Theo ghi nhận, khu vực nước ngập nặng nhất do nước sông Buông dâng cao ở khu phố Miễu và khu phố Hương Phước, phường Phước Tân. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, hàng chục hộ dân bị nước tràn vào nhà, khiến cuộc sống bị đảo lộn.
Tại tổ 9B1, khu phố Miễu bị ngập sâu, nước chảy xiết. Tại hầm chui dân sinh dưới cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cũng bị ngập, khiến các phương tiện qua đây không thể lưu thông.
Theo một số hộ dân, nước sông Buông dâng nhanh từ sáng cùng ngày, sau đó tràn lên các tuyến đường và vào nhà dân.
Người dân địa phương cũng cho biết, nguyên nhân khiến nước ngập tại phường Phước Tân do sau các trận mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về. Khi đến đoạn phường Phước Tân sông Buông có bờ thấp, nước tràn qua chạy vào khu dân cư.
Tại các tuyến đường ngập, lực lượng dân quân phường Phước Tân đã lập rào chắn, chốt chặn ngăn người dân qua lại để bảo đảm an toàn.
Trong khi đó từ khoảng 17 giờ đến 18 giờ chiều cùng ngày, tại nhiều phường, xã của thành phố Đồng Nai có mưa rất to, gây ngập cục bộ trên một số tuyến đường.
Đại diện lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, nhiều địa phương xuất hiện mưa to, như tại Phú Hiệp (97mm), Long Khánh (70mm), Tân Phú (70 mm)…
Sông Buông có chiều dài hơn 52km, bắt nguồn từ khu vực Long Khánh chảy qua Trảng Bom và Biên Hòa, rồi đổ ra sông Đồng Nai. Đây là dòng sông vừa cung cấp nước vừa tiêu thoát nước, chống ngập cho nhiều địa bàn.
Những năm gần đây, liên tục xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại phường Phước Tân do nước sông Buông dâng cao.
Đơn cử vào ngày 29/10/2024, lượng nước lớn đầu nguồn sông Buông đột ngột dồn về không thoát kịp đã khiến hàng trăm hộ dân ở phường Phước Tân bị ngập sâu.
Tiếp đó, ngày 12/9/2025, khu vực trên lại ngập lụt khiến cuộc sống và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.