Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên xử lý tồn tại vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông. (Ảnh: QUANG QUÝ)
Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Các giải pháp được thành phố chú trọng nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các giải pháp trước mắt và lâu dài, không dàn trải, ưu tiên xử lý các khu vực phức tạp, tồn tại vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, làm thay đổi rõ nét diện mạo của thành phố.

Về trật tự đô thị, thành phố yêu cầu tổ chức giao thông trên địa bàn bảo đảm khoa học, an toàn, thông suốt; không tồn tại các vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Bên cạnh đó, không để tồn tại các điểm “chợ tạm”, “chợ tự phát” trái quy định và các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Các điểm trông giữ phương tiện (ô-tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép; sử dụng thu phí không dùng tiền mặt đúng quy định; không để tồn tại các điểm trông giữ phương tiện trái phép.

Về mỹ quan đô thị, thành phố chỉ đạo không để các công trình vi phạm trật tự xây dựng (xây cất trái phép, không phép), không để vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Không để dây điện lực và dây cáp viễn thông, cột điện, bốt điện trên toàn thành phố ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị.

cong-an-xu-ly-vi-pham-via-he-4198.jpg
Lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương xử lý vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố đưa ra 2 giai đoạn triển khai. Giai đoạn 1 thực hiện “Tổ chức tuyên truyền, sắp xếp” hoàn thành trước ngày 15/2/2026: Các đơn vị tập trung tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách các tuyến đường phức tạp về trật tự công cộng, trật tự đô thị; thực hiện kẻ lại vạch sơn trên các tuyến đường, vỉa hè; đồng thời triển khai công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành quy định về trật tự, văn minh đô thị; tự giác tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; sắp xếp phương tiện trên vỉa hè đúng quy định.

Giai đoạn 2 thực hiện “Tổng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm” hoàn thành trước ngày 31/3/2026: Các đơn vị có liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn Thành phố.

Trước mắt, chính quyền địa phương và sở, ngành chức năng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó chú ý đẩy mạnh, phát huy vai trò, hiệu quả phong trào toàn dân phát hiện, tố giác vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thông qua các ứng dụng công nghệ số như: ứng dụng VNeID, các trang mạng xã hội,…), tiếp nhận tin phản ánh qua tổng đài 1022, qua app SOS An ninh trật tự và các kênh riêng của Công an thành phố.

Về các giải pháp lâu dài, thành phố cho hay sẽ thực hiện rà soát, sửa đổi và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan công tác quản lý trật tự đô thị, bao gồm các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè; hoạt động quảng cáo, trông giữ phương tiện, quản lý kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính để đề xuất sửa đổi hoặc ban hành các quy định mới phù hợp, đồng bộ, minh bạch và dễ thực thi.

Về hạ tầng, rà soát hệ thống hạ tầng phục vụ quản lý trật tự đô thị; quy hoạch, đầu tư, xây dựng các bãi, điểm đỗ xe tập trung, điểm trung chuyển tại các phường trung tâm, khu vực khai thác du lịch bảo đảm phù hợp, đáp ứng cơ bản nhu cầu trên địa bàn. Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý hoạt động các bãi, điểm đỗ phương tiện bảo đảm ngăn nắp, đúng quy định...

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.