Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế năm 2026

Chiều 12/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. (Nguồn: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Toàn cảnh hội nghị. (Nguồn: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá.

Trong đó, một số chỉ tiêu nổi bật đạt mức tăng cao, nhất là du lịch tăng 55,3%, IIP tăng 10,7%, thu ngân sách tăng 20,7%, FDI tăng 44,45%. Thu ngân sách nhà nước đạt 575.463 tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Trong thời gian qua, thành phố cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình trọng điểm, dự án nhà ở thương mại và khai thác hiệu quả quỹ đất, các dự án chậm triển khai. Đến cuối tháng 7, thành phố giải ngân khoảng 63.768 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung cả nước (41,9%).

Cũng theo báo cáo tại hội nghị, trong 7 tháng đầu năm, thành phố có 34.096 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,81% so với cùng kỳ; 7.483 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 158,66%; 31.321 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 10,51%; 12.221 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 2,87%. Tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trên 38.800 doanh nghiệp, cho thấy sức ép đối với khu vực doanh nghiệp vẫn còn lớn.

Cùng với tập trung triển khai phát triển kinh tế, thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Luật Phát triển đô thị, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo nền tảng thể chế đột phá cho phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Song song đó, thành phố cũng đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật; chủ động rà soát, xây dựng các dự thảo văn bản quy định chi tiết, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của thành phố và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về tổ chức, nhân lực, nguồn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả ngay sau khi Luật được ban hành.

Về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và mở rộng hợp tác quốc tế của thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các định hướng, giải pháp phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Trong đó, tập trung đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; thu ngân sách nhà nước đạt trên 1 triệu tỷ đồng; đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý dứt điểm điểm nghẽn dự án

z1-1-8069.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được cho rằng, bên cạnh thời cơ, bối cảnh trong nước và thế giới thời gian qua cũng đặt ra cho thành phố không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, bức tranh kinh tế-xã hội của thành phố đã đạt được nhiều tín hiệu tích cực.

Mặc dù vậy, thực tế hiện nay, để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu như kế hoạch mà thành phố đã đề ra từ đầu năm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng, các sở ngành, địa phương phải quyết tâm hơn nữa, triển khai đồng bộ các giải pháp và kịp thời xử lý những phát sinh để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Cụ thể về những điểm còn hạn chế hiện nay, đồng chí chỉ rõ đó là vấn đề giải ngân đầu tư công. Mặc dù thành phố đạt mức cao hơn trung bình cả nước tuy nhiên, con số hiện nay còn thấp, chưa đạt như kỳ vọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị, sở ngành, địa phương cần theo dõi, phân tích thực tế, chỉ rõ khó khăn, hạn chế để kịp thời tháo gỡ, xử lý dứt điểm điểm nghẽn với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, của người đứng đầu.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Tài chính trực tiếp theo dõi căn cơ đầu tư công và đầu tư tư trên địa bàn, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số để có thống kê chính xác và có báo cáo thường xuyên, kịp thời; đồng thời kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các sở ngành để triển khai thực hiện hiệu quả.

Về thu ngân sách, đồng chí yêu cầu ngành thuế phải có các giải pháp đồng bộ, bảo đảm nguồn thu. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu hải quan thành phố cần phối hợp chặt chẽ để thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Về vấn đề khám sức khỏe toàn dân hiện nay trên địa bàn thành phố, nhiều địa phương còn chưa đạt yêu cầu. Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, đây là chương trình ý nghĩa, nhân văn, mang tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, do đó đề nghị các địa phương phải chú trọng, nghiêm túc triển khai theo đúng tiến độ đã đề ra.

Cùng với việc tập trung hoàn thành các mục tiêu quan trọng như bảo đảm tăng trưởng hai con số, bảo đảm thu ngân sách, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, trong những tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tập trung thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; tiếp tục triển khai hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tài sản công và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.