Tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh bỏ thuế khoán

Ngày 12/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần MISA và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp tổ chức Hội thảo “Tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh bỏ thuế khoán”.

Các diễn giả tại tọa đàm “Tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh bỏ thuế khoán và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân”.
Các diễn giả tại tọa đàm “Tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh bỏ thuế khoán và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân”.

Sự kiện thu hút sự tham dự của cơ quan thuế, chuyên gia tài chính-kế toán, cơ quan báo chí, cùng gần 500 hộ kinh doanh tham gia trực tiếp và hơn 3.000 hộ kinh doanh theo dõi trực tuyến.

Mở đầu chương trình, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế nhấn mạnh chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh đang có sự thay đổi quan trọng nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW.

Theo đó, Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn quy định hai phương pháp tính thuế: khoán và kê khai.

Đặc biệt, từ năm 2026 sẽ chấm dứt thuế khoán, thay thế bằng cơ chế kê khai gắn với hóa đơn, chứng từ, giúp hộ kinh doanh chủ động xác định doanh thu, chi phí và số thuế phải nộp.

Đồng thời, hộ có doanh thu nhỏ (dưới 200 triệu đồng/năm từ 2026) được miễn thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân, còn các hộ có quy mô lớn sẽ phải áp dụng phương pháp kê khai, quản lý chặt chẽ hơn.

h3-hoi-thao-thue.jpg
Bà Bùi Thị Trang, Giám đốc Khối Giải pháp bán lẻ MISA đã giới thiệu Bộ giải pháp quản lý bán hàng-hóa đơn điện tử-kê khai thuế.

Để hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh tuân thủ các quy định thuế, hóa đơn điện tử theo Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị định 70/2025/NĐ-CP, bà Bùi Thị Trang, Giám đốc Khối Giải pháp bán lẻ MISA đã giới thiệu Bộ giải pháp quản lý bán hàng-hóa đơn điện tử-kê khai thuế dành riêng cho hộ kinh doanh.

Bộ giải pháp này được MISA phát triển với mục tiêu giúp hộ kinh doanh quản lý toàn diện hiệu quả, dễ triển khai, tuân thủ đầy đủ quy định về thuế và tối ưu chi phí.

Đặc biệt, giải pháp của MISA được thiết kế đồng hành xuyên suốt hành trình phát triển của hộ kinh doanh: từ quy mô siêu nhỏ, nhỏ, vừa đến lớn, thậm chí khi chuyển mình thành doanh nghiệp.

Đối với hộ kinh doanh nhỏ, MISA phát triển Nền tảng quản lý bán hàng Hộ kinh doanh MISA eShop giúp hộ kinh doanh quản lý mọi hoạt động bán hàng, xuất hóa đơn, quản lý sổ sách, kê khai thuế,... chỉ trên một ứng dụng duy nhất và chỉ bằng một điện thoại thông minh.

Đối với các hộ kinh doanh có quy mô lớn hơn, MISA cung cấp bộ giải pháp bao gồm phần mềm MISA eShop và phần cứng (là bộ máy POS), giúp hộ kinh doanh xuất hóa đơn kịp thời ngay khi bán hàng.

Phần mềm MISA eShop cũng được kết nối trực tiếp với các giải pháp kế toán, thuế của MISA, nhằm tự động hóa các công tác nhập liệu, hạch toán và kê khai, nộp thuế điện tử ngay trên phần mềm.

h2-hoi-thao-thue.jpg
Quang cảnh hội thảo “Tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh bỏ thuế khoán”.

Tiếp nối các giải pháp số của MISA, ông Ngô Bình Nguyên, Giám đốc Phân khúc Hộ kinh doanh VPBank đã giới thiệu về các giải pháp tài chính phù hợp dành riêng cho hộ như gói vay V20K với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%/năm cho khoản vay thế chấp, hạn mức vay lên tới 20.000 tỷ đồng, hay mở thẻ tín dụng VPBank CommCredit với mức hoàn tiền lên tới 12%, hay các giải pháp tích lũy sinh lời với lợi suất hấp dẫn lên tới 4,5% từ công cụ Super Sinh lời, đặc biệt phù hợp cho các khách hàng có dòng tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra phần tọa đàm “Tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh bỏ thuế khoán và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân”, các diễn giả đã cùng thảo luận, phân tích quy định pháp lý và nghĩa vụ mới của hộ kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán trong một số trường hợp cụ thể, các giải pháp công nghệ hỗ trợ hộ lập hóa đơn-quản lý sổ sách-kê khai cùng cơ hội tiếp cận vốn và dòng tiền để hộ kinh doanh chuyển đổi số thuận lợi và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.