Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh hầu tòa

Sáng 27/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm 23 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm, Công ty LanQ và các đơn vị y tế trên địa bàn cả nước.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Thành phần Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó Thẩm phán Đinh Quốc Trí giữ quyền Chủ tọa.

Bốn Kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (biệt phái) và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 31/1.

Trong 23 bị cáo, có Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty LanQ; Lê Văn Tình, cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm; Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện có: Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Văn Chuân, cấp dưới của Lộc; Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên; Đinh Thị Mộng Thanh, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh; Cao Hữu Lạng, cựu Trưởng phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thị Hiệu, cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh; Lê Phước Nin, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định...; Thân Đức Lai, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ.

Theo cáo trạng, lợi dụng vai trò Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với Phạm Văn Cách sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Bị cáo Quyền còn chỉ đạo thuộc cấp đưa 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lai nhằm tạo thuận lợi trong quá trình giải ngân kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Lâm, bị cáo Phạm Văn Cách bị cáo buộc vừa tham gia hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, vừa trực tiếp chi phối hoạt động cung ứng thuốc bằng việc chi hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ để “bôi trơn”, tránh bị gây khó khăn.

Một số bị cáo khác, trong đó có Lê Văn Tình, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sơn Lâm và Nguyễn Thúy Kim, Kế toán trưởng Công ty LanQ, bị xác định có hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như thực hiện việc đưa hối lộ.

Đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cáo trạng xác định với tư cách người đứng đầu Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo đã trao đổi, thỏa thuận và nhận hơn 47 tỷ đồng tiền hối lộ từ Phạm Văn Cách là hành vi đi ngược hoàn toàn với chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ y tế, xâm phạm nghiêm trọng tính liêm chính trong quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo hiểm y tế.

Mặc dù chỉ là nhân viên Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, không có thẩm quyền trong ký kết hay thực hiện hợp đồng, song bị cáo Phạm Văn Chuân vẫn nhận thức rõ nguồn tiền Cách đưa cho Lộc là tiền hối lộ nhưng vẫn nhiều lần đứng ra nhận thay, với tổng số tiền 46 tỷ đồng. Hành vi của Chuân được xác định là đồng phạm giúp sức.

Bên cạnh đó, bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 10 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho Sơn Lâm thắng thầu cung cấp thuốc tại bệnh viện.

Bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hiệu, cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng...

Cáo trạng nêu hàng loạt bị cáo khác cũng đã nhận hối lộ trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc với Công ty cổ phần Sơn Lâm, tạo thành một chuỗi sai phạm có hệ thống, gây thất thoát nghiêm trọng và làm méo mó môi trường đấu thầu thuốc bảo hiểm y tế.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng bắt giữ 12.240kg chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Quảng Ninh quyết liệt ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại

Là tỉnh có biên giới trải dài cả trên bộ và trên biển, có nhiều cửa khẩu, cảng biển, đường mòn tiếp giáp biên giới, tiềm ẩn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm xuyên biên giới. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp quyết liệt ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Chương trình "Đổi vũ khí lấy bình chữa cháy" do Công an thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh minh họa)

Nắm chắc các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Qua đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho thấy vẫn còn tình trạng người dân chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật về danh mục các loại vũ khí quân dụng; chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng các loại vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao.

Ngành Kiểm sát họp trực tuyến về kết quả thực hiện thí điểm trong quý I/2026.

Thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 8,9 tỷ đồng

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk - 6 địa phương đang triển khai thí điểm khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, công tác này bước đầu đem lại kết quả khả quan.

Cảnh sát giao thông lập biên bản về hành vi vi phạm của người điều khiển ô-tô.

Thanh Hóa: Xử lý nghiêm chủ sở hữu và người điều khiển xe ô-tô có hành vi vi phạm

Ngày 14/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính, có tổng mức xử phạt hành chính hơn 50 triệu đồng đối với chủ phương tiện và người điều khiển xe ô-tô 7 chỗ ngồi có các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Thuyết minh làm rõ hơn cơ chế phòng ngừa sớm các tranh chấp đầu tư quốc tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thuyết minh làm rõ hơn một số nội dung như cơ chế phòng ngừa sớm tranh chấp đầu tư quốc tế; chính sách, chế độ đối với người tham gia giải quyết tranh chấp; mô hình, chức năng, nguồn lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế…