Thắp sáng các bản vùng sâu, vùng xa

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã huy động hơn 120 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa có điện lưới quốc gia, góp phần tăng tỷ lệ số hộ sử dụng điện lên 99,96%.

Cán bộ điện lực huyện Yên Sơn kiểm tra trạm biến áp tại thôn Vàng On, xã Trung Minh trước khi đóng điện.
Cán bộ điện lực huyện Yên Sơn kiểm tra trạm biến áp tại thôn Vàng On, xã Trung Minh trước khi đóng điện.

Thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, nằm cách xa trung tâm của xã, địa hình đồi núi, giao thông đi lại rất khó khăn, điện lưới cũng chưa được thắp sáng cho bà con. Đầu năm 2025, công trình cấp điện về thôn hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi của người dân. Đây cũng là thôn cuối cùng của tỉnh Tuyên Quang được cấp điện lưới quốc gia.

Ông Giàng Seo Sính, Trưởng thôn Vàng On chia sẻ, thôn được thành lập năm 1993, có hai dân tộc H’Mông và Dao cùng sinh sống, trong đó dân tộc H’Mông chiếm khoảng 80%. Đây là thôn đặc biệt khó khăn của xã Trung Minh, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 75% (cao nhất xã). Trong suốt 30 năm qua, người dân thôn Vàng On không có đường bê-tông, không có điện lưới quốc gia cho nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Bà con luôn khao khát một ngày bản làng có đường bêtông để phát triển kinh tế, nhà nhà có ánh sáng điện để đời sống tốt hơn. Thật vui khi hôm nay ước mơ của bà con đã trở thành hiện thực.

Ông Tráng Trưởng Lương, thôn Vàng On cho biết: Không có điện, việc phát triển kinh tế cũng như tiếp nhận thông tin rất khó khăn. Nay đã có điện lưới, cuộc sống của bà con sẽ đổi thay, tiện nghi hơn, trẻ con học hành cũng tiến bộ hơn. Khi được tiếp cận những thông tin qua tivi, mạng internet,… người dân sẽ thay đổi tư duy, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no. Bản Tàm, xã Sơn Phú, huyện Na Hang, trước kia chưa có điện lưới quốc gia, là thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của xã. Từ năm 2022, khi Nhà nước đầu tư công trình điện, gần 100 hộ gia đình người Dao đỏ nơi đây đã được sử dụng. Có điện, có điều kiện để phát triển kinh tế, đời sống được cải thiện tốt hơn, cái nghèo dần được đẩy lùi. Theo Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bản Tàm Triệu Văn Nhất, từ khi có điện lưới, bản đã xóa được 26 hộ nghèo.

Bà con nắm bắt thông tin, ứng dụng khoa họckỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt theo đúng khung thời vụ, không còn sản xuất theo cảm tính như trước. Người dân tự học tập, áp dụng các phương pháp chăn nuôi qua ti-vi, internet cho nên giờ đây ở Bản Tàm mô hình chăn nuôi lợn đen với quy mô từ 20-30 con/hộ xuất hiện ngày càng nhiều. Không chỉ vậy, người dân còn đầu tư khoa học vào trồng, chăm sóc rừng, nuôi cá lồng, nhất là cá lồng đặc sản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú Hà Văn Đức cho biết, từ khi có điện lưới quốc gia, người dân đã đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội, internet để quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản như chè shan tuyết, rượu ngô, mật ong, măng khô... Các nhà văn hóa thôn đã được bà con xã hội hóa để trang bị đầy đủ các thiết bị tăng âm, loa đài, ti-vi phục vụ đời sống tinh thần.

Theo báo cáo của Sở Công thương, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới gần 59 km đường dây trung áp, 24 trạm biến áp, tổng công suất gần 2.200kVA và 86,7 km đường dây hạ thế cấp điện cho hơn 4.000 hộ dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong quá trình triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn song sở đã linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời các nhà thầu nỗ lực, tập trung nguồn lực để hoàn thành xây dựng công trình cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia trong thời gian nhanh nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Khi triển khai xây dựng các công trình nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của nhân dân, người dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công để bảo đảm tiến độ thực hiện. Sau khi các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng nguyện vọng được sử dụng điện lưới của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng địa phương; hoàn thành mục tiêu 100% các thôn, bản trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia và hoàn thành trước một năm so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Đức Tiến cho biết: Các công trình được đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, phục vụ đời sống, giúp chuyển đổi cơ cấu sản xuất và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng một cách bền vững; thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Những công trình điện lưới quốc gia từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước ở địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thời gian qua đã khẳng định nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống mọi mặt của người dân, tạo động lực để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".