Phát huy vai trò của điểm nhóm tôn giáo tự quản trong giữ gìn an ninh, trật tự

Ngày 26/6 vừa qua, tại xóm Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân thị trấn Pác Miầu đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự”. Đông đảo người dân cũng như các tín đồ Tin lành đã có mặt để tham gia sự kiện ý nghĩa này.
Công xã huyện Bảo Lâm phát tài liệu giúp bà con tín đồ nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội
Công xã huyện Bảo Lâm phát tài liệu giúp bà con tín đồ nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội

Nhân rộng mô hình hay

Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cùng với những thành tích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những cách làm hiệu quả, sáng tạo được triển khai thời gian qua đã và đang phát huy hiệu quả, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa đó là mô hình “Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh trật tự”.

Mô hình này đã được Bộ Công an đã lựa chọn một trong những mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời cũng góp phần bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tại Việt Nam.

Vừa qua, mô hình này đã được triển khai tại xóm Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người dân nơi đây.

Sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân

Nằm trên địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, dân cư sinh sống rải rác theo từng nhóm, hộ, tuy nhiên đường xá đi lại giữa các nhóm dân cư trong xóm Nà Ca tương đối khó khăn. Toàn xóm hiện có 154 hộ với 835 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc H’Mông và Dao. Đặc biệt số người dân theo đạo Tin lành tại Nà Ca chiếm khá đông. Hiện trên địa bàn xóm có hai điểm nhóm Tin lành đang hoạt động, một là điểm nhóm tin lành của người H’Mông gồm 41 với 110 tín đồ do ông Hoàng Văn Sùng (sinh năm 1989) là quyền Trưởng điểm nhóm. Điểm nhóm Tin lành thứ hai của người Dao gồm 51 hộ với 177 tín đồ do ông Chảo Vần Phìn (sinh năm 1989) làm Trưởng điểm nhóm.

Nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân theo quy định của pháp luật, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng luôn chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của bà con để có những chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Chia sẻ về những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, ông Hoàng Đức Lành (sinh năm 1973) - một trong những tín đồ đầu tiên tham gia điểm nhóm Tin lành ở xóm Nà Ca cho biết điểm nhóm của mình luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng.

Ông kể trước đây trong xóm có một số tín đồ còn uống rượu, đánh nhau, trộm cắp, nghiện hút,... nhưng nhờ sự tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, sự khuyên giải của các thành viên trong điểm nhóm nên những cá nhân này đã tự giác điều chỉnh bản thân, dần dần từ bỏ thói hư, tật xấu, trở thành công dân tốt.

Đại diện chính quyền và cơ quan chức năng trao tặng công trình “Ánh sáng an ninh” cho điểm nhóm Tin lành người H'Mông xóm Nà Ca và người dân xóm Nà Ca, thị trấn Pác Miầu.

Đại diện chính quyền và cơ quan chức năng trao tặng công trình “Ánh sáng an ninh” cho điểm nhóm Tin lành người H'Mông xóm Nà Ca và người dân xóm Nà Ca, thị trấn Pác Miầu.

Một trong những điều ông Lành tâm đắc nhất đó là sự hỗ trợ của chính quyền giúp làm đường đi lại trong xóm, nhờ đó bà con tín đồ thuận lợi, dễ dàng hơn để tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt. Bên cạnh đó, bà con tín đồ cũng được chính quyền hỗ trợ sinh kế, giúp xóa đói giảm nghèo nên bà con rất tin tưởng và nghe theo.

Về phía cơ quan chức năng qua nắm bắt tình hình cho thấy điểm nhóm Tin lành người H'Mông tại xóm Nà Ca có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương về quản lý, sinh hoạt tôn giáo. Bà con nhân dân, chức sắc, chức việc và tín đồ tại điểm nhóm Tin lành người H’Mông hoàn toàn nhất trí, đồng thuận với việc xây dựng mô hình bảo đảm an ninh trật tự tại điểm nhóm.

Yêu cầu có tính cấp bách

Thực tiễn cũng cho thấy công tác xây dựng mô hình bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là trong hoạt động tôn giáo (đạo Tin lành) trên địa bàn xóm Nà Ca là yêu cầu thiết thực, cấp bách nhằm xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin, tình đoàn kết giữa các dân tộc, tín đồ tôn giáo sống trên địa bàn, từ đây góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người dân, tín đồ với với lực lượng thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, tạo tiền đề hiệu quả trong việc phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Mục tiêu của việc xây dựng mô hình “Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh trật tự” tại xóm Nà Ca là nhằm hạn chế tối đa những điều kiện, yếu tố phát sinh tội phạm tại địa bàn cơ sở và trong hoạt động động giáo, phát huy được tính chủ động, hiệu quả từ mỗi cá nhân, tín đồ trong công tác nắm bắt tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời tham gia mô hình giúp người dân sống tốt đời đẹp đạo, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của điểm nhóm Tin lành người Mông, xóm Nà Ca nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung.

Từ yêu cầu của tình hình thực tiễn cũng như kết quả khảo sát các cấp chính quyền và cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân thị trấn Pác Miầu đã ban hành Quyết định 211 ngày 20/6/2024 phê duyệt về việc thành lập mô hình bảo đảm an ninh, trật tự trong tôn giáo tại điểm nhóm Tin lành người H'Mông.

Ra mắt mô hình "Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự" tại xóm Nà Ca

Ra mắt mô hình "Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự" tại xóm Nà Ca

Chia sẻ về kế hoạch hoạt động của mô hình, ông Hoàng Văn Sùng, Trưởng Ban chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu đó là thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tôn giáo; kịp thời, phối hợp lực lượng chức năng xử lý các vụ việc nhanh chóng, hiệu quả nhằm bảo đảm, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, tôn giáo, trật tự an toàn xã hội trong điểm nhóm và địa bàn xóm Nà Ca. Đồng thời chú trọng công tác trao đổi, phản ánh đầy đủ các thông tin bảo đảm kịp thời, phối hợp giải quyết tốt mọi tình hình, vụ việc xảy ra có liên quan đến an ninh, trật tự tại điểm nhóm nói riêng, toàn xóm nói chung. Song song đó đẩy mạnh công tác phối hợp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Điều này có ý nghĩa hết sức thiết thực nhất là trong bối cảnh sự chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo ngày càng gia tăng.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.