Tạo hành lang thông thoáng cho doanh nhân trẻ

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, làm thế nào để kinh tế tư nhân vươn tầm là nhiệm vụ quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, lực lượng doanh nhân trẻ nói riêng.

Các chuyên gia, đại diện các bộ, ngành, đơn vị thảo luận về hướng hỗ trợ doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025.
Các chuyên gia, đại diện các bộ, ngành, đơn vị thảo luận về hướng hỗ trợ doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025.

Khu vực tư nhân là động lực chính của sự năng động kinh tế ở Việt Nam, đóng góp hơn 40% GDP và sử dụng phần lớn lực lượng lao động. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả về thể chế, bất ổn về quy định và quyền sở hữu yếu kém vẫn tiếp tục hạn chế hiệu quả của khu vực này.

Nghị quyết số 68-NQ/TW đã chỉ rõ: Kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước.

Tại phiên đối thoại cấp bộ của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức vào giữa tháng 9 vừa qua, nhiều đại biểu đã tập trung làm rõ những vướng mắc liên quan, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phá giúp doanh nghiệp tư nhân vươn mình, góp phần thực hiện thắng lợi không chỉ Nghị quyết 68 mà còn cả Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Theo ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, khung pháp lý hiện hành tồn tại không ít hạn chế khiến nhiều lĩnh vực liên quan đổi mới sáng tạo rơi vào “vùng trống pháp lý”.

Thí dụ, một số lĩnh vực công nghệ mới chậm được cập nhật trong danh mục đăng ký, thương mại hóa dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp non trẻ, khởi nghiệp về chế phẩm sinh học nông nghiệp đang phải đi “đường vòng”, đăng ký sản phẩm dưới dạng “phân bón mới”, từ đó làm mất thêm nhiều năm để thử nghiệm lại từ đầu.

Thống kê từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, năm 2023 chỉ có khoảng 20% kiến nghị của doanh nghiệp được phản hồi trong quá trình xây dựng luật, trong khi con số này ở khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) là 60%.

Năm 2005, Luật Giao dịch điện tử vừa ra đời, nhưng nhiều văn bản hướng dẫn lập tức trở thành lạc hậu ngay khi ban hành, nhất là khi hàng loạt khái niệm mới như thương mại điện tử xuyên biên giới, fintech (công nghệ tài chính), blockchain (công nghệ chuỗi khối)… liên tục xuất hiện. Đến tận năm 2023, Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) mới chính thức được Quốc hội thông qua.

Trong số ba phạm trù gồm thể chế, hạ tầng và nhân lực, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra rằng: Thể chế hiện nay chính là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Đối với các giao dịch thương mại, thể chế tốt sẽ gia tăng hiệu suất kinh tế, giảm chi phí về giao dịch, sản xuất.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn, một dự án bất động sản hiện đang chịu sự tác động từ chín bộ luật và hàng chục thông tư hướng dẫn thi hành, chưa kể hàng loạt thủ tục khác với nội dung không thống nhất, thậm chí chồng chéo.

Thống kê từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, năm 2023 chỉ có khoảng 20% kiến nghị của doanh nghiệp được phản hồi trong quá trình xây dựng luật, trong khi con số này ở khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) là 60%.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để tháo gỡ những rào cản kìm hãm sự phát triển của khu vực tư nhân, tạo điều kiện cho doanh nhân trẻ phát huy tiềm năng, nội lực và sức sáng tạo, cần bảo đảm tính ổn định, minh bạch, đồng bộ và hiệu quả của pháp luật; đồng thời nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao hiệu suất kinh tế.

Theo một số chuyên gia khác, các giải pháp trên cần đặt trọng tâm vào hỗ trợ doanh nhân trẻ hội nhập; hoàn thiện thể chế cho kinh tế xanh, tuần hoàn; đầu tư hạ tầng, logistics chiến lược; tăng cường đối thoại định kỳ giữa bộ, ngành với doanh nghiệp, doanh nhân trẻ khởi nghiệp…

Trong bối cảnh thế giới đang ngày càng xuất hiện nhiều triết lý, phương thức sản xuất, kinh doanh mới mẻ cùng sự ra đời của tài sản số, các sản phẩm trí tuệ hiện đại thì tình trạng thiếu cụ thể trong chính sách và những khoảng trống pháp lý liên quan cần được sớm lấp đầy.

Từ đó xây dựng một thể chế kiến tạo, nơi doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp trẻ tự tin vươn mình, trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của đất nước, đúng với tinh thần “Pháp luật phải đi cùng và mở đường cho cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ chuyển đổi số. (Ảnh: HỒNG THÁI)

Triển khai Chợ chuyển đổi số tại chợ Đồng Xuân

Chiều 28/8, tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị ra mắt mô hình “Chợ chuyển đổi số”. Giải pháp này nhằm hỗ trợ các tiểu thương trong hoạt động kinh doanh, đồng thời, tăng tiện ích cho người tiêu dùng, khách du lịch, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý thương mại.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút công bố và động thổ các công trình, dự án tại hội nghị xúc tiến đầu tư 2026.

Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất trong thu hút đầu tư

Ngày 28/8, tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Hội tụ giá trị-Kiến tạo tương lai”. Hội nghị khẳng định quyết tâm của tỉnh trong đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới.