Xanh hóa, tăng cường liên kết cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ hội để cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh xanh hóa và trở thành trung tâm logistics, lớn nhất Đông Nam Á hoàn toàn có thể trở thành hiện thực khi không gian được mở rộng, những hợp tác, chia sẻ được triển khai trên thực tế.

Một góc cảng Cái Mép-Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doanh nghiệp cảng cung cấp)
Một góc cảng Cái Mép-Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doanh nghiệp cảng cung cấp)

Hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gồm cả cụm cảng ở Cát Lái, Hiệp Phước, Nhà Bè, cụm cảng ở Bình Dương và cả các cảng sông container trên trục Đồng Nai-Sài Gòn. Đặc biệt có cả cụm cảng container nước sâu, cảng cửa ngõ chiến lược quốc gia: Cái Mép-Thị Vải.

Hạt nhân trung tâm, cảng biển đặc biệt của quốc gia

Trong bối cảnh kinh tế biển và logistics đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, quy mô lớn hơn, vai trò chiến lược hơn và kỳ vọng đóng góp mạnh mẽ hơn cho khu vực kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

cang-can-phu-y.jpg
Bốc xếp hàng container tại cảng cạn ở Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Theo Quyết định số 1061/QĐ-BXD năm 2026 của Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải quốc gia, khu vực phía nam được xác định là trọng điểm phát triển cảng biển quốc gia. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là cảng biển loại đặc biệt, là hạt nhân điều phối luồng hàng hóa, kết nối trực tiếp liên vùng và hỗ trợ hình thành các tuyến vận tải thủy xanh, bền vững. Đây chính là nền tảng để cảng Thành phố Hồ Chí Minh xác định lại vị trí, vai trò và định hướng phát triển của mình trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sản lượng hàng hóa thông qua của hệ thống cảng biển Thành phố năm 2025 đạt khoảng 350 triệu tấn. Trong 8 tháng đầu năm 2026, con số này đạt hơn 250 triệu tấn, tăng hơn 9% so cùng kỳ.

sieu-tau-ngoai-phao-so-0.jpg
Siêu tàu container trên hải trình vào cảng Cái Mép-Thị Vải (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Cảng cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng bậc nhất của Thành phố Hồ Chí Minh là cụm cảng Cái Mép-Thị Vải ở phường Tân Phước và phường Phú Mỹ. Với ưu thế nước sâu, cảng này có thể tiếp nhận những siêu tàu container trọng tải lên đến 250.000 tấn và nằm trong tốp 20 cảng có tốc độ tăng trưởng cao nhất của thế giới. Tại đây hiện có hơn 30 bến cảng đang hoạt động, trong đó hàng container tại cụm cảng này chiếm đến 30% hàng container cả nước. Đáng chú ý, hằng tuần, từ Cái Mép-Thị Vải có gần 50 tuyến dịch vụ quốc tế, trong đó có hơn 20 tuyến tàu đi thẳng đến châu Âu và châu Mỹ.

Hiện nay, năng lực của hệ thống cảng biển Thành phố tiếp tục được mở rộng và bổ sung bằng các dự án mới như: cảng quốc tế QTM, ở phường Phú Mỹ vừa được triển khai khởi công vào tháng 7/2026 với tổng vốn đầu tư gần 6.900 tỷ đồng; Cảng tổng hợp, container Cái Mép Hạ với vốn đầu tư hơn 50.800 tỷ đồng; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD...

gioi-thieu-cang-tan-cang-cai-mep-1.jpg
Khách nước ngoài tham quan cảng của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Theo dự báo, đến năm 2030, lượng hàng hóa thông qua cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt khoảng 500 triệu tấn mỗi năm và tầm nhìn đến năm 2050 sẽ đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 4,4 đến 4,9%/năm.

Với quy mô nêu trên, có thể hình dung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm logistics, cảng biển lớn nhất Đông Nam Á, cạnh tranh trực tiếp với cảng lớn châu Á và thế giới.

Cơ hội xanh hóa cảng biển, tăng cường liên kết

Để phát huy lợi thế, phát triển phù hợp xu thế của thế giới, cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh phải là cảng thông minh, cảng xanh và tham gia sâu trong chuỗi cung ứng của thị trường quốc tế.

tau-costa-o-phu-my.jpg
Tàu du lịch hạng sang cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Theo góp ý của các chuyên gia, để nâng cao năng lực cho cảng biển Thành phố cần phải được tổ chức thành hệ sinh thái liên hoàn, cảng biển phải gắn với các hạ tầng quan trọng khác. Mô hình tích hợp cảng-logistics-đô thị-vùng kinh tế có thể là mô hình mà Thành phố Hồ Chí Minh có thể tham khảo. Đồng thời cần ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối, chính sách cảng xanh, số hóa, tự động hóa, khu thương mại tự do, cảng mở.

Sau khi mở rộng không gian phát triển từ ngày 1/7/2025, Thành phố đã trở thành siêu đô thị đa trung tâm. Trong không gian này, cảng biển, logistics càng đóng vai trò quan trọng, là mắt xích thiết yếu vào chuỗi liên vùng, và có tác dụng là ngành nền tảng, có sức lan tỏa, thúc đẩy các ngành kinh tế khác.

Đặc biệt, Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, đã xác định phát triển kinh tế biển trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 3 lĩnh vực trọng tâm của kinh tế biển của Thành phố trong đó có kinh tế hàng hải và logistics.

nguyen-loc-ha-anh-bai-pr.jpg
Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (phải) gặp gỡ trao đổi thông tin, kinh nghiệm với ông Tomohide Sato, Phó Thống đốc Vùng thủ đô Tokyo. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Tại Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ ba năm 2026 diễn ra vào ngày 11/9, Thành phố đã được chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển xanh từ các thành phố lớn có cảng trên thế giới. Điển hình là thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Ông Tomohide Sato, Phó Thống đốc Vùng thủ đô Tokyo cho biết, cảng Tokyo có đặc điểm, vị trí giống hệ thống cảng biển của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cảng này đang thúc đẩy quá trình khử carbon và đặt mục tiêu giảm 50% lượng phát thải CO₂ vào năm 2030 so mức của năm 2000.

Ông Sato thông tin, để giảm phát thải carbon từ việc sử dụng điện, Cảng Tokyo đã từng bước đẩy mạnh việc sử dụng điện năng xanh và quá trình chuyển đổi này đã được hoàn tất vào năm 2024. Bên cạnh đó, Cảng Tokyo đang nỗ lực chuyển đổi, không dùng nhiên liệu diesel, bằng việc thay mới thiết bị xếp dỡ hàng hóa sử dụng hydro, sử dụng tàu chạy bằng pin nhiên liệu hydro.

cang-cmtv-1.jpg
Cảng biển Cái Mép-Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

“Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tận dụng mái nhà và các bề mặt khác của hơn 200 kho hàng và cơ sở kho lạnh tập trung tại Cảng Tokyo để đẩy mạnh việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời, lấy Air Solar (pin mặt trời thế hệ mới mỏng nhẹ, có thể uốn cong) làm trọng tâm”, ông Sato thông tin thêm.

Ông Sato bày tỏ mong muốn hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh để hiện thực hóa các cảng biển phát triển bền vững, xanh đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về khử carbon cũng như cùng nhau học hỏi.

nguyen-loc-ha-tiep-khach.jpg
Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai từ phải sang) tiếp xúc với khách quốc tế để trao đổi về chia sẻ, hợp tác. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc chuyển đổi theo mô hình cảng xanh-cảng thông minh cũng là một xu hướng yêu cầu bắt buộc phải thực hiện. Do vậy, trong thời gian tới sở sẽ tham mưu cho ủy ban cũng như chủ trì, phối hợp các sở, ngành khác để đẩy mạnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng cảng, hệ thống giao thông kết nối giữa các trung tâm logistics và khu vực sản xuất. Việc này nhằm tối ưu hóa luồng hàng hóa, giảm chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh và tăng sức hấp dẫn đối với các tuyến tàu quốc tế; đồng thời ưu tiên đẩy mạnh phát triển cảng xanh, chuyển đổi số và tự động hóa cảng biển.

Đây cũng chính là một nghị quyết quan trọng của Hội đồng nhân dân Thành phố triển khai Luật Phát triển đô thị mà Sở Xây dựng đang chủ trì dự thảo.

hoi-nghi-doi-thoai-huu-nghi-11.jpg
Đại biểu quốc tế nghe chia sẻ về phát triển xanh của các thành phố trên thế giới có quan hệ hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Thành phố sẽ làm việc với các đối tác để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác thành những chương trình hành động có lộ trình, có phân công và có cơ chế theo dõi rõ ràng.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

Trưng bày các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi kép để nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Yêu cầu xanh hóa sản xuất đang ngày càng tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Cho nên, kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh đang trở thành một hướng đi tất yếu, giúp doanh nghiệp hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Theo dõi tiến trình tăng trưởng, phát triển của cây chuối công nghệ cao phục vụ xuất khẩu tại một trang trại ở khu vực tỉnh Bình Dương trước đây. (Ảnh: CTV)

Tìm giải pháp thúc đẩy thương mại hóa, thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Lĩnh vực nông nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chuyển dịch mạnh sang phương thức kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, việc rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến sản xuất, từ sản xuất đến thương mại hóa, mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực này là yêu cầu trọng tâm.

Với khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được đề xuất sẽ bảo đảm được nhân lực chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tăng trách nhiệm, nâng hiệu quả điều hành

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt phát triển quan trọng khi các yêu cầu về giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn mới của nền kinh tế toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Các đại biểu, nghệ sĩ, nghệ nhân chụp ảnh lưu niệm sau chương trình. (Ảnh: LINH BẢO)

Đêm di sản chạm đến trái tim

Tối 10/9, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang kết hợp Quỹ học bổng Trần Văn Khê xây dựng Chương trình giao lưu-biểu diễn nghệ thuật chủ đề “Di sản đến từ trái tim”.