Quyết liệt lập lại trật tự đô thị

Hàng chục nghìn mét vuông sân chơi thể thao, công trình, cơ sở dịch vụ xây dựng trái phép đã và đang được UBND nhiều phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý hành chính, cưỡng chế tháo dỡ nhằm lập lại trật tự đô thị.

Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng treo bảng thông báo về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị tại một khu đất trên địa bàn phường.
Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng treo bảng thông báo về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị tại một khu đất trên địa bàn phường.

Cuối tháng 11 vừa qua, UBND phường An Khánh phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế cụm sân cầu lông và pickleball Thủ Thiêm BPC có diện tích 772 m². Công trình này dù vi phạm trật tự xây dựng nhưng lại được chủ đầu tư dựng lên khá kiên cố với vách tôn, kính, mái tôn và hệ thống cột sắt. Cơ sở đã khai trương và đi vào hoạt động từ giữa tháng 6/2025.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường An Khánh cho biết, từ khi thành lập chính quyền hai cấp, địa phương xác định bảo đảm trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định. Việc kiên quyết tháo dỡ công trình trên thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, hiệu lực-hiệu quả trong quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và quản lý đất đai.

Tại phường Bình Trưng, địa bàn được xem là “điểm nóng” về vi phạm trật tự xây dựng, công tác chấn chỉnh cũng được triển khai quyết liệt. Ông Võ Quốc Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, địa phương đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện khu đô thị An Phú -An Khánh (131 ha) và khu đô thị An Phú (88 ha). Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, lập biên bản hiện trạng, yêu cầu dừng thi công và khắc phục nguyên trạng ban đầu đối với các trường hợp sai phạm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cá nhân chiếm dụng đất quy hoạch để xây dựng các cụm sân thể thao quy mô lớn, cùng các cơ sở dịch vụ như sửa xe, quán nước… Phường đã yêu cầu dừng khai thác, xử phạt hành chính và ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm với tổng diện tích hơn 16.500 m². Trước cổng ra vào khu vực, phường đặt biển thông báo xử lý vi phạm và bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường.

Đến chiều 2/12, nhiều sân bóng đá và pickleball đã ngừng hoạt động. Sân bóng đá Mansion Sports Club (5.000 m²) đã hoàn tất tháo dỡ trả lại mặt bằng; một số sân vẫn giữ nguyên hiện trạng, trong khi một số sân pickleball vẫn mở cửa đón khách tập luyện.

Cùng với đó, phường Bình Trưng cũng đang xử lý tổ hợp cà-phê, nhà hàng Cái Tổ Chim (141 phường Võ Nguyên Giáp) xây dựng trái phép trên diện tích hơn 3.200 m² đất do địa phương quản lý. Mặc dù đã bị xử phạt và yêu cầu khôi phục hiện trạng, chủ đầu tư nhiều lần không chấp hành.

Sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố và Ủy ban nhân dân phường Phước Thắng cũng được thể hiện qua việc mạnh tay xử lý hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

Theo đó, qua kiểm tra, tổ liên ngành phát hiện 120 công trình vi phạm trên địa bàn phường. Qua làm việc, địa phương đã xử lý hành chính và yêu cầu khắc phục nhưng nhiều chủ đầu tư đã không thực hiện các cam kết nên Ủy ban nhân dân phường đã ban hành quyết định cưỡng chế đồng thời có văn bản khiếu nại gửi Tòa án Nhân dân khu vực 11, Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó Tòa án đã ban hành quyết định hủy áp dụng biện pháp khẩn cấp đối với hai công trình.

Đến đầu tháng 9 vừa qua, toàn bộ các công trình vi phạm trên địa bàn phường đã được xử lý triệt để. Trước đó, nhận báo cáo từ địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã có văn bản chỉ đạo phường Phước Thắng phải quyết liệt xử lý vi phạm, đồng thời có trách nhiệm tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan nếu buông lỏng quản lý và để xảy ra các công trình vi phạm. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; không để phát sinh các trường hợp mới, tạo thành điểm nóng về đất đai và trật tự xây dựng.

Đây cũng là chỉ đạo chung của lãnh đạo thành phố đến các địa phương, đơn vị nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự đô thị, vốn là một trong những vấn đề nóng tại các địa phương suốt nhiều năm qua. Thành phố còn yêu cầu tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm đối với các công trình đã thực hiện.

Các phường, xã được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; không để hình thành “điểm nóng” về trật tự xây dựng; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan dẫn đến chậm trễ phát hiện và xử lý.

Việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025 kéo theo việc giải thể Đội Quản lý trật tự đô thị và lực lượng thanh tra chuyên ngành xây dựng cấp quận, huyện, khiến nhiều địa phương gặp khó khăn về nhân sự chuyên môn trong công tác kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, đất đai và xây dựng.

Để tháo gỡ, thành phố đã chỉ đạo thực hiện phương án biệt phái công chức chuyên môn về cơ sở. Về lâu dài, thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ cho phép tăng thêm 5-7 biên chế công chức cấp xã để bảo đảm triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và quản lý vỉa hè.

GIẢI PHÁP TẠM CHỐNG LÃNG PHÍ ĐẤT ĐAI

Hội đồng nhân dân phường Bình Trưng vừa họp và thông qua đề án “Chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng tạm công trình phục vụ hoạt động thể dục thể thao, kinh doanh có thời hạn trên địa bàn phường”. Qua rà soát, phường có khoảng 58 khu đất để trống với tổng diện tích khoảng 170 ha có thể cấp phép xây dựng các công trình tạm có điều kiện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tập luyện của người dân. Công tác này cũng để tránh việc san lấp, xây dựng không phép; quản lý hiệu quả quỹ đất. Chủ đầu tư tham gia phải cam kết tháo dỡ theo yêu cầu của địa phương. Các công trình có chiều cao tối đa 6m, thời gian tồn tại là 24 tháng.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.