Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1946-27/7/2026), chiều 15/7, đoàn lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đã tới thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ty.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ty.

Cùng đi có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy,

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, đại diện chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành phố - đơn vị đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trong các hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đoàn đã tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ty (sinh năm 1934, ngụ tại phường Phú Nhuận) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (sinh năm 1940, ngụ tại phường Khánh Hội). Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài có chồng là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và con là liệt sĩ trong chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế. Mẹ cũng là thương binh hạng 4/4, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Mẹ Nguyễn Thị Ty có hai con trai là liệt sĩ.

Xúc động khi tới thăm Mẹ Nguyễn Thị Ty và Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài, thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các Mẹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các Mẹ dành cho Tổ quốc.

ndo_br_a-loc-4558.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ chính sách đối với người có công luôn là chính sách cao nhất, quan trọng nhất trong hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc chăm lo cho các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, với đất nước không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà quan trọng hơn hết, đó là mệnh lệnh từ trái tim, là truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Công tác "Đền ơn đáp nghĩa" cũng đã được Thành phố quán triệt phải thực hiện thường xuyên, sâu sắc, ý nghĩa và thực chất nhất. Đồng thời, sự tri ân này không chỉ ở những giá trị vật chất, mà phải trọn vẹn cả về mặt tinh thần. Bên cạnh các chính sách về nhà ở, y tế, giáo dục cho các gia đình chính sách, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, Thành phố cũng đang khẩn trương đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ để giúp vơi bớt phần nào nỗi đau của người ở lại.

Kính chúc các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền Thành phố sẽ không ngừng nỗ lực để xây dựng Thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với sự hy sinh vô bờ bến của các thế hệ cha anh đi trước.

Đồng chí cũng nhắc nhở các địa phương cần quan tâm, chăm lo thường xuyên tới các Mẹ đặc biệt là vấn đề sức khỏe; thực hiện tốt công tác đối với người có công trên địa bàn.

ndo_br_1784110869801-8624945254900476281-8624945254900476281-36ddfa69d7414f7966932e4226b5549d-2714.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn đã tới thắp hương tưởng niệm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè.

Cũng trong chiều nay, Đoàn đã tới thắp hương tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè (phường Sài Gòn). Mẹ Bùi Thị Mè nguyên là Ủy viên Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Tây Nam Bộ, Thứ trưởng Y tế xã hội và Thương binh Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam. Mẹ có 3 người con trai đã hy sinh và 1 người bị thương. Trò chuyện cùng thân nhân của Mẹ Bùi Thị Mè, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, sự hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình cho đất nước. Đồng chí mong gia đình sẽ tiếp nối truyền thống, cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, là thành phố nghĩa tình, thành phố đáng sống.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu và khách tham quan một gian hàng tại triển lãm.

Nhiều cơ hội chuyển giao công nghệ, mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng xanh, tiết kiệm năng lượng

Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026), triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) và triển lãm điện và năng lượng (Elecs Vietnam 2026).

Chương trình thu hút đông đảo đại biểu tham dự. (Ảnh: Ban tổ chức)

Việt Nam tổ chức Tuần lễ phát triển trí tuệ nhân tạo quy mô lớn nhất Đông Nam Á

Chương trình “Tuần lễ phát triển AI” và “Cuộc thi lập trình AI” kéo dài năm ngày (8-12/7/2026) tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp các hội thảo kỹ thuật, bài toán thực tế từ doanh nghiệp và lộ trình hỗ trợ sau sự kiện, giúp những dự án trí tuệ nhân tạo (AI) tiềm năng tiến gần hơn đến quá trình kiểm chứng và triển khai thực tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong chương trình khai mạc. (Ảnh: LINH BẢO)

Dấu ấn của kẻ sĩ Nam Bộ, nhà trí thức cách mạng Trần Bạch Đằng

Ngày 15/7, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện số Nguyễn An Ninh-Chuyên đề Nam Bộ, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện mang chủ đề “Trăm năm Trần Bạch Đằng-Một thế kỷ dấn thân của kẻ sĩ Nam Bộ”.

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai tập trung các giải pháp để đạt tăng trưởng 10%

Ngày 13/7, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.