Thành phố Hồ Chí Minh tri ân và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người có công

Sáng 27/7, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình họp mặt, tri ân và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện toàn diện, bao phủ, thường xuyên chính sách đối với người có công với đất nước, xác định đây là chính sách cao nhất trong tất cả các chính sách xã hội; luôn gắn thực hiện chính sách người có công đồng bộ với chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn.

37-5384.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp mặt tri ân hôm nay, thay mặt cho lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong nhiều năm qua đã triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa, thực hiện truyền thống tốt đẹp về đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, cụ thể hóa chính sách đối với người có công với cách mạng; ghi nhận và cảm ơn các tổ chức, các cá nhân, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, gắn bó, tham gia chung sức đồng lòng đóng góp tích cực vào chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức.

Đồng chí cũng cho biết, trong những ngày qua, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân người có công với đất nước trong đó có hoạt động triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Tại buổi họp mặt hôm nay, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động trong toàn xã hội cùng quan tâm, ủng hộ vào chương trình chiến dịch 500 ngày đêm để có thêm nhiều thông tin, chứng cứ mang tính khoa học giúp cho việc thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của liệt sĩ được kịp thời, hiệu quả, để cho các liệt sĩ sớm được về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Bước vào giai đoạn mới, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực phát triển nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, mọi sự tăng trưởng của thành phố đều hướng tới mục tiêu cao nhất là sự thụ hưởng của nhân dân, trong đó có sự quan tâm sâu sắc, toàn diện, thường xuyên và bao phủ đối với chính sách người có công với đất nước.

47-3987.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho con em gia đình chính sách trên địa bàn.

Đồng chí yêu cầu hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn, nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố thực hiện để đạt kết quả tổng thể và toàn diện.

Bên cạnh đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” gắn với việc giám sát, đề xuất kịp thời các cơ chế, chính sách để chăm lo người có công với cách mạng kịp thời, đồng bộ với chính sách an sinh xã hội thành phố. Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, giá trị của hòa bình và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách, gia đình người có công tiếp tục cùng nhau giữ vững truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, chung sức đồng lòng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao thư cảm ơn tới các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp trong thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, trong buổi họp mặt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho con em gia đình chính sách; trao tặng sổ tiết kiệm, bảo hiểm y tế, trao tặng xe máy, xe lăn cho thương bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.