Tây Ninh mới phát triển nhanh, mạnh, toàn diện và bền vững

Ngày 30/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội về thành lập tỉnh Tây Ninh; Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập đảng bộ tỉnh Tây Ninh; các Quyết định chỉ định nhân sự lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các Quyết định của tỉnh đối với sáp nhập xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An và Tây Ninh qua các thời kỳ; Bí thư Đảng ủy của 96 xã, phường, cùng các sở, ngành dự Lễ công bố tại các điểm cầu Hội trường Thống Nhất tỉnh Tây Ninh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đại diện Đoàn công tác Trung ương công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương.

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Tây Ninh (mới) có diện tích tự nhiên là 8.536,44km2, quy mô dân số là 3.254.170 người, với 96 xã, phường. Tỉnh Tây Ninh (mới) giáp với tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Campuchia.

ndo_br_z6755963941936-775343ed310c522ecfadb8a35d0ed8a6.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (mới) nhiệm kỳ 2020–2025 ra mắt.

Bộ chính trị Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 với 68 đồng chí; Ban thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh 22 đồng chí; Ủy ban kiểm Tỉnh ủy 14 đồng chí; Đoàn đại biểu Quốc hội 13 đồng chí và Quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2024-2029 với 11 đồng chí.

ndo_br_z6756684448831-9a76799ca183aec1ddae7f37a9ce8bd5.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Quyết định.

Bộ chính trị Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ) giữ chức Bí thư tỉnh Tây Ninh (mới) nhiệm kỳ 2020-2025; 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng (Thường trực), Nguyễn Văn Út, Phạm Hùng Thái và Nguyễn Thanh Hải.

ndo_br_z6756663971297-e753b597930c4630a7b186a60017d083.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tây Ninh Nguyễn Văn Út.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (cũ) giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tây Ninh (mới); 5 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (mới).gồm: Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên, Phạm Tấn Hòa và Huỳnh Văn Sơn.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (cũ), Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (mới) giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tây Ninh (mới).

ndo_br_z6756673607705-c04a7ec9c8765a98ba0ac8df710d6f70.jpg

Chỉ định đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tây Ninh (cũ) giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tây Ninh (mới).

Chỉ định Đồng chí Nguyễn Thành Vững giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh (mới).

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyết định công nhận đồng chí Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024–2029.

ndo_br_z6756735098921-af2627ecc575cb093859608ae84f76ea.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao quyết định cho Bí thư xã.

Ngay sau nghi thức công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh công bố các Quyết định của tỉnh liên quan đến việc thành lập các xã, phường của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ công bố, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và những nỗ lực to lớn mà các đồng chí và nhân dân tỉnh Tây Ninh (mới) đã được trong suốt quá trình chuẩn bị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao vai trò lịch sử và đóng góp to lớn của cấp ủy, chính quyền các đơn vị hành chính cấp huyện đã gánh vác trọng trách lớn lao.

Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang trong suốt 80 năm qua, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Trân trọng sự hy sinh, cống hiến của các tập thể, cá nhân ở các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, xã thực hiện sắp xếp, đã đồng lòng ủng hộ chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng.

ndo_br_z6756682835319-6bdc081b47ca288bf2238ae9a0e06fe1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo.

Ngày 1/7, cả nước sẽ chính thức vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khẳng định: Sự tin tưởng, nỗ lực của cán bộ được phân công bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, gương mẫu, dấn thân, cống hiến; nêu cao tinh thần đoàn kết; đổi mới sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới, vai trò mới và trách nhiệm mới.

Theo đó, ngày 1/7 tất cả các công việc theo thẩm quyền của chính quyền 2 cấp phải thực hiện thông suốt với tinh thần để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, xây dựng hình ảnh cán bộ đảng viên từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân.

Bảo đảm không gây xáo trộn đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, phấn đấu năm 2025 đạt mức tăng trưởng trên 8%; đồng thời, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong rằng, cuối năm 2025, tổng kết thành tựu nổi bật của tỉnh Tây Ninh sẽ đón nhận nhiều niềm vui về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, là điểm đến hấp dẫn và không ngừng nâng cao vị thế, tầm vóc, uy tín của Tây Ninh trên quy mô quốc gia và quốc tế.

ndo_br_z6756655552461-170abb549598b5e461c7e918b153c70c.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu.

Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh: Việc công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Đảng bộ và chỉ định nhân sự lãnh đạo tỉnh Tây Ninh mới; Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tây Ninh năm 2025 và các Quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên quan đối với cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh Tây Ninh mới, của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của đất nước nói chung. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân 2 tỉnh Tây Ninh và Long An mãi khắc ghi giây phút mang tính bước ngoặc trọng đại này.

Việc hợp nhất tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An không đơn thuần là hợp nhất về hành chính mà là bước đi chiến lược, lựa chọn có tính đột phá để tạo nên một tỉnh Tây Ninh mới giàu mạnh hơn, có đủ năng lực cạnh tranh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cũng như trên bản đồ kinh tế cả nước và khu vực.

ndo_br_z6755602554753-a2537312bd06c4c8918bc3937846e11d.jpg
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương dự lễ công bố thành lập tỉnh Tây Ninh.

Tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất, với diện mạo hành chính, tổ chức và cơ cấu mới, hội đủ 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, sẽ mang đến kỳ vọng lớn, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là điểm sáng về phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch, là cửa ngõ thương mại quốc tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước; đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của lưu vực hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, Long An - “vựa lúa lớn” với vùng Đồng Tháp Mười “cò bay thẳng cánh”, Tây Ninh - “Nóc nhà Nam Bộ” với đỉnh núi Bà Đen.

Với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết thay mặt toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, xin trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ hai tỉnh Tây Ninh và Long An đã ủng hộ, tín nhiệm; trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách, sứ mệnh quan trọng: “Là những người đầu tiên tổ chức, lãnh đạo, đoàn kết toàn Đảng bộ và Nhân dân xây dựng tỉnh Tây Ninh mới phát triển nhanh, mạnh, toàn diện và bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.