Đến năm 2030: Phấn đấu 70% lao động trong độ tuổi ở Hà Nội tham gia bảo hiểm xã hội

Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra của Hà Nội là nâng tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 70%, trong đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 60% và bảo hiểm xã hội tự nguyện là 10%.

Lao động nữ tại Tổng Công ty May 10, Hà Nội. (Ảnh HOÀNG HUY)
Lao động nữ tại Tổng Công ty May 10, Hà Nội. (Ảnh HOÀNG HUY)

Thực hiện Quyết định số 2109/QĐ-BTC ngày 5/8/2026 của Bộ Tài chính, Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 4/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Quyết định số 720/QĐ-BHXH ngày 26/8/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 5996/KH-BHXH triển khai phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số” giai đoạn 2026-2030 trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố.

Phong trào thi đua được triển khai nhằm quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào thi đua do Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố phát động; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và ý chí quyết tâm của đội ngũ viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2026-2030, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 11%/năm trở lên.

Đồng thời, phong trào hướng tới phát huy vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong hệ thống an sinh xã hội; góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số” của Thủ đô.

Tập trung phát triển người tham gia, giảm chậm đóng

hn-17.jpg
(Ảnh nhandan.vn)

Một trong những nội dung trọng tâm của phong trào là thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2026-2030. Bảo hiểm xã hội thành phố chủ động tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm; đồng thời mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn dân.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2028, phấn đấu đạt 61% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc 54%, bảo hiểm xã hội tự nguyện 7%; khoảng 47,9% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 97,3% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đến năm 2030, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân Thành phố đề ra, với tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 70%, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc 60%, bảo hiểm xã hội tự nguyện 10%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 50% và 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Cùng với phát triển người tham gia, phong trào thi đua tập trung đẩy mạnh công tác thu, giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, thu hồi chậm đóng; đôn đốc kịp thời các đơn vị sử dụng lao động chấp hành nghiêm quy định pháp luật, phấn đấu giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội hằng năm xuống mức thấp nhất. Công tác kiểm tra chuyên ngành, đột xuất đối với các đơn vị cố tình chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đẩy mạnh; đồng thời phối hợp với cơ quan Công an, Liên đoàn Lao động, Thuế, Sở Nội vụ, Viện Kiểm sát để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng AI

Cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua. Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tối ưu hóa quy trình giải quyết hồ sơ, bảo đảm trả kết quả đúng và trước hạn, phấn đấu không có hồ sơ chậm muộn.

Cùng với đó, triển khai toàn diện chuyển đổi số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06; đẩy mạnh ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số, giao dịch điện tử, nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

Đặc biệt, phong trào đặt ra các mục tiêu cụ thể về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu và tự động hóa. Đến năm 2028, Bảo hiểm xã hội thành phố phấn đấu triển khai, ứng dụng thực tế tối thiểu 2 bài toán AI phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý điều hành và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời phấn đấu 100% hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin và triển khai đầy đủ các phương án bảo vệ theo cấp độ. Đến năm 2030, phấn đấu 100% dữ liệu có khả năng chia sẻ được cung cấp và khai thác thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và ngành; ứng dụng thường xuyên, đồng bộ AI và Big Data để phân tích xu hướng, dự báo, phát hiện dấu hiệu bất thường, phòng ngừa rủi ro và ngăn chặn kịp thời các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm.

Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Phong trào thi đua cũng đặt trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện rà soát, kiến nghị cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết, cải cách theo hướng đơn giản hóa, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và thực hiện một cửa liên thông thực chất.

Đến năm 2028, phấn đấu chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đạt trên 90% ở tất cả các tiêu chí đánh giá; tỷ lệ chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bằng phương thức không dùng tiền mặt đạt tối thiểu 99,63%. Đến năm 2030, phấn đấu chỉ số hài lòng đạt từ 95% trở lên và tỷ lệ chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua phương thức không dùng tiền mặt tiệm cận 100%. Việc tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở ứng dụng triệt để dữ liệu số, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc đã được chia sẻ liên thông.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố thi đua nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống gian lận quỹ an sinh. Đến năm 2028, bảo đảm 100% cuộc kiểm tra thuộc thẩm quyền được triển khai, hoàn thành đúng kế hoạch, đúng quy trình; 100% kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, kiểm toán được theo dõi, đôn đốc thực hiện; 100% khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, phân loại và giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn luật định. Các mục tiêu này tiếp tục được duy trì đến năm 2030.

Đổi mới truyền thông, nâng cao năng lực số

Trong công tác truyền thông, Kế hoạch xác định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, ứng dụng đa dạng các phương thức truyền thông hiện đại trên môi trường số để người dân, người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin chính sách bảo hiểm.

Đến năm 2028, phấn đấu 100% chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tuyên truyền thống nhất, đồng bộ, kịp thời từ Thành phố đến xã, phường; 100% người dân, người lao động và doanh nghiệp được hỗ trợ, tư vấn, giải đáp đầy đủ khi tương tác qua Hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 100% viên chức, người lao động làm công tác truyền thông tại các cấp được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn, kỹ năng ứng dụng AI và sản xuất sản phẩm truyền thông số. Đến năm 2030, duy trì việc tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách mới liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến mọi đối tượng; đào tạo chuyên sâu cho 100% cán bộ làm công tác tuyên truyền về kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản trị nội dung số và truyền thông hiện đại.

Thi đua xuyên suốt, gắn với kết quả và trách nhiệm

Phong trào thi đua được triển khai theo lộ trình xuyên suốt giai đoạn 2026-2030. Năm 2026, Bảo hiểm xã hội thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống. Trong giai đoạn 2026-2028, tổ chức thực hiện phong trào gắn với kịch bản tăng trưởng hằng năm, định kỳ đánh giá kết quả theo quý, năm và tổ chức sơ kết vào quý III/2028. Trong giai đoạn 2029-2030, đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm tăng tốc, hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu 5 năm và tổ chức tổng kết vào quý IV/2030.

Để bảo đảm phong trào đi vào thực chất, Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung, tiêu chí thi đua để xây dựng kịch bản, kế hoạch tổ chức phù hợp; cụ thể hóa các chỉ tiêu vào nhiệm vụ hằng tháng, quý, năm của từng bộ phận, cá nhân và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể, phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số” giai đoạn 2026-2030 được Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội triển khai theo hướng gắn thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân và kết quả thực hiện.

Qua đó, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành và mục tiêu tăng trưởng bền vững của Thủ đô trong giai đoạn 2026-2030.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nội soi đặt stent LAMS cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Tám tháng, ghi nhận hơn 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đến hết tháng 8/2026, có 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế gần 118.000 tỷ đồng. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai trong điều kiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đi cùng với các quy định, chính sách mới về y tế và bảo hiểm y tế.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau Lê Hùng Cường (đứng) phát biểu ý kiến tại hội nghị với các đơn vị sử dụng lao động. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Cà Mau tháo gỡ vướng mắc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với hộ kinh doanh

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp, chủ động hướng dẫn các hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn lập hồ sơ kê khai và thực hiện nộp bảo hiểm xã hội đúng quy trình, đúng đối tượng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.