Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh chi trả đền bù hai dự án mở rộng cửa ngõ ra vào thành phố

Hai trong bốn dự án mở rộng cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bằng hình thức BOT (xây dựng-vận hành-chuyển giao) đang được các địa phương tích cực thực hiện công tác đền bù để sớm bàn giao mặt bằng là dự án mở rộng Quốc lộ 13 và dự án mở rộng Quốc lộ 22.

Người dân thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 13 tích cực bàn giao mặt bằng sau khi nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. (Ảnh: VÕ LÊ)
Người dân thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 13 tích cực bàn giao mặt bằng sau khi nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. (Ảnh: VÕ LÊ)

Trong đó, thành phố đặt ra mục tiêu trong tháng 7 năm nay địa phương phải hoàn tất bồi thường để tổ chức khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 13, sớm giải quyết tình trạng ùn tắc trên tuyến giao thông huyết mạch này.

Thu hồi đất 1.600 trường hợp mở rộng Quốc lộ 22

Dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) có tổng chiều dài 8km, quy mô 10 làn xe, với 1.600 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng đang bước vào giai đoạn công bố phương án bồi thường sau niêm yết giá và hiệp thương.

Đây là một trong những dự án mở rộng cửa ngõ ra vào thành phố có số trường hợp thu hồi đất, bồi thường nhiều nhất trong bốn dự án BOT giao thông cửa ngõ. Thành phố dự kiến chi 6.200 tỷ đồng cho công tác bồi thường, tái định cư.

Thống kê, dự án mở rộng Quốc lộ 22 có khoảng 1.600 hộ dân và tổ chức thuộc diện thu hồi đất, trải rộng trên ba xã: Bà Điểm, Hóc Môn và Xuân Thới Sơn. Trong đó, xã Xuân Thới Sơn chiếm số lượng lớn nhất với 987 trường hợp với tổng kinh phí bồi thường khoảng 3.083 tỷ đồng. Cụ thể, trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn có 256 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 731 giải tỏa một phần.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xuân Thới Sơn, hiện đơn vị đã dự thảo 987/987 phương án bồi thường, hỗ trợ sau khi tổ chức niêm yết công khai tại địa phương.

Ông Bùi Tấn Phát, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xuân Thới Sơn cho biết, trong dự án có khoảng 256 trường hợp có nhu cầu tái định cư và hầu hết đăng ký tái định cư bằng nền vì vậy công tác này cũng tổ chức song song với việc công bố quyết định bồi thường.

ql-22-thuong-xuyen-un-tac-giao-thong-1508.jpg
Dự án mở rộng Quốc lộ 22 có khoảng 1.600 hộ dân và tổ chức thuộc diện thu hồi đất thuộc ba xã: Bà Điểm, Hóc Môn và Xuân Thới Sơn. (Ảnh: VÕ LÊ)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã đang phối hợp Phòng Kinh tế thực hiện rà soát các trường hợp nêu trên để xác định điều kiện tái định cư.

Thực hiện theo kế hoạch phân công của Ủy ban nhân dân thành phố, xã Xuân Thới Sơn phấn đấu tổ chức chi trả đền bù cho gần 1.000 trường hợp trong tháng 5. Còn tại xã Hóc Môn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã đã lên phương án bồi thường cho 345 trường hợp.

Bà Bùi Thị Điệp, ở khu phố 3, xã Hóc Môn cho biết: “Tôi đã nhận phương án bồi thường của xã ban hành với số tiền bồi thường và hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng cho 10,7m2 đất ở. Với mức bồi thường này là hợp lý nên gia đình tôi đồng ý. Đồng thời, phần nhà đất còn lại tôi sẽ xây dựng căn nhà mới nên không phải di chuyển chỗ ở cũng là lựa chọn phù hợp”.

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Hóc Môn cho biết, đến ngày 8/5 đã có 128/138 trường hợp chấp thuận quyết định phương án bồi thường do đó địa phương sẽ xúc tiến chi trả tiền bồi thường nhằm sớm bàn giao mặt bằng theo kế hoạch của thành phố cho chủ đầu tư.

Hoàn thành bàn giao mặt bằng Quốc lộ 13 trong tháng 7

Theo Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình, dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình) có 1.041 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó có 213 trường hợp giải tỏa trắng và 828 trường hợp giải tỏa một phần. Đến nay, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành và công bố thông báo thu hồi đất đối với 1.041/1.041 trường hợp.

Về việc bồi thường, Ủy ban nhân dân phường cho biết, đã chi trả 1.023/1.041 trường hợp, với tổng số tiền hơn 6.193 tỷ đồng.

Tuy vậy, việc thu hồi mặt bằng còn rất hạn chế, mới đạt hơn 0,26ha trên tổng số gần 40ha của dự án. Đáng chú ý, nhu cầu tái định cư thực tế tăng cao so với quỹ nhà, đất được thành phố phân bổ.

Cụ thể, dự kiến có khoảng 250 trường hợp cần bố trí nền đất và 92 trường hợp cần căn hộ, trong khi quỹ hiện có chỉ đáp ứng 147 nền đất và 31 căn hộ. Do đó, Sở Xây dựng thành phố cho rằng, điều này khiến dự án thiếu 103 nền đất và 61 căn hộ, trở thành nguyên nhân chính làm chậm tiến độ.

Song ghi nhận thực tế, sau khi nhận kinh phí bồi thường, rất nhiều hộ dân nằm dọc Quốc lộ 13 đã tích cực hưởng ứng và thu xếp bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương.

Mới đây, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cũng đã chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương xử lý các vướng mắc về công tác bố trí tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 13 nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho phía chủ đầu tư.

Đồng thời, ông Dinh chỉ đạo địa phương nỗ lực đền bù cho xong những hộ dân còn lại và bàn giao mặt bằng trước ngày 30/7 vì tiến độ đang rất gấp.

Nhất là dự án này đã kéo dài hơn 10 năm qua nên người dân rất trông chờ sớm khởi công để gỡ nút thắt về ùn tắc giao thông trên trục đường huyết mạch.

Báo cáo trong lần khảo sát mới đây về tiến độ của dự án nâng cấp quốc lộ 13 do Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hoàng Nguyên Dinh chủ trì, đại diện Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình cho biết, phường đã lên kế hoạch thực hiện "Chiến dịch 30 ngày đêm ra quân thực hiện bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng Quốc lộ 13” kéo dài từ ngày 19/5 đến 19/6.

Đồng thời, phường thành lập 10 tổ vận động gồm lãnh đạo phường, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, khu phố cùng nhau đi vận động để tăng sự đồng thuận của dự án, qua đó sớm bàn giao mặt bằng sau khi hộ dân nhận chi phí và các chính sách về bồi thường, tái định cư.

Có thể bạn quan tâm

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang được thi công cả ngày đêm trong suốt kỳ nghỉ lễ 2/9 để bảo đảm tiến độ. (Ảnh: MỸ HÀ)

Thi công xuyên kỳ nghỉ

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, không khí lao động trên công trường các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm vẫn nhộn nhịp. Các đơn vị huy động hàng nghìn kỹ sư, công nhân, tập trung thiết bị, máy móc, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp với quyết tâm cao nhất, đưa công trình về đích đúng hạn.

Nông sản sau thu hoạch được các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phân loại, dán tem truy xuất nguồn gốc, trưng bày giới thiệu với người tiêu dùng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng tầm giá trị nông sản

Khi thị trường đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, thì việc nâng chất lượng, chuẩn hóa quy trình và xây dựng thương hiệu là yêu cầu tất yếu để sản phẩm OCOP tăng sức cạnh tranh. 

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.