Thể chế mở đường giúp kinh tế tư nhân phát triển

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, đồng thời đề ra mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân sẽ đóng góp 55-58% GDP.

Gian trưng bày của doanh nghiệp tư nhân thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Gian trưng bày của doanh nghiệp tư nhân thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Để đạt được mục tiêu mang tính đột phá đó, yêu cầu đặt ra là cần rà soát và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật không chỉ để phục vụ quản lý nhà nước mà còn nhằm kiến tạo phát triển cho các thành phần kinh tế.

Nhận diện đúng yếu tố cản trở từ thể chế

Trong những hội thảo, tọa đàm do Bộ Tư pháp tổ chức gần đây, nhiều điểm nghẽn trong xây dựng pháp luật được đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp nhận diện, đó là văn bản pháp luật chưa thực sự khắc phục triệt để tư duy “không quản được thì cấm”, “cơ chế xin-cho”. Việc cắt giảm thủ tục hành chính chưa thật sự tạo ra đột phá. Chính sách hỗ trợ dù không thiếu nhưng chưa rõ, đặc biệt chưa có cơ chế cụ thể để doanh nghiệp được tiếp cận một cách đầy đủ. Nhiều quy định chưa phù hợp thực tiễn, gây cách hiểu khác nhau. Trong khi đó, ở góc độ thực thi pháp luật, việc đổi mới về tư duy vẫn chậm, nhất là trong đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo cho sự phát triển; tâm lý sợ trách nhiệm, rủi ro cho nên chọn hướng an toàn cho rằng “không hiểu”, “chưa rõ” còn tồn tại.

Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có gần một triệu doanh nghiệp và 98% trong số đó là doanh nghiệp vừa và nhỏ với đặc tính là vốn nhỏ, nhận thức pháp luật và thông tin thị trường thấp, khả năng cạnh tranh kém và khó tiếp cận các nguồn lực. Một trong những minh chứng dễ thấy nhất là các doanh nghiệp này rất khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, mới đạt chưa đến 20% tổng dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, dư nợ tín dụng của khu vực tư nhân đã chiếm tới 93%.

Ông Trần Văn Hiển, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, với các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, tài sản thế chấp không nhiều, dù hoạt động kinh doanh vẫn có lãi và đơn hàng ổn định nhưng không có đủ tài sản bảo đảm thì hồ sơ vay vốn dễ bị từ chối hoặc được duyệt với số tiền thấp, không đủ để mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, ngân hàng thường yêu cầu nhiều giấy tờ, hồ sơ chứng minh năng lực tài chính và dự án kinh doanh khả thi, nhưng để hoàn thiện đủ các thủ tục đó lại tốn rất nhiều thời gian và chi phí - điều mà các doanh nghiệp nhỏ khó đáp ứng, nhiều doanh nghiệp loay hoay không biết nên làm thế nào cho đúng.

Để cắt giảm sự phiền hà cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, Nghị quyết số 68 đã đưa ra chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật. Ông Phan Đức Hiếu, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế, Tài chính của Quốc hội cho rằng, đây là điều cần thiết cho sự phát triển của kinh tế tư nhân. Nếu một quy định pháp luật có chất lượng không tốt sẽ có 5 nguy cơ gây bất lợi cho doanh nghiệp, đó là gia tăng chi phí, gia tăng rủi ro, hạn chế sáng tạo và ý tưởng kinh doanh, hạn chế cạnh tranh, tạo ra những tác động xấu với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực tế, có đến năm chi phí phát sinh từ việc thực thi một quy định pháp luật. Bên cạnh chi phí truyền thống chính thức là thời gian, tài chính để làm thủ tục còn chi phí phát sinh khác như phí và lệ phí tính theo giá trị, chi phí đầu tư, chi phí cơ hội và cuối cùng là chi phí không chính thức.

Về nguy cơ hạn chế cạnh tranh, ông Hiếu cho biết, thường chúng ta ban hành quy định pháp luật rất cứng nhắc, máy móc, phức tạp về điều kiện gia nhập thị trường, điều kiện kinh doanh và đôi khi đó lại chính là “nút bảo vệ” về thể chế cho doanh nghiệp độc quyền, gây khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Doanh nghiệp lớn thường đề nghị tăng điều kiện kinh doanh lên càng khó, càng khắt khe càng tốt vì họ gia nhập thị trường rồi nhưng doanh nghiệp nhỏ không theo được vì chi phí quá sức.

Để cắt giảm sự phiền hà cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, Nghị quyết số 68 đã đưa ra chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật.

Theo ông Lê Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long, vấn đề quản trị là khâu yếu nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, bên cạnh yếu tố về vốn. Riêng với việc chuyển giao công nghệ, nếu Nhà nước không có chính sách ràng buộc ngay trong các quy định pháp luật để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) bắt buộc nội địa hóa cho doanh nghiệp địa phương thay vì khuyến khích như hiện nay, sẽ rất khó cho doanh nghiệp tư nhân.

Xây dựng pháp luật theo hướng phục vụ người dân

Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, khi nhận diện yếu tố cản trở từ chính sách pháp luật cần lý giải được tại sao tuổi thọ chính sách pháp luật ngắn, các thủ tục hành chính “mọc ra như nấm” sau khi các quy định pháp luật được ban hành; tại sao cắt giảm thủ tục hành chính mà thủ tục lại ngày càng gia tăng; tại sao các đạo luật được ban hành đúng trình tự, thủ tục nhưng khi đi vào thực tế lại “có vấn đề”? Vấn đề nằm ở tư duy xây dựng pháp luật còn nhiều hạn chế thời gian qua.

Hiện chúng ta đang cố gắng hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, trong đó đa số là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ bằng các đạo luật lớn, đối tượng và phạm vi điều chỉnh rất "đồ sộ". Điều đáng nói là thể chế và chính sách không có tính phân hóa tối đa, vô hình trung gây áp lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. “Vấn đề quan trọng là xây dựng các luật có đối tượng, phạm vi nhỏ, hẹp... để phù hợp với họ, kích hoạt họ thì họ mới thực hiện đúng. Chúng ta phải thay đổi nhận thức, tư duy xây dựng pháp luật theo hướng phục vụ người dân chứ không phải tăng cường quản lý”, ông Thịnh kiến nghị.

Theo đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, cần sớm xây dựng một bộ tiêu chí rà soát, nhận diện bất cập chính sách, pháp luật để các bộ, ngành căn cứ vào đó tiến hành sửa đổi, tránh sự vận dụng tuỳ tiện. Thời gian tới, cần thành lập cơ quan độc lập giám sát, hỗ trợ cải cách thể chế một cách bền vững và đóng góp chuyên môn về thể chế để tạo hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Nước sông Bùi dâng cao ngày 17/9, sau những ngày mưa lớn, xã Quảng Bị (Hà Nội) hàng trăm hộ dân phải sơ tán tới nơi an toàn.

Tháo gỡ điểm nghẽn thoát nước, mở hướng phát triển phía tây và phía nam Hà Nội

Trong tiến trình phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị Thủ đô, tiêu thoát nước, chống ngập úng luôn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi tầm nhìn tổng thể và tổ chức thực hiện đồng bộ. Tại khu vực ngoại thành Hà Nội và vùng hạ lưu, áp lực tiêu thoát nước vẫn rất lớn mỗi khi xuất hiện mưa lũ trên diện rộng.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.