nho giáo luyện tập từ xa xưa; thần thánh hóa rằng đây là một phương pháp hiệu quả giúp cải thiện tinh thần, đạo đức và thể chất, giúp phòng tránh mọi loại tai ương, tật bệnh.

Vào khoảng những năm 2000, Pháp luân công du nhập vào Việt Nam. Dù không được công nhận là tổ chức hợp pháp, song bằng nhiều cách thức chiêu nạp, đến nay Pháp luân công tại Việt Nam ước tính có hơn 7.000 người tham gia, luyện tập tại 565 điểm nhóm.

Thời gian đầu, thành viên của Pháp luân công chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, đến nay có chiều hướng mở rộng đến các vùng miền xa xôi, hẻo lánh, tiềm ẩn những nguy cơ khó lường.

Để giúp người dân dễ nhận diện về Pháp luân công, có thể thấy nổi lên những đặc điểm đáng chú ý như sau: Thứ nhất, các tài liệu, bài thuyết giảng của Pháp luân công là sự chắp nhặt, vay mượn từ các tôn giáo khác để hình thành nên. Bên cạnh đó, Pháp luân công hoạt động dưới vỏ bọc “khí công rèn luyện sức khỏe”, cũng như lợi dụng các yếu tố tôn giáo, tâm linh để chiêu mộ, lôi kéo thành viên.

Do lầm tưởng đây là một môn tu tập của Phật giáo nên nhiều người đã tin theo, thậm chí bỏ bê nhà cửa, gia đình, trở thành đệ tử đắc lực của tổ chức này, tích cực quảng bá, lôi kéo người khác cùng tham gia, gây hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Thứ hai, Pháp luân công có biểu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, phản khoa học, phản văn hóa. Nhằm lôi kéo mọi người, những người điều hành Pháp luân công ra sức tuyên truyền về cái gọi là “ngày tận thế”, theo đó mỗi người đều phải gánh chịu những sự trừng phạt.

Đồng thời, các đối tượng ra sức thêu dệt Lý Hồng Chí như là đấng cứu thế, là người tạo ra thế giới muôn loài và cứu giúp chúng sinh, do đó ai đi theo Pháp luân công của Lý Hồng Chí sẽ được bảo vệ. Pháp luân công kêu gọi mọi người đăng ký luyện tập càng đông sẽ càng nhanh tạo ra “công lực” cho bản thân.

Mê muội tin theo tà thuyết này, không ít người dù đang mắc bệnh tật hiểm nghèo nhưng không chịu đi điều trị tại các cơ sở y tế mà chỉ luyện tập Pháp luân công khiến cho bệnh tình ngày càng nặng thêm, thậm chí có trường hợp đã tử vong.

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số thành viên của Pháp luân công đã ra sức quảng bá rằng “Nhờ niệm 9 chữ chân ngôn” của Pháp luân công, không cần tốn một viên thuốc vẫn có thể chữa khỏi Covid-19. Việc lan truyền những thông tin phản khoa học như vậy đã làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của toàn xã hội, khiến dịch bệnh không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, tính mạng nhiều người bị đe dọa.

Không chỉ tự khiến mình bị thiệt thân, có người vì mê muội Pháp luân công đã biến mình thành tội phạm. Như sự việc xảy ra năm 2019 tại Bình Dương, đối tượng Phạm Thị Thiên Hà cầm đầu một nhóm tu luyện Pháp luân công do luyện tập đến mức bị ảo giác nên đã nhẫn tâm giết chết hai đồng môn rồi cho vào bồn nhựa đổ bê-tông hòng phi tang, gây chấn động dư luận.

Thứ ba, hoạt động Pháp luân công đe dọa trật tự an toàn xã hội, xuất hiện những biểu hiện mang màu sắc chính trị. Trong vòng hơn 20 năm kể từ khi du nhập vào Việt Nam đến nay, dù không được cấp phép nhưng Pháp luân công không ngừng mở rộng địa bàn, phát huy tầm ảnh hưởng, phô trương thanh thế, mục tiêu hướng đến là từng bước đòi chính quyền công nhận tư cách pháp nhân, công khai hóa hoạt động.

Một sự việc xảy ra vào tháng 1/2014 liên quan đến tổ chức này vẫn được nhiều người nhắc đến. Khi đó, một nhóm học viên Pháp luân công đến trước lăng Hồ Chí Minh, chăng biểu ngữ có nội dung xúc phạm Lãnh tụ, xuyên tạc vai trò của Đảng Cộng sản khiến đông đảo người dân vô cùng phẫn nộ. Ba tuần sau, vào ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, một nhóm học viên Pháp luân công đã có hành vi xâm hại tượng đài Lê-nin tại vườn hoa Lê-nin nhưng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Thời gian qua, Pháp luân công được các thế lực thù địch ra sức lợi dụng nhằm chống phá Việt Nam. Việc cơ quan chức năng thực hiện việc quản lý đối với Pháp luân công theo đúng các quy định của pháp luật lập tức bị các đối tượng chống phá, phản động lợi dụng để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Từ đây các đối tượng không ngừng cổ súy sự lớn mạnh của các tổ chức bất hợp pháp như Pháp luân công để từng bước hình thành nên những tổ chức chính trị đối lập, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Tại Trung Quốc, phong trào Pháp luân công từng bị chính quyền nước này coi là “mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho xã hội trong nửa thế kỷ nay”.

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không cho phép các tổ chức bất hợp pháp núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền đức tin phản khoa học, phản văn hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, gây tâm lý bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến Pháp luân công nói riêng và hoạt động của các hội nhóm chưa được cấp phép tại Việt Nam nói chung đòi hỏi công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên cả nước thời gian tới cần tiếp tục được chú trọng, tăng cường sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ hơn nữa giữa các địa phương, bộ, ban, ngành liên quan, qua đó định hướng và tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên, vận động quần chúng nhân dân không tham gia các hội nhóm bất hợp pháp núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng tà đạo để tuyên truyền xuyên tạc gây mất trật tự an ninh xã hội, chống phá chế độ.

Có thể bạn quan tâm

Đưa bản sắc vào "kể chuyện" trong nghệ thuật biểu diễn là một hướng đi của công nghiệp văn hóa. (Ảnh: QUANG HƯNG)

Bài 2: Xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh

Bước vào thế kỷ XXI, khi toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ số làm thay đổi sâu sắc cách thức các quốc gia cạnh tranh và khẳng định vị thế, văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực chiến lược.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, trang "thoibao.de"…

Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Trách nhiệm pháp lý trong không gian mạng

Trong “thế giới phẳng”, một bài viết đăng tại Đức có thể gây tác động tại Việt Nam; một video phát từ Mỹ có thể lan truyền trong cộng đồng người Việt toàn cầu; một livestream từ Canada có thể tạo tranh cãi trong nước chỉ sau vài phút. Công nghệ dường như làm mờ ranh giới địa lý, nhưng không cho phép xóa bỏ trách nhiệm pháp lý.

Đảng ủy Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội nghị triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý năm 2026 và các năm tiếp theo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đánh giá hiệu quả để sàng lọc thực chất

Ngày 22/5/2026, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” từ hai quý liên tiếp trở lên.

Chiều 14/12/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ảnh: Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang nghe Thẩm phán, Chủ tọa Phiên tòa tuyên án. (Ảnh: TTXVN)

Một góc nhìn thiên lệch và thiếu thiện chí

Ngày 12/5/2026, PEN America (Văn bút Hoa Kỳ) công bố báo cáo “Freedom to Write Index 2025” (Chỉ số tự do viết 2025), xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia “giam giữ nhiều nhà văn nhất thế giới”, kèm hàng loạt nhận định mang tính áp đặt như “đàn áp tự do biểu đạt”, “bóp nghẹt tiếng nói phản biện”, “bỏ tù người cầm bút”. 

Công an xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ phối hợp Trường trung học phổ thông Sơn Lương tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề tuyên truyền về an ninh mạng. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Bài 1: Nhận diện những chiêu trò

Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội của Rise, thường xuyên quảng bá dịch vụ “Hỗ trợ xử lý sự cố mạng” (Helpdesk) kèm theo những lời chào mời hấp dẫn như “bảo vệ an ninh số”,…

Việt Nam luôn bảo đảm quyền được giáo dục cho mọi người. (Trong ảnh: Giờ học thực hành môn Hóa học của học sinh Trường trung học phổ thông dân tộc Nội trú N’Trang Lơng, Ðắk Lắk). (Ảnh: THU CÚC)

Lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá đất nước

Tự do, dân chủ luôn là giá trị cốt lõi, là lý tưởng mà nhân loại tiến bộ hướng tới trong tiến trình phát triển. Ở Việt Nam, các quyền này không chỉ là sự khẳng định về mặt chính trị mà còn được thể chế hóa cụ thể, đầy đủ bằng hệ thống pháp luật.

Việt Nam đang thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 30/4/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign Country-PFC) - mức cảnh báo cao nhất theo cơ chế này.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. (Ảnh: Quốc hội Việt Nam)

Lấy hiệu quả và giá trị thực tế làm thước đo

Trong công việc hằng ngày, ai cũng muốn được ghi nhận đối với công sức đóng góp của mình. Một danh hiệu, thành tích xứng đáng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn của tập thể. Thành tích chỉ có ý nghĩa khi đó là thành tích thật, danh hiệu phản ánh đúng giá trị cống hiến.

Hình ảnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhà nước với chủ đề: “Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt”. (Ảnh BTC)

Định vị vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, tái khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời đặt vấn đề “định vị lại” nội hàm của vai trò đó trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: ĐỨC CHÍNH)

Yêu cầu bảo đảm tự chủ an ninh năng lượng

Những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Israel, Mỹ và Iran, đã cho thấy rõ xu hướng “vũ khí hóa năng lượng”, khi các nguồn cung dầu khí không chỉ chịu tác động của quy luật thị trường mà còn bị chi phối bởi toan tính quyền lực và xung đột khu vực.

Ngành y tế tỉnh Lào Cai luôn chú trọng tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi. (Ảnh: Sở Y tế Lào Cai)

Nhân quyền không thể bị lợi dụng

Dưới vỏ bọc “cứu trợ người tị nạn”, tổ chức khủng bố “Ủy ban cứu người vượt biển” (BPSOS) thời gian gần đây tiếp tục bộc lộ rõ bản chất chính trị hóa hoạt động nhân đạo, lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để can thiệp, gây sức ép đối với Việt Nam.