Thành phố Hồ Chí Minh xây công viên gần 54 tỷ đồng với hình ảnh mắt phượng trong 210 ngày
Nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khởi công xây dựng công viên Thạnh Lộc, phường An Phú Đông với quyết tâm hoàn thành trong 210 ngày.
Công viên được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt với tổng mức đầu tư 53,86 tỷ đồng, sử dụng ngân sách Thành phố, diện tích khoảng 3,37ha, chính thức khởi công ngày 18/12/2025.
Thiết kế của dự án dựa trên sự kết hợp, hòa quyện giữa không gian truyền thống và hiện đại nơi đây với hình ảnh mắt phượng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong văn hóa Á Đông gắn liền với hình ảnh chim phượng hoàng vươn lên mạnh mẽ cho khởi đầu mới thịnh vượng và hy vọng.
Dự án với mục tiêu chính là tạo không gian cảnh quan xanh, góp phần tăng quỹ đất cây xanh công cộng cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tiện ích phục vụ người dân chung quanh khu vực. Công viên kế thừa tên gọi truyền thống, lấy ý tưởng thiết kế trung tâm là họa tiết hình mắt phượng - biểu tượng giàu ý nghĩa trong văn hóa Á Đông.
Hình ảnh chim phượng hoàng vươn lên thể hiện tinh thần chuyển mình, mở ra khởi đầu mới đầy hy vọng và thịnh vượng.
Khi đưa vào hoạt động, công viên sẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt của người dân như hệ thống đường nội bộ, sân chơi thiếu nhi, sân tập thể dục và sân sinh hoạt cộng đồng; nhà vệ sinh công cộng, chòi nghỉ, giàn hoa; cây xanh, cây kiểng và thảm cỏ các loại; cùng việc lắp đặt hệ thống tưới tự động, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí và các thiết bị thể dục thể thao, trò chơi vận động.
Khu vực trò chơi vận động được chờ đợi rất nhiều trong bối cảnh nơi vui chơi vận động công cộng cho trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rất thiếu.Cụm sân thể thao công cộng cũng là điểm nhấn của công viên Thạnh Lộc. Từ môi trường vận động thể thao tại công viên, nhiều bạn trẻ đã tìm được niềm vui sau thời gian học tập.
Các mảng xanh tại công viên được chú trọng trong thiết kế, bởi đây là nơi mà người cao tuổi, những người làm việc ở môi trường đầy áp lực tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rất cần.Công viên Thạnh Lộc dự kiến hoàn thành ngày 16/7/2026, sau 180 ngày thi công và 30 ngày hoàn công.Thời điểm khởi công mang nhiều ý nghĩa, diễn ra trong không khí cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đây là công trình mang giá trị xã hội rõ nét, thể hiện sự quan tâm của Thành phố Hồ Chí Minh đối với việc nâng cao giá trị sống của người dân. Đại diện phường Thạnh Lộc cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về giải phóng mặt bằng, giao thông và an ninh trật tự để công trình sớm hoàn thành.
Với Thành phố Hồ Chí Minh, hợp nhất không gian địa lý của ba địa phương mở ra dư địa phát triển mới hội tụ những lợi thế đặc biệt về công nghiệp, cảng biển, logistics, tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, các nguồn lực đó sẽ không thể phát huy nếu chỉ là những tài nguyên đứng độc lập, rời rạc.
Ngày 14/9, tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026) với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng-Viết tiếp bản hùng ca”.
Cơ hội để cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh xanh hóa và trở thành trung tâm logistics, lớn nhất Đông Nam Á hoàn toàn có thể trở thành hiện thực khi không gian được mở rộng, những hợp tác, chia sẻ được triển khai trên thực tế.
Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.
Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026) mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho Thành phố khi quy tụ hơn 500 đại biểu thuộc 35 đoàn địa phương và đối tác quốc tế đến từ gần 20 quốc gia.
Triều cường đạt đỉnh kết hợp với mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu sáng 14/9. Người dân gặp khó khăn di chuyển, trong khi nhiều phụ huynh phải đưa con vượt qua các đoạn đường ngập để kịp giờ học đầu tuần.
Những tháng cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra năm 2026 trong đó có mục tiêu thu ngân sách với con số đạt trên một triệu tỷ đồng.
Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành các dự án trọng điểm nhằm xử lý dứt điểm 3/50 vị trí ngập sâu. Đây là một trong những công tác chống ngập tại các “rốn ngập” của thành phố được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh công bố nhằm giải quyết tình hình ngập úng trong mùa mưa năm nay.
Thành phố Hồ Chí Minh cần hàng chục nghìn lao động kỹ thuật cao để đáp ứng các dự án đầu tư phát triển đường sắt đô thị đã và đang hình thành trong khi nguồn nhân lực hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ.
Yêu cầu xanh hóa sản xuất đang ngày càng tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Cho nên, kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh đang trở thành một hướng đi tất yếu, giúp doanh nghiệp hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.
“Trung thu mơ ước 2026 ” là chương trình mang đến một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho trẻ em mưu sinh, vào đời sớm, có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.
Tái hòa nhập cộng đồng không chỉ là giúp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để họ có việc làm, ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm và không tái phạm.
Từ những tuyến đường được gắn mã QR, ứng dụng “Khu phố số”, “Trạm công dân số” đến mô hình khu phố tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng đi sâu vào đời sống cộng đồng.
Chuỗi sự kiện Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 được tổ chức tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, với sự tham dự của gần 500 đại biểu quốc tế và trong nước. Một thành phố năng động, phát triển hiện đại và giàu bản sắc đã in đậm trong lòng bạn bè quốc tế.
Lĩnh vực nông nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chuyển dịch mạnh sang phương thức kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, việc rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến sản xuất, từ sản xuất đến thương mại hóa, mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực này là yêu cầu trọng tâm.
Địa bàn giáp ranh luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự khi dân cư, người lao động, phương tiện và các hoạt động kinh tế-xã hội thường xuyên dịch chuyển qua ranh giới hành chính.
Trong không gian phát triển mới, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự tạo ra sức cạnh tranh khi doanh nghiệp vừa nâng cao chất lượng nhân lực, vừa từng bước xây dựng quy trình làm chủ công nghệ.
Năm 2026, Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc so với năm 2025, vươn lên vị trí thứ 98 thế giới, lần đầu tiên lọt vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay.
Ngày 11/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến các hiệp hội nghề nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 11/9, tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra thảo luận về hợp tác phát triển đổi mới sáng tạo và cảng biển, logistics giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn trên thế giới.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.
Sau thời gian ngập sâu do mưa lớn chiều tối 10/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) lên phương án xử lý trước mắt cũng như lâu dài đối với tình trạng ngập úng tại hầm chui An Phú.
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kết luận số 1338-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt phát triển quan trọng khi các yêu cầu về giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn mới của nền kinh tế toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.
Đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở là một trong những giải pháp mà Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai nhằm hướng tới xây dựng một xã hội số toàn diện, hiện đại, tiện ích và an toàn.
Tối 10/9, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang kết hợp Quỹ học bổng Trần Văn Khê xây dựng Chương trình giao lưu-biểu diễn nghệ thuật chủ đề “Di sản đến từ trái tim”.
Ngày 11/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn.