Giao lưu và giới thiệu về bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc

Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu, giao lưu về bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với chủ đề "Sở hữu trí tuệ và Âm nhạc: Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ".
Biểu diễn nghệ thuật trong chương trình giao lưu với chủ đề: "Sở hữu trí tuệ và Âm nhạc: Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ".
Biểu diễn nghệ thuật trong chương trình giao lưu với chủ đề: "Sở hữu trí tuệ và Âm nhạc: Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ".

Ngày Sở hữu trí tuệ năm nay với chủ đề "Sở hữu trí tuệ và Âm nhạc: Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ" nhằm tuyên truyền, giới thiệu về các cơ chế, chính sách cũng như nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc.

Đây cũng là cơ hội giao lưu, kết nối, hợp tác, giữa cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nắm bắt thông tin, cập nhật những xu hướng mới…, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Nói về ý nghĩa và thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ năm nay, bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam cho biết: “Âm nhạc vô cùng quan trọng khi mà bản quyền âm nhạc là động lực cho sự sáng tạo và phát triển bền vững. Nếu chúng ta thực hiện tốt vấn đề bảo vệ bản quyền sẽ khuyến khích sáng tạo, động viên các nhạc sĩ, nghệ sĩ, các nhà đầu tư có thể đầu tư nhiều hơn nữa cho các sản phẩm âm nhạc qua đó đem lại những giá trị vô cùng to lớn.

Tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy chung tay để có một nền công nghiệp âm nhạc, công nghiệp văn hóa thực thi tốt bản quyền, khuyến khích sáng tạo và vươn xa trên toàn cầu”.

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm được lựa chọn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay. Việc chọn Thành phố Hồ Chí Minh là điểm tổ chức cũng mang ý nghĩa đặc biệt – đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Cũng tại chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa của thành phố.

“Là một trong những trung tâm văn hóa-nghệ thuật lớn của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang không ngừng ghi nhận những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo thông qua nhiều chương trình, sự kiện tiêu biểu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm sáng tạo của các tác giả và các bên liên quan.

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời tôn trọng và phát huy các giá trị từ thành quả lao động sáng tạo” - ông Nhựt chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh nền kinh tế sáng tạo ngày càng phát triển, việc nâng cao nhận thức và thực thi bản quyền càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, các nền tảng trực tuyến vừa mở ra cơ hội tiếp cận công chúng, vừa đặt ra những vấn đề nan giải trong quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Với nỗ lực hội nhập quốc tế, Việt Nam đang tích cực tham gia các hiệp định thương mại, hợp tác với các tổ chức bảo vệ quyền tác giả trên thế giới nhằm xây dựng một hệ thống quản lý bản quyền hiệu quả, minh bạch và ngày càng chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của mình với cộng đồng quốc tế trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo tiền đề để ngành âm nhạc phát triển bền vững.

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức cho biết: “Ở Việt Nam hiện có năm tổ chức Quản lý Tập thể quyền tác giả trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật mà Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) là tổ chức duy nhất được nhà nước cho phép đại diện bảo vệ quyền lợi cho nhạc sĩ.

Hiện, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác song phương với các tổ chức tập thể quyền ở 168 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam không chỉ tập trung rà soát để tối đa hóa nguồn thu, mà còn có nhiều biện pháp xử lý và hạn chế tối đa các trường hợp xâm phạm bản quyền bằng các biện pháp công nghệ hay yêu cầu xử lý hành chính dân sự theo các quy định của pháp luật, thậm chí khởi kiện tại tòa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tác giả - chủ sở hữu tác phẩm.

Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong kỷ nguyên số, góp phần thúc đẩy nền công nghiệp âm nhạc phát triển một cách công bằng”.

Nhạc sĩ, NSƯT Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ, NSƯT Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thành viên tham gia Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, cho biết: “Tôi đã ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam khai thác thu phí toàn bộ tác phẩm và tôi là nhạc sĩ đầu tiên nhờ có Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là đại diện cho mình khởi kiện bản quyền quốc tế thành công và đã được trao trả lại quyền tác giả chính thức hợp pháp cho tác phẩm: “Vầng trăng khóc”.

Tôi nghĩ, việc bảo vệ quyền tác giả còn quan trọng hơn trong thời đại công nghệ số ngày nay, nơi mà tất cả những sản phẩm âm nhạc đều được số hóa và được khai thác triệt để trên không gian mạng”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Có thể khẳng định: Bản quyền không chỉ là vách ngăn chống vi phạm, mà còn là nhịp điệu giúp nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo. Bảo vệ sở hữu trí tuệ trong âm nhạc không chỉ là quyền lợi của nghệ sĩ mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Tôn trọng giá trị sáng tạo không chỉ là một nguyên tắc đạo đức, mà còn là động lực để Việt Nam phát triển nền công nghiệp văn hóa mạnh mẽ, vươn tầm quốc tế.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà hỗ trợ đến các nhạc sĩ, nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lao động sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc.

Chương trình giao lưu "Sở hữu trí tuệ và Âm nhạc: Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ".

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.