Tây Ninh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Để mở ra một làn sóng hợp tác toàn diện mới với các đối tác Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất điện tử-vi mạch, logistics, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch, Tây Ninh tổ chức Đoàn công tác xúc tiến lao động, đầu tư tại Nhật Bản do Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết làm trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa cảm ơn các nhà đầu tư Nhật Bản đã ký kết các Biên bản thỏa thuận hợp tác với Tây Ninh.
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa cảm ơn các nhà đầu tư Nhật Bản đã ký kết các Biên bản thỏa thuận hợp tác với Tây Ninh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tây Ninh đã phối hợp với tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức thành công “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo-Nhật Bản” vào chiều ngày 19/11.

Dự hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; Ngài Tsuno Motonori, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam vùng Kansai; Ngài Hirano Kenichi, Phó Chủ tịch JETRO Tokyo cùng lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội kinh tế lớn của Nhật Bản.

z7242634071937-2c59ed6288dc0a0de572b8ea3089e50f-1.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa phát biểu tại “Hội Nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo-Nhật Bản” vào chiều 19/11.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa khẳng định: Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Tây Ninh trong nhiều năm qua và đã được doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư 176 dự án FDI, với tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD, đứng thứ 4 trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh.

z7243295112382-7c7b82e8c3b7ad1b37e56a377371ba8f.jpg
Đại biểu dự “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo-Nhật Bản”.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư Nhật Bản đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại Tây Ninh.

Từ nền tảng này, Tây Ninh mong muốn mở ra một làn sóng hợp tác toàn diện mới với các đối tác Nhật Bản, ưu tiên các lĩnh vực mang tính đột phá như công nghệ cao, sản xuất điện tử-vi mạch, logistics, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.

Khẳng định tiềm năng và lợi thế vượt trội của Tây Ninh, Giám đốc Sở Tài chính Trương Văn Liếp thông tin thêm, Tây Ninh đang nắm giữ vị trí chiến lược, vừa là cửa ngõ phía tây của Thành phố Hồ Chí Minh, là điểm kết nối trực tiếp với Đồng bằng sông Cửu Long và trục giao thương biên mậu với Campuchia.

z7242634082097-863924f73e0dfbe120c2b830d4a3036c-1.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Trương Văn Liếp phát biểu tại “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo-Nhật Bản”.

Trên nền tảng đó, Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp, hướng tới mục tiêu hình thành mạng lưới 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp với hơn 21.000ha vào năm 2030.

Hiện tại, Tây Ninh có hơn 1.000ha đất sạch sẵn sàng đón nhận ngay các dự án mới với một môi trường đầu tư thực sự cạnh tranh và hiệu quả cho các doanh nghiệp Nhật Bản, đem lại lợi ích hài hòa cho cả 2 bên.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, trên nền tảng tin cậy sâu sắc với hơn 100 cặp địa phương đã thiết lập quan hệ hợp tác một mức độ gắn kết hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Đây là nền tảng để Tây Ninh tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ, thực chất và hiệu quả nhất với các đối tác Nhật Bản ngày càng sâu rộng về kinh tế, giáo dục, lao động và giao lưu nhân dân.

z7242634080016-57e81472bcfdb9ef6b0c9c81d38b661c-1.jpg
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu.

Ngài Kenichi Hirano, Phó Chủ tịch JETRO Tokyo cho biết, hơn 56% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh trong 1, 2 năm tới, tỷ lệ cao nhất trong toàn ASEAN.

Riêng trong năm qua, JETRO đã tiếp nhận hơn 4.000 lượt tư vấn liên quan đến Việt Nam, thuộc nhóm cao nhất thế giới, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường Việt Nam trong mắt nhà đầu tư Nhật. Tây Ninh được xem là một trong những địa phương có triển vọng nhất để đón làn sóng dịch chuyển và mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới.

z7243295100419-b5dfa38c916f4954999c2e66b4edeb35.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh dự “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo-Nhật Bản”.

Tập đoàn bia hàng đầu Nhật Bản Sapporo chia sẻ sau 14 năm (2011-2025) đầu tư tại Tây Ninh chia sẻ, Tây Ninh là địa phương có mức độ hỗ trợ nhanh, hiệu quả vượt trội so với các địa phương khác.

Ngay cả thời điểm nhiều nhà máy phải tạm dừng hoạt động trong giai đoạn Covid-19, Sapporo vẫn duy trì được sản xuất nhờ sự đồng hành kịp thời, sát sao của tỉnh.

Toyota Corolla Fukushima cũng đánh giá rất cao môi trường đầu tư của tỉnh và lên kế hoạch mở rộng vốn đầu tư vào nhà máy Toyota Long An đặt tại Tây Ninh, xem đây là bước đi chiến lược để mở rộng nền tảng kinh doanh tại Việt Nam.

z7242634002893-af570c73cba7a13bda3cba08fadeea69-1.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đại sứ quán và Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh chứng kiến các nhà đầu tư ký kết các Biên bản thỏa thuận hợp tác với Tây Ninh.

Qua một buổi hội nghị, Tây Ninh đã ký kết các Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng sạch với Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về năng lượng sạch Obayashi. Toyota Long An và tập đoàn Corolla Fukushima, nhà phân phối chiến lược của Toyota-thương hiệu ô-tô hàng đầu thế giới đã ký Biên bản ghi nhớ mở rộng đầu tư tại Tây Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.