Thành phố Hồ Chí Minh - Lựa chọn hàng đầu của các Trung tâm năng lực toàn cầu thế hệ mới

Nguồn nhân lực chất lượng cao, chi phí vận hành cạnh tranh và nguồn cung văn phòng hạng A đạt chuẩn ESG đang giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến ưu tiên của các Trung tâm năng lực toàn cầu trong chiến lược mở rộng dài hạn của các tập đoàn đa quốc gia.

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến chiến lược dài hạn của các tập đoàn đa quốc gia. (Ảnh: HNV)
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến chiến lược dài hạn của các tập đoàn đa quốc gia. (Ảnh: HNV)

Trong bối cảnh các tập đoàn đa quốc gia tái cấu trúc mô hình vận hành toàn cầu, các GCC (Trung tâm năng lực toàn cầu - Global Capability Centres - GCC) đang dần chuyển vai trò từ các đơn vị back-office (bộ phận thực hiện các công việc nội bộ) sang trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và vận hành chiến lược. Tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đang nổi lên là điểm đến hàng đầu cho làn sóng GCC thế hệ mới, nhờ hội tụ đồng thời lợi thế về nhân lực, chi phí và nguồn cung văn phòng chất lượng cao.

Theo bà Lại Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc dịch vụ cho thuê thương mại, Savills Thành phố Hồ Chí Minh, sự phát triển của GCC không chỉ tạo thêm nhu cầu thuê văn phòng, mà còn định hình lại tiêu chuẩn, cấu trúc và chiến lược phát triển của thị trường văn phòng trong trung và dài hạn.

GCC đang tái định nghĩa vai trò trong chuỗi vận hành toàn cầu

“Trước đây, phần lớn GCC tại Việt Nam được thiết lập với mục tiêu tối ưu chi phí cho các chức năng hỗ trợ. Tuy nhiên, mô hình này đang thay đổi rất nhanh. Các GCC mới đóng vai trò ngày càng chiến lược, tập trung vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D), dữ liệu và đổi mới sáng tạo, những chức năng cốt lõi trong chuỗi giá trị toàn cầu”, bà Quỳnh nhận định.

Theo phân tích của Savills, các GCC hiện nay thường bắt đầu với quy mô 1.000-3.000m², sau đó có thể mở rộng lên 5.000-20.000m² hoặc hơn khi bước vào giai đoạn quy mô ổn định. Đáng chú ý, thời hạn thuê dài từ 5-10 năm cho thấy cam kết đầu tư dài hạn và mức độ ổn định cao của nhóm khách thuê này.

Xu hướng này cũng phản ánh rõ trong cơ cấu giao dịch văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 9 tháng năm 2025, Savills ghi nhận 145 giao dịch thuê văn phòng ở tất cả các hạng, trong đó khách thuê lĩnh vực công nghệ thông tin dẫn đầu với 37% tổng diện tích thuê mới, quy mô trung bình lên đến 924 m²/giao dịch. Đây là nhóm ngành gắn liền trực tiếp với sự phát triển của các GCC thế hệ mới.

Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ lợi thế nhân lực, chi phí và hệ sinh thái để thu hút GCC

Theo bà Quỳnh, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là nền tảng quan trọng nhất giúp Thành phố thu hút các trung tâm GCC quy mô lớn.

“Thành phố sở hữu lực lượng lao động trẻ, dồi dào, có nền tảng công nghệ, kỹ thuật và khả năng ngoại ngữ tốt. Thành phố cũng là nơi tập trung các Trường đại học, trung tâm đào tạo và hệ sinh thái công nghệ lớn nhất cả nước, tạo nền tảng nhân lực hấp dẫn cho các GCC khi thành lập tại đây”, bà Quỳnh chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố con người, chi phí thuê văn phòng hạng A tại Thành phố vẫn duy trì ở mức cạnh tranh trong khu vực. So với các trung tâm như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) hay Tokyo, giá thuê tại Thành phố thấp hơn đáng kể, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành dài hạn trong khi vẫn bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế.

Tính đến quý IV/2025, tổng nguồn cung văn phòng tại Thành phố đạt khoảng 2,9 triệu m², trong đó văn phòng hạng A chiếm khoảng 17%, tương đương hơn 490.000 m². Riêng phân khúc hạng A ghi nhận 76% nguồn cung có chứng chỉ xanh, phản ánh xu hướng nâng chuẩn mạnh mẽ của thị trường.

ndo_br_vphcm1.jpg
GCC nâng chuẩn thị trường văn phòng và định hình xu hướng phát triển dài hạn.

Sự gia tăng của GCC thế hệ mới đang tác động trực tiếp đến cấu trúc và tiêu chuẩn của thị trường văn phòng Thành phố, đặc biệt ở phân khúc hạng A và A+. “Theo quan sát của Savills, các GCC gần như chỉ tập trung vào các tòa nhà hạng A, ưu tiên dự án có chứng chỉ xanh như LEED, WELL hoặc Green Mark, hạ tầng IT mạnh, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh và khả năng mở rộng linh hoạt”, bà Quỳnh cho biết.

Không gian làm việc ngày nay không còn đơn thuần là nơi đặt bàn làm việc, mà trở thành không gian phản ánh văn hóa và tầm vóc doanh nghiệp, nền tảng hỗ trợ wellbeing (phúc lợi và sức khỏe toàn diện của nhân sự), đào tạo, hợp tác và đổi mới, nhằm thu hút và giữ chân nhân tài - yếu tố sống còn của các GCC trong lĩnh vực công nghệ.

Về mặt địa lý, GCC có xu hướng phân bổ theo chiến lược rõ ràng. Lõi trung tâm tiếp tục được lựa chọn cho các chức năng quản lý, lãnh đạo và giao dịch quốc tế, trong khi các khu vực trung tâm mở rộng trở thành điểm đến cho các GCC quy mô lớn, trung tâm R&D và delivery hub (trung tâm triển khai và vận hành) nhờ khả năng mở rộng diện tích linh hoạt và áp lực chi phí thấp hơn.

Theo Savills, khi nguồn cung văn phòng hạng A mới được dự báo tiếp tục hạn chế đến năm 2028, trong bối cảnh nhiều dự án vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị hoặc tạm dừng, nhu cầu thuê ổn định và dài hạn từ các GCC sẽ đóng vai trò trụ cột, góp phần duy trì công suất và mặt bằng giá thuê của thị trường. Trong giai đoạn này, thị trường văn phòng khu vực trung tâm Thành phố sẽ ghi nhận thêm nguồn cung đáng chú ý từ The Kross – tòa nhà văn phòng hạng A duy nhất dự tính khai trương tại Thành phố trong năm 2026.

“GCC không phải là xu hướng ngắn hạn. Đây là nhóm khách thuê mang tính chiến lược, có kế hoạch mở rộng rõ ràng và yêu cầu cao về chất lượng. Về dài hạn, sự hiện diện của GCC sẽ góp phần nâng chuẩn thị trường và thúc đẩy sự phát triển của các dự án văn phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Thành phố”, bà Quỳnh kết luận.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.