BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ: “TRỤ ĐỠ” DÀI HẠN

Một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh là không ngừng mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, qua đó tạo nền tảng để người dân được thụ hưởng các chính sách an sinh một cách toàn diện, ổn định và lâu dài. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đô thị ngày càng tăng cao, rủi ro về sức khỏe và thu nhập luôn tiềm ẩn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ đơn thuần là công cụ tài chính mà thực sự trở thành “lá chắn” giúp người dân vững vàng hơn trước những biến cố của cuộc sống.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh Mai Văn Thủy trao thẻ Bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi phường Trung Mỹ Tây.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh Mai Văn Thủy trao thẻ Bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi phường Trung Mỹ Tây.

Mới đây, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025, quy định hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi và học sinh trên địa bàn. Đây là một quyết sách mang đậm tính nhân văn, thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền đô thị đặc biệt đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đồng thời cho thấy quyết tâm mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế theo hướng thực chất và bền vững.

Theo dự kiến, Thành phố sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng để cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hơn 2 triệu học sinh và trên 530.000 người cao tuổi từ 65 đến dưới 75 tuổi. Chính sách này không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí y tế cho hàng triệu gia đình, mà còn tạo điều kiện để học sinh được chăm sóc sức khỏe kịp thời, phòng ngừa bệnh tật từ sớm, từng bước hình thành thói quen tham gia bảo hiểm y tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trao thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi tại phường Bình Tiên.

Trao thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi tại phường Bình Tiên.

Ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực, các địa phương trên địa bàn Thành phố đã chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức triển khai, phát thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, trực tiếp đến tay người dân. Bước đầu, hơn 60.000 người dân đã được thụ hưởng chính sách, qua đó cho thấy tinh thần quyết liệt, đồng bộ trong việc đưa chủ trương an sinh đi vào cuộc sống.

Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến năm 2026 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế phải đạt trên 95% và đến năm 2030 tiến tới bao phủ toàn dân. Trong bối cảnh đó, quyết sách của Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là kịp thời, phù hợp thực tiễn và thể hiện rõ vai trò tiên phong của một đô thị đặc biệt trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Trung ương.

"Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, góp phần chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau, bệnh tật cho người dân. Sau sáp nhập, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố vẫn chưa cao, mới đạt khoảng 83,15%. Việc ban hành và triển khai chính sách hỗ trợ này không chỉ giúp người dân giảm chi phí khám chữa bệnh, mà còn bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước".

Bà TRẦN THỊ DIỆU THÚY

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

NGƯỜI CAO TUỔI ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã mở rộng đáng kể phạm vi bảo vệ của hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt đối với người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Theo quy định mới, khoảng 1,5 triệu người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi trên cả nước được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Chi trả các chế độ chính sách cho người cao tuổi.

Chi trả các chế độ chính sách cho người cao tuổi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chính sách này tiếp tục được “nâng đỡ” bằng các quy định đặc thù, phù hợp điều kiện của một đô thị lớn. Cụ thể, người từ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, được hưởng mức trợ cấp 650.000 đồng mỗi tháng, cao hơn mức chung của cả nước 150.000 đồng/người.

Như tại xã Nhà Bè, theo Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, trên địa bàn hiện có 504 trường hợp từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng mức trợ cấp này. Việc chi trả được thực hiện trên cơ sở người dân đăng ký, sau khi cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận đủ điều kiện. Khoản trợ cấp tuy không lớn, nhưng với nhiều người cao tuổi, đó là nguồn động viên thiết thực, giúp họ có thêm chi phí sinh hoạt, thuốc men, giảm bớt sự phụ thuộc vào con cháu.

Ông Mai Văn Lộc (75 tuổi, xã Nhà Bè) nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Ông Mai Văn Lộc (75 tuổi, xã Nhà Bè) nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

"Mỗi tháng có thêm khoản tiền 650.000 đồng để chi tiêu cá nhân. Đau ốm thì đã có thẻ bảo hiểm y tế của Nhà nước lo, nay lại có thêm trợ cấp hằng tháng, tôi thấy mình vẫn được xã hội quan tâm, không bị bỏ quên".
Ông MAI VĂN LỘC chia sẻ

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổng kinh phí để thực hiện chính sách tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội và bảo trợ xã hội là hơn 1.522 tỷ đồng mỗi năm, trong đó phần tăng thêm so với quy định chung của Trung ương là hơn 351 tỷ đồng. Đây là nỗ lực rất lớn của ngân sách Thành phố, thể hiện rõ ưu tiên dành cho an sinh xã hội trong chiến lược phát triển dài hạn.

Chính sách mới 2024

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2025)

Bổ sung 4 nhóm đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

🛡️

Nhóm 1

Dân quân thường trực.
👵

Nhóm 2

Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
🎗️

Nhóm 3

  • Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
  • Người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
🛠️

Nhóm 4

Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định pháp luật.

CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2024 TRONG BỐI CẢNH MỚI

Ngay sau khi các Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến triển khai Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được ban hành, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ với các địa phương sau sáp nhập, đồng thời không làm gián đoạn quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Một trong những điểm mới được người dân đặc biệt quan tâm là việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Quy định này mở ra cơ hội tiếp cận lương hưu cho nhiều lao động, nhất là những người làm việc trong khu vực phi chính thức, có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục.

Nhân viên hướng dẫn và tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nhân viên hướng dẫn và tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Những điều chỉnh này góp phần hoàn thiện “lưới an sinh” nhiều tầng, nhiều lớp, bảo đảm mọi người dân, dù ở hoàn cảnh nào, cũng có điểm tựa khi về già.

XÃ HỘI HÓA NGUỒN LỰC, KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI YẾU THẾ VƯƠN LÊN

Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng xã hội hóa công tác an sinh xã hội, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gắn trách nhiệm xã hội với chiến lược phát triển bền vững. Hằng năm, Bảo hiểm xã hội Thành phố phát động các chương trình vận động trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố trao thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố trao thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 10 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố trao thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 400 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Song song đó, ngành Y tế Thành phố và cơ quan Bảo hiểm xã hội đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe cho các nhóm yếu thế đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Sở Y tế đã chính thức khởi động Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người yếu thế. Sau khi Chương trình ra đời, 16 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng tham gia hỗ trợ các Trung tâm bảo trợ, thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại chỗ, khám định kỳ.

Người dân khám chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế.

Người dân khám chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế.

Từ đổi mới đến hội nhập sâu rộng, Thành phố Hồ Chí Minh kiên định một quan điểm xuyên suốt: an sinh xã hội không phải là “phần sau” của tăng trưởng, mà là điều kiện tiên quyết để tăng trưởng bền vững. Khi người dân được bảo đảm việc làm, thu nhập, nhà ở, được chăm lo sức khỏe và có cơ hội vươn lên, Thành phố mới có nền tảng xã hội vững chắc để phát triển nhanh và toàn diện.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, quy mô dân số lớn hơn, yêu cầu quản trị đô thị và bảo đảm an sinh xã hội cũng cao hơn. Những chính sách kịp thời, linh hoạt và giàu tính nhân văn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp hưu trí xã hội chính là minh chứng sinh động cho vai trò “trụ cột” của an sinh xã hội trong chiến lược phát triển Thành phố.

Lực lượng thuộc Tổ bảo vệ an ninh, trật tự nhận thẻ Bảo hiểm y tế tại các địa phương.

Lực lượng thuộc Tổ bảo vệ an ninh, trật tự nhận thẻ Bảo hiểm y tế tại các địa phương.

Chăm lo tốt cho người dân hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh: Một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Quý Hiền, Tất Đạt
Ảnh: Tùng Anh, Quý Hiền
Trình bày: Tùng Anh