Tiếp nhận 3 mèo rừng con do người dân giao nộp

Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh vừa tiếp nhận các cá thể mèo rừng do người dân phát hiện và giao nộp. Các cá thể mèo rừng này đang được chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi đủ điều kiện sức khỏe sẽ được thả về môi trường tự nhiên.

Các cá thể mèo rừng được giao nộp có tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB (ảnh BTN).
Các cá thể mèo rừng được giao nộp có tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB (ảnh BTN).

Ngày 26/1, Chi cục Kiểm lâm (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 3 cá thể mèo rừng, khối lượng khoảng 0,3kg/cá thể, do bà Trần Thúy An (38 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh) giao nộp.

Theo biên bản tiếp nhận, trong khi chăm sóc rẫy mía, bà An phát hiện 3 cá thể mèo rừng con đi lạc. Do không thấy mèo rừng mẹ, bà An đã mang 3 mèo con về nhà chăm sóc, đồng thời chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định, mèo rừng có tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB.

Ngay sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm khu vực II tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe, lập hồ sơ tiếp nhận và bố trí cán bộ chăm sóc, nuôi dưỡng các cá thể mèo rừng con theo đúng quy trình chuyên môn.

Do mèo rừng con còn nhỏ, sức đề kháng yếu và chưa thể thích nghi với môi trường tự nhiên, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc cho đến khi đủ điều kiện sức khỏe để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 20/12/2025, Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh cũng tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java nặng khoảng 3kg do ông Nguyễn Văn Sang (48 tuổi, ngụ xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh) giao nộp.

Ông Sang phát hiện cá thể tê tê này đang lẩn trốn trong khuôn viên nhà. Đây là loài nằm trong nhóm IB, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm khỏi nhiều nguy cơ mà còn thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Bảo đảm giao thông liên hoàn khi khai thác sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2026 và dự kiến đến hết năm 2027 sẽ chuyển khoảng 90% chuyến bay tại Tân Sơn Nhất đến Long Thành. Do đó, việc bảo đảm giao thông kết nối liên hoàn, thông suốt giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành và ngược lại là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Gặp nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2026, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng đang công tác trong Quân đội, để nghe chị kể về những ngày vinh dự mang chiếc mũ nồi xanh ở Nam Sudan (châu Phi); để thấu rõ sự tận tụy, tinh thần phụng sự không mệt mỏi và biểu tượng nhân ái của nghề. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KHANG ANH)

Thẩm mỹ không phải cuộc đánh cược

Ngày 12/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo thẩm mỹ an toàn: từ pháp lý đến thực hành y khoa, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và đại diện cơ quan, đơn vị liên quan. Sự kiện cung cấp những góc nhìn cận cảnh và phân tích những vấn đề cốt lõi trong câu chuyện quản lý thẩm mỹ hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận tại Đại hội.

Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.