Cầu truyền hình đặc biệt “Sắp xếp lại giang sơn” ghi dấu bước ngoặt cải cách hành chính lịch sử

Sáng 30/6/2025, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng hai chương trình đặc biệt: bản tin “Chào buổi sáng” lúc 5 giờ 30 phút và cầu truyền hình “Sắp xếp lại giang sơn” lúc 8 giờ. 

Công tác chuẩn bị cho lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành đã sẵn sàng (Ảnh: Sơn Tùng)
Công tác chuẩn bị cho lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành đã sẵn sàng (Ảnh: Sơn Tùng)

Đây là các chương trình do Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam thực hiện, ghi lại thời khắc lịch sử khi các Nghị quyết và Quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính chính thức có hiệu lực trên toàn quốc.

Chương trình cầu truyền hình diễn ra tại 5 điểm cầu trọng yếu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và kết nối với nhiều địa phương từ miền núi, Tây Nguyên đến đồng bằng sông Cửu Long.

Cầu truyền hình đặc biệt sẽ có 6 chủ đề chính, phản ánh toàn diện ý nghĩa, tác động và tâm thế chuẩn bị của cán bộ, người dân cả nước trước cuộc cải cách hành chính lớn nhất trong gần nửa thế kỷ qua.

Ngày 12/4/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW, về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã có kết luận quan trọng, yêu cầu tổ chức lại bộ máy một cách đồng bộ, tinh gọn, hiện đại, phục vụ nhân dân tốt hơn. Ngày 12/6/2025, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, một quyết sách có tính lịch sử trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy nhà nước.

Từ con số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bản đồ hành chính nước ta nay chỉ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây là lần đầu tiên trong gần nửa thế kỷ, Việt Nam có số tỉnh thành ít nhất kể từ ngày đất nước thống nhất, cũng là lần điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước ta.

Bản tin “Chào buổi sáng” đặc biệt và chương trình “Sắp xếp lại giang sơn” của Đài truyền hình Việt Nam ngày 30/6/2025 sẽ mang đến hình ảnh trực tiếp từ các địa phương, ghi lại sự chuẩn bị khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, sự đồng thuận và kỳ vọng của người dân, đánh dấu thời điểm vận hành đồng loạt mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.