Chuyển đổi hóa đơn điện tử vì mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp

Chủ trương chuyển đổi sang hóa đơn điện tử nhằm xây dựng một nền kinh tế minh bạch và công bằng, cũng là để hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Tuy nhiên, trong lộ trình chuyển đổi này, việc tháo gỡ các rào cản đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ.

Quang cảnh Tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp”.
Quang cảnh Tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp”.

Nhiều thách thức đặt ra

Theo Nghị quyết số 68-NQ/ TW, Chính phủ đặt mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, vì vậy ngành thuế đang có những bước đi quyết liệt để hiện đại hóa công tác quản lý. Đặc biệt, theo lộ trình, từ ngày 1/1/2026, hình thức thuế khoán sẽ được bãi bỏ và các hộ kinh doanh sẽ chuyển hoàn toàn sang phương pháp kê khai, xuất hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế.

Tại Tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp” vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Dũng thông tin: Tính đến cuối tháng 7/2025, đơn vị đang quản lý tổng cộng 349.255 hộ và cá nhân kinh doanh. Bức tranh về phương pháp nộp thuế cho thấy một thách thức rất lớn sắp tới. Hiện chỉ có 17.290 hộ đang nộp thuế theo phương pháp kê khai, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 6,5%. Trong khi đó, có đến 248.799 hộ đang nộp thuế theo phương pháp khoán, chiếm tỷ lệ áp đảo 93,5%. Trong nhóm hộ khoán này, có 18.509 hộ doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên.

Thực tế cho thấy, quá trình chuyển đổi sang hoá đơn điện tử đang đối diện những rào cản không hề nhỏ. Theo phân tích của chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được, Trưởng ban Chính sách Hội Tư vấn và đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có bốn rào cản lớn cần tháo gỡ, đó là: Chính sách pháp luật cần bảo đảm tính khoa học, khả thi, đơn giản và dễ thực hiện cho mọi đối tượng. Trình độ nhận thức của người nộp thuế không đồng đều, đòi hỏi phải có công tác tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, một bộ phận người yếu thế như người lớn tuổi gặp khó khăn trong việc tiếp cận. Cuối cùng, rào cản lớn nhất là tâm lý e ngại bị truy thu thuế.

Bà Trần Thị Thu Thùy, một tiểu thương có 39 năm kinh doanh ở chợ An Đông bày tỏ, rào cản lớn nhất đối với các tiểu thương lớn tuổi là công nghệ. Trong khi lộ trình bỏ thuế khoán chỉ còn vài tháng là quá ngắn, việc thao tác trên máy tính, phần mềm rất khó. Có rất nhiều hộ mua một phần mềm kế toán giá 1-2 triệu đồng nhưng không ai biết dùng hoặc không dám làm, gây lãng phí lớn. Bà cũng nêu lên sự bất hợp lý trong việc áp thuế khi hơn 10 năm nay, bà đóng mức thuế 5.175.000 đồng/tháng, nhưng sau dịch Covid-19, kinh doanh khó khăn hơn cho nên nhiều lần xin giảm thuế mà không được.

Theo luật sư Trần Xoa, chuyên gia thuế, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang, khó khăn lớn nhất của hộ kinh doanh không nằm ở nghiệp vụ mà là rào cản tâm lý, đặc biệt là nỗi lo sợ bị truy thu thuế. Nhiều người không dám hỏi, không dám thắc mắc vì sợ bị chú ý. Có trường hợp 200 hộ kinh doanh thực hiện khai báo lại vì doanh thu tăng hơn 50%, nhưng sau đó bị rà soát và truy thu thuế từ năm 2022 với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Điều này tạo ra một mâu thuẫn lớn, bởi lãnh đạo ngành thuế khẳng định không có chủ trương truy thu, nhưng thực tế lại đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực thi chính sách hỗ trợ đồng bộ

Ghi nhận các khó khăn trên, đại diện các cơ quan quản lý và đơn vị cung ứng giải pháp đã đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ cụ thể và toàn diện để đồng hành cùng người kinh doanh. Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Trương Tấn Vũ cho biết, sở đề xuất nới lỏng, miễn, giảm các loại phí, đồng thời hỗ trợ trực tiếp chi phí trang thiết bị, phần mềm cho các hộ kinh doanh mới chuyển đổi. Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ triển khai các gói miễn phí phần mềm và trợ giá thiết bị đầu cuối như máy tính tiền, máy tính bảng.

Để chính sách gần gũi hơn, đặc biệt với nhóm kinh doanh truyền thống, Sở Tài chính đề xuất tăng cường truyền thông đa kênh, đa hình thức. Thay vì tổ chức các buổi tập huấn truyền thống, cần tạo ra các video hướng dẫn dễ hiểu, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, hình ảnh trực quan và phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhằm khuyến khích hộ kinh doanh nâng cấp lên mô hình doanh nghiệp, sở cũng kiến nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi, miễn, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Đặc biệt, cần miễn lệ phí môn bài trong ba năm đầu sau khi chuyển đổi cùng các phương án hỗ trợ tài chính và tư vấn dài hạn.

Về giải pháp hỗ trợ chuyển đổi sang hoá đơn điện tử, ông Nguyễn Quốc An, Phó Giám đốc Ban Khách hàng tổ chức-doanh nghiệp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, đơn vị cung cấp bộ giải pháp toàn diện, từ đơn giản cho tiểu thương chỉ cần smartphone đến các hệ thống phức tạp cho nhà hàng, khách sạn, siêu thị. VNPT đưa ra các gói ưu đãi sử dụng miễn phí 3-6 tháng, với chi phí sau đó chỉ từ 100.000 đồng/tháng. Ưu điểm nổi bật của VNPT là mạng lưới hỗ trợ sâu rộng. “Ngoài các tài liệu, video hướng dẫn và tổng đài miễn phí 24/7, VNPT còn bố trí đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin đến từng phường, xã để có thể trực tiếp hỗ trợ khách hàng. Các giao diện trên ứng dụng của chúng tôi được thiết kế đơn giản để ai cũng có thể tiếp cận dễ dàng”, ông An thông tin.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ thiết thực. Điểm nhấn quan trọng nhất là sẽ làm việc và ký kết với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để cam kết hỗ trợ miễn phí cho 250.000 hộ kinh doanh khi chuyển đổi sang phương pháp kê khai vào năm 2026. Bên cạnh đó, các giải pháp hỗ trợ toàn diện khác cũng được triển khai đồng bộ. Ngành thuế sẽ chủ động đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội như: Zalo, Facebook, YouTube. Cán bộ thuế sẽ phối hợp với nhà cung cấp phần mềm đến tận hộ kinh doanh để hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng, kể cả ngoài giờ hành chính nếu cần.

Đồng thời, một kênh hỗ trợ kỹ thuật "phản ứng nhanh" sẽ được thiết lập từ các đơn vị cung cấp phần mềm để xử lý sự cố ngay tức thì cho người dân. “Ngành thuế sẽ tiếp tục lắng nghe, ghi nhận các khó khăn để tham gia, đề xuất với cấp trên về việc sửa đổi các quy định, luật thuế theo hướng đơn giản hóa thủ tục cho hộ kinh doanh. Những nỗ lực này nhằm tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ kinh doanh phát triển ổn định, bền vững”, ông Dũng cam kết.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.