Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Ngày 25/4, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ chức hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) với thông điệp “Sở hữu trí tuệ và âm nhạc-Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ”.
Quang cảnh sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) với thông điệp “Sở hữu trí tuệ và âm nhạc – Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ”
Quang cảnh sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) với thông điệp “Sở hữu trí tuệ và âm nhạc – Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ”

Từ năm 2000, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26/4 hằng năm để tổ chức các hoạt động với những chủ đề khác nhau xoay quanh lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Qua đó, nhằm tôn vinh và khẳng định vai trò quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ trong sự phát triển toàn cầu.

Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã tích cực hưởng ứng bằng cách tổ chức các sự kiện tôn vinh thành quả sáng tạo của con người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.

Năm 2025, WIPO đưa thông điệp “Sở hữu trí tuệ và âm nhạc-Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ” nhằm nhấn mạnh vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự sáng tạo âm nhạc, đồng thời khẳng định giá trị của âm nhạc như một phần không thể thiếu trong đời sống kinh tế-xã hội.

Đại biểu phát biểu tại buổi hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Đại biểu phát biểu tại buổi hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Tại sự kiện, các đại biểu cho rằng, theo dòng chảy của nền văn minh nhân loại, âm nhạc luôn là một hình thức sáng tạo đặc biệt của con người.

Với khả năng chạm đến cảm xúc và lay động tâm hồn, âm nhạc trở thành nguồn động lực, khơi dậy cảm hứng giúp mỗi cá nhân phát triển và hoàn thiện bản thân.

Âm nhạc không chỉ hiện diện trong đời sống thường nhật mà còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp sáng tạo như: văn hóa-nghệ thuật, quảng cáo, giải trí kỹ thuật số, điện ảnh, video, tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và phát thanh truyền hình.

Hoạt động âm nhạc gắn liền với sự sáng tạo, kỹ năng và năng khiếu cá nhân, qua đó tạo ra giá trị kinh tế và cơ hội việc làm thông qua việc khai thác các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm âm nhạc.

Ngày nay, âm nhạc không chỉ là một sản phẩm trí tuệ đơn thuần mà còn là nền tảng tạo ra nhiều tài sản trí tuệ giá trị khác như quyền tác giả và các quyền liên quan đối với bản nhạc, bài hát, chương trình biểu diễn, tác phẩm điện ảnh, chương trình quảng cáo, và cả quyền sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu âm thanh.

Các đại biểu tham dự buổi hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Các đại biểu tham dự buổi hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Chính vì vậy, âm nhạc đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia, đặc biệt trong kỷ nguyên số.

Tại sự kiện, Ban tổ chức công bố cuộc thi video clip với chủ đề “Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh với sở hữu trí tuệ” dành cho sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

Đây là một trong những hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cuộc thi không chỉ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của sinh viên về sở hữu trí tuệ mà còn khuyến khích tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, góp phần vào công cuộc phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.