Tây Ninh tăng cường xúc tiến đầu tư

Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp, tổng diện tích 21.372 ha. Tỉnh đã giải phóng mặt bằng 1.000 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư; đồng thời, tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến thương mại đến Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia… để mời gọi hợp tác.

Hàng hóa nhập khẩu qua Cảng quốc tế Long An càng lúc càng tăng.
Hàng hóa nhập khẩu qua Cảng quốc tế Long An càng lúc càng tăng.

Để hiện thực hóa mục tiêu, mở ra một làn sóng hợp tác toàn diện mới với các đối tác đầu tư trong nước và nước ngoài, từ đầu năm 2025 đến nay, Tây Ninh đã tổ chức gần 10 đoàn công tác xúc tiến thương mại thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất điện tử-vi mạch, logistics, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch… tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia…

Mới nhất, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đã dẫn đầu đoàn xúc tiến lao động, đầu tư và thương mại sang Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tây Ninh đã phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức thành công “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo và vùng Kansai” bởi “Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Tây Ninh trong nhiều năm qua và địa phương đã được doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư 176 dự án FDI, với tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD, đứng thứ 4 trong 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh”.

Qua những nỗ lực trong tuần công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Tây Ninh đã ký được nhiều biên bản hợp tác với các nhà đầu tư. Cụ thể, tại Tokyo, tỉnh đã ký các biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng sạch với tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về năng lượng sạch Obayashi. Bên cạnh đó, Toyota Long An và Tập đoàn Corolla Fukushima (nhà phân phối chiến lược của Toyota-thương hiệu ô-tô hàng đầu thế giới) đã ký biên bản ghi nhớ mở rộng đầu tư tại Tây Ninh.

Trước đó, Tập đoàn AEON tại Việt Nam đã khánh thành Trung tâm thương mại AEON Tân An, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam- Tezuka Daisuke cho biết: AEON Tân An đi vào hoạt động đang từng bước mang giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương từ gần 1.000 việc làm được tạo thêm cũng như thúc đẩy kinh tế Tây Ninh.

Tại vùng Kansai, Cảng quốc tế Long An và Cảng Kobe đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác thiết lập quan hệ đối tác cảng, mở ra cơ hội trao đổi logistics, chia sẻ kinh nghiệm quản trị cảng và thúc đẩy kết nối hàng hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng quốc tế Long An Võ Quốc Huy thông tin: Cụm dự án Cảng quốc tế Long An có diện tích 1.935 ha, tại xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh gồm có khu cảng, khu công nghiệp, khu dịch vụ công nghiệp và khu đô thị.

Đây là sự kết hợp hài hòa của một khu liên hợp dịch vụ cảng biển cùng các công trình phụ trợ, góp phần hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hóa. Cụm dự án đóng vai trò mắt xích trong chuỗi giao thương hàng hóa đa phương thức giữa các khu, cụm công nghiệp, mang lại giá trị gia tăng cho toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ bằng việc kết nối giao thương xuyên biên giới.

Ngài Kenichi Hirano, Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) thông tin: Hơn 56% số doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh trong vài năm tới và Tây Ninh được xem là một trong những địa phương có triển vọng nhất để đón làn sóng dịch chuyển, mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản.

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã xúc tiến đầu tư tại hai thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc. Chuyến công tác nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Tây Ninh tới bạn bè quốc tế; đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư, thúc đẩy hội nhập. Ngoài ra, còn có các hoạt động quảng bá văn hóa-du lịch như giới thiệu ẩm thực Tây Ninh, các sản phẩm đặc trưng địa phương, cảnh đẹp thiên nhiên, di tích lịch sử. Tây Ninh cũng nỗ lực thúc đẩy ký các biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác tại Hàn Quốc và Trung Quốc, hướng tới hợp tác chiến lược lâu dài, phát triển chuỗi cung ứng giữa địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc.

Năm 2025, Tập đoàn Coca- Cola đã đưa vào vận hành nhà máy nước giải khát trên diện tích 19 ha, công suất 1 tỷ lít/năm, tổng vốn đầu tư 136 triệu USD; YCH từ Singapore đã ký hợp tác với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về đầu tư hai dự án logistics phức hợp tại Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài để làm trung tâm trung chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia... Việc thu hút được nhiều tập đoàn lớn vào đầu tư sẽ giúp cho Tây Ninh sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Theo Sở Kế hoạch và Tài chính tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã tổ chức gần 10 đoàn công tác xúc tiến thương mại thu hút đầu tư tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia… Về phía trong nước, tỉnh đã tiếp và làm việc với các Tổng lãnh sự quán Malaysia, Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức Onesky (Mỹ); Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp về dự án do KOICA tài trợ; Công ty TNHH Điều Intersnack; Công ty 5I2 Capital B.V-Quỹ Aquitara Impact Fund; Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JCCH).

Địa phương còn chủ động tham gia các hội nghị, diễn đàn do bộ, ngành, hiệp hội tổ chức: hội nghị gặp gỡ Nhật Bản và Đồng bằng sông Cửu Long, Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2025-vòng đối thoại tỉnh Tây Ninh và vùng Nam Bộ, chương trình Xúc tiến thương mại-đầu tư du lịch tỉnh Tây Ninh;… Và minh chứng cho sự nỗ lực xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài của Tây Ninh, 10 tháng qua, tỉnh đã thu hút 170 dự án mới, trong đó có đến 125 dự án FDI, tổng vốn đầu tư hơn 749,74 triệu USD và 45 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư cấp mới 11.305,5 tỷ đồng.

Khẳng định tiềm năng và lợi thế của Tây Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Tài chính Trương Văn Liếp thông tin, Tây Ninh đang nắm giữ vị trí chiến lược, vừa là cửa ngõ phía tây của Thành phố Hồ Chí Minh, là điểm kết nối trực tiếp với Đồng bằng sông Cửu Long và trục giao thương biên mậu với Campuchia. Để phát huy lợi thế này, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp, hướng tới mục tiêu hình thành mạng lưới 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp với hơn 21.000 ha vào năm 2030. Hiện tại, Tây Ninh có hơn 1.000 ha đất sạch sẵn sàng đón nhận ngay các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài với một môi trường đầu tư thật sự cạnh tranh và hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.