Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn ở Yên Bái bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tới người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại tỉnh Yên Bái.
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Yên Bình. (Ảnh: VSS)
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Yên Bình. (Ảnh: VSS)

Chiều 18/10, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tới những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 (bão Yagi).

Phát biểu tại buổi trao tặng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ sự chia sẻ với những thiệt hại, mất mát mà người dân ở các tỉnh miền bắc, nhất là bà con tại Yên Bái phải gánh chịu trong đợt bão lũ vừa qua.

Tại tỉnh Yên Bái, sẽ có 69 sổ bảo hiểm xã hội và 820 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng tới những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái, bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 3.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là mong muốn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sẻ chia của toàn xã hội đối với những người dân đang gặp khó khăn.

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động xây dựng chương trình này với mong muốn hỗ trợ thiết thực nhất với người dân. “Sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế mang lại những quyền lợi thiết thực, giúp người dân có thêm cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế và được bảo đảm an sinh. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những hộ gia đình vừa trải qua bão lũ, gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao tượng trưng chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho đại diện lãnh đạo tỉnh Yên Bái. (Ảnh: VSS)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao tượng trưng chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho đại diện lãnh đạo tỉnh Yên Bái. (Ảnh: VSS)

“Tại tỉnh Yên Bái, sẽ có 69 sổ bảo hiểm xã hội và 820 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng. Tại huyện Yên Bình, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam trực tiếp trao tặng 16 sổ bảo hiểm xã hội và 120 thẻ bảo hiểm y tế. Đây không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ bảo hiểm y tế khi không may ốm đau; có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu và có thẻ bảo hiểm y tế khi tuổi già. Đây cũng sẽ là tiền đề để tỉnh Yên Bái hoàn thành các mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi của người dân” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Hưởng ứng chương trình, thông qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 4 nhà tài trợ là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã đăng ký trao tặng 1.202 sổ bảo hiểm xã hội và 9.260 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 26 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Tổng giá trị của chương trình trao tặng này là gần 16 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết, những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hằng năm, Đảng và Nhà nước vẫn dành một nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà Vũ Thị Hiền Hạnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hoạt động hết sức có ý nghĩa và lan tỏa tình yêu thương của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, các nhà tài trợ đã đồng sức, đồng lòng đóng góp thiết thực, hiệu quả cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua.

Đối với những người dân được tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trong dịp này, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh mong rằng đây sẽ là sự khích lệ, động viên để nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bản thân, đồng thời giúp đỡ trở lại cho những người cùng có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt những người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, ông Kim Tiến Sinh (huyện Yên Bình) đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh Yên Bái và các đơn vị tài trợ đã quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn như mình. “Tới đây, chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để ưu tiên cho việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phục vụ chăm lo sức khỏe bản thân những lúc chẳng may ốm đau, bệnh nặng và để khi về già có lương hưu”.

Thống kê về thiệt hại do bão số 3 của tỉnh Yên Bái đến ngày 21/9/2024 cho thấy, toàn tỉnh có 54 người chết và mất tích. Thiệt hại về nhà ở là 27.331 nhà. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là hơn 7.006 ha; thiệt hại về chăn nuôi là 336.325 con gia súc, gia cầm… cùng nhiều thiệt hại về các lĩnh vực khác. Ước tính, thiệt hại sơ bộ do bão số 3 với tỉnh Yên Bái là khoảng 5.738 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các tổ bầu cử trên địa bàn phường Hoàn Kiếm hoàn tất việc trang trí khu vực bỏ phiếu, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định. (Ảnh ĐẠI LONG)

Ngành bảo hiểm xã hội nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trước ngày bầu cử

Các đơn vị trực thuộc, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Chỉ số hài lòng với phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 tăng hơn 2%

Chỉ số hài lòng chung của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 đạt 89,50%, tăng 2,03% so với năm 2024. Con số này cho thấy sự cải thiện về chất lượng phục vụ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như phản ánh hiệu quả của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Lao động tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. (Ảnh minh họa nhandan.vn)

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử đủ thông tin như bản giấy, tích hợp tài khoản VNelD mức độ 2

Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo mã số bảo hiểm xã hội duy nhất. Sổ được lưu trữ, cập nhật thường xuyên tại kho quản lý dữ liệu điện tử của người tham gia và được tích hợp với tài khoản VNelD mức độ 2, tài khoản VssID, chứa thông tin đầy đủ như sổ bảo hiểm xã hội bản giấy.

Sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm tại Công ty TNHH Dệt nhuộm Jasan Việt Nam tại Khu công nghiệp Phố Nối B, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh minh họa ÐĂNG DUY)

Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính về bảo hiểm xã hội trong năm 2026

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của hệ thống bảo hiểm xã hội.

Chụp X-quang tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phản hồi về việc giám định và thanh toán dịch vụ kỹ thuật hình ảnh

Việc hiểu hoặc áp dụng quy định theo hướng yêu cầu bác sĩ, kỹ thuật viên “chờ đủ thời gian” mới tiếp tục thực hiện ca dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa phù hợp bản chất của hướng dẫn y tế chuyên môn. Điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian, quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.