Tây Ninh mở rộng cánh cửa hợp tác với châu Âu

Nhằm thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại thị trường châu Âu, hướng tới thu hút các dòng vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mô hình phát triển bền vững.

Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn chào Đại sứ Việt Nam tại Bỉ.
Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn chào Đại sứ Việt Nam tại Bỉ.

Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đang có chuyến công tác tại Bỉ, Hà Lan và Đức đến hết ngày 29/6. Đây là hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường kết nối hợp tác, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Tại Thủ đô Brussels (Bỉ), Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ tổ chức Hội nghị xúc tiến mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư, với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và đối tác châu Âu.

gen-h-z7956531333091-3b0afcc8d15819973705a46e5f267201-4516.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu chào mừng Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thủ đô Brussels (Bỉ).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Giới thiệu tiềm năng phát triển của địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Quyết cho biết, Tây Ninh hiện có quy mô kinh tế hơn 14 tỷ USD, thuộc nhóm địa phương phát triển năng động của cả nước. Với vị trí chiến lược kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực biên giới Tây Nam và các nước ASEAN, tỉnh có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế.

Tây Ninh ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao. Lãnh đạo tỉnh khẳng định cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án và phát triển lâu dài.

gen-h-z7956531596533-fa2327e3e384eef8ed7b398e129d0b3d.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo phát biểu.

Đánh giá cao tiềm năng của Tây Ninh, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo cho rằng, với định hướng phát triển rõ ràng và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, địa phương có nhiều điều kiện đón nhận làn sóng đầu tư mới từ châu Âu. Nhiều doanh nghiệp Bỉ hiện quan tâm mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững.

Theo Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, những nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành và xây dựng chính quyền phục vụ đang góp phần gia tăng sức hấp dẫn của Tây Ninh đối với các nhà đầu tư quốc tế.

gen-h-z7956531910711-80b12769bd1db7ccbe070321212bb59d-7417.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Văn Sơn thông tin môi trường đầu tư.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Văn Sơn cho biết, hiện Tây Ninh có hơn 2.000 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 26 tỷ USD, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đặc biệt, tỉnh vừa được vinh danh trong nhóm ba địa phương có thành tích cải cách nổi bật nhất Việt Nam qua 20 năm triển khai Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả.

Một điểm nhấn của hội nghị là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg với tỉnh Tây Ninh. Thỏa thuận mở ra cơ hội kết nối đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với địa phương trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

gen-h-z7956532197305-bc6a1141b86a3f17941931d9aea067d2.jpg
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk.

Dịp này, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk của nhà đầu tư Swiss Asia Partner tại Khu công nghiệp Prodezi với tổng vốn hơn 100 triệu USD. Sự kiện cho thấy, niềm tin của doanh nghiệp châu Âu đối với môi trường đầu tư của địa phương, đồng thời phản ánh hiệu quả từ các nỗ lực cải cách và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Từ những kết quả đạt được tại Bỉ, Tây Ninh tiếp tục chương trình xúc tiến tại thành phố Ede (Hà Lan), đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đến thăm và làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heus đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi công nghệ cao.

z7964394331441-7833e2952c8f7601b75b672f9df88d02-2830.jpg
Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đến thăm và làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heus đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi công nghệ cao.

Hiện tại, chuỗi liên kết De Heus-Hùng Nhơn đang tập trung triển khai 13 dự án trọng điểm tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 13.100 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đưa địa phương trở thành trung tâm chăn nuôi công nghệ cao của Việt Nam và khu vực.

Đánh giá cao môi trường đầu tư thông thoáng cùng sự đồng hành của chính quyền tỉnh, ông Gabor Fluit khẳng định: Đây là động lực để tập đoàn tiếp tục gắn bó lâu dài và cam kết mở rộng đầu tư, hướng tới quy mô 25 triệu con gà giống, 20 triệu con gà thịt và 10.000 con lợn/năm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu doanh thu khoảng 2 tỷ USD cho toàn chuỗi liên kết.

Trong thời gian còn lại của chuyến công tác, đoàn sẽ tiếp tục tham dự các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Amsterdam (Hà Lan) và Stuttgart (Đức) để tiếp cận công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản trị tiên tiến và các mô hình phát triển bền vững, qua đó tạo thêm động lực cho giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá thực chất việc triển khai Nghị quyết 68 để có giải pháp phù hợp thực tiễn phát triển

Sáng 23/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 16/8/2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của một hộ nuôi tôm ở Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Thúc đẩy phát triển xanh thông qua các hành động thiết thực

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ra mắt mô hình “Tổ tự quản xanh” ở các ấp; tặng cây xanh cho người dân, trao bảng “Cấm xả rác” cho các tổ tự quản; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường; mở các quầy đổi rác thải lấy cây xanh, trưng bày sản phẩm tái chế...

Nghiên cứu khoa học, công nghệ tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thông minh

Với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, hạ tầng logistics hàng đầu và hệ sinh thái công nghiệp phát triển lâu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để nâng vai trò từ một trung tâm sản xuất truyền thống thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp thông minh, nơi hội tụ đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.

Công nhân sơ chế hàng nông sản do Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thạnh liên kết sản xuất trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Động lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Xác định kinh tế tập thể là một trong những trụ cột cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại phường Xuân Hòa.

Chủ động đưa dịch vụ y tế đến với người dân

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện một bước chuyển mạnh, không chờ người dân tìm đến cơ sở y tế khi có bệnh mà chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để đưa dịch vụ y tế đến tận nhà dân với sự ưu tiên cho người cao tuổi, người yếu thế,...

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng từ mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường, tạo tiền đề quan trọng để thành phố xây dựng đô thị thông minh vào năm 2030, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2025 góp phần thay đổi diện mạo đô thị phường Trấn Biên.

Nâng tầm cán bộ cơ sở

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp vị thế mới của cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đồng Nai thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt cán bộ chủ chốt và các vị trí việc làm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn sâu.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Ngày 21/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, làm sạch địa bàn, các đơn vị đã phát hiện và xử lý hàng trăm cơ sở, đối tượng vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp,…