Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Thị trường làm việc thay đổi

Tại hội thảo quốc tế “Việc làm và an sinh xã hội cho người lao động làm việc trên nền tảng số tại Việt Nam” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp Ngân hàng Thế giới tổ chức vừa qua, Giám đốc Quản lý Danh mục Đầu tư, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, ông Christopher Sheldon cho biết: Các doanh nghiệp nền tảng tại Việt Nam được ước tính tạo cơ hội việc làm cho khoảng 2 triệu người.

Quy mô này cho thấy việc làm trên nền tảng số không còn là một hiện tượng nhỏ trong thị trường lao động. Khảo sát của Ngân hàng Thế giới đối với gần 5.000 người lao động trên nhiều nền tảng số tại Việt Nam càng cho thấy rõ hơn vị trí của loại hình việc làm này trong đời sống người lao động: hơn 90% số người được khảo sát coi công việc trên nền tảng là nguồn thu nhập chính, trong khi chỉ khoảng 1/5 tham gia bảo hiểm xã hội.

Đáng chú ý, kết quả khảo sát không cho thấy người lao động thờ ơ với an sinh xã hội. Ngược lại, họ có nhu cầu được bảo vệ trước những rủi ro về sức khỏe, tai nạn, ốm đau và bảo đảm thu nhập khi về già. Nhiều người cho biết sẵn sàng đóng góp vào hệ thống bảo hiểm xã hội nếu chính sách dễ tiếp cận, linh hoạt và phù hợp hơn với đặc điểm thu nhập của họ.

Như vậy, “khoảng trống” hiện nay không chỉ nằm ở câu chuyện người lao động có tham gia hay không, mà còn ở việc chính sách được thiết kế và tổ chức thực hiện như thế nào để phù hợp với một thị trường việc làm đã thay đổi.

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với công việc mới

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh: Bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, việc mở rộng diện bao phủ, tạo điều kiện để ngày càng nhiều người lao động được tham gia và thụ hưởng chính sách là nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức thực hiện chính sách an sinh.

Những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội tiếp tục được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng, tăng tính linh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tham gia, duy trì thời gian đóng và thụ hưởng.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành cũng mở rộng thêm một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bổ sung các chính sách khuyến khích tham gia.

Theo ông Trần Đình Liệu, năm 2025 số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt hơn 21,5 triệu người, tương ứng 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong 8 tháng năm 2026, con số này đạt hơn 22,4 triệu người, tương ứng 46,7% lực lượng lao động trong độ tuổi…, cho thấy diện bao phủ bảo hiểm xã hội đang tiếp tục được mở rộng.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của các hình thức việc làm linh hoạt, phi truyền thống đặt ra thách thức mới: làm thế nào để hệ thống an sinh có thể theo kịp những người không có một quan hệ việc làm cố định theo mô hình truyền thống?

Với lao động trên nền tảng số, câu hỏi vì thế không chỉ là có đưa họ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội hay không, mà còn phải là đóng như thế nào, ai đóng và đóng dựa trên căn cứ nào? Một trong những khó khăn lớn nhất khi mở rộng bảo hiểm xã hội tới lao động nền tảng là không phải tất cả những người làm việc qua nền tảng đều có cùng một đặc điểm.

Người lao động có thể cùng lúc làm việc trên nhiều nền tảng; có thể chuyển đổi giữa việc làm nền tảng và việc làm truyền thống; cũng có thể chỉ làm việc không thường xuyên. Thu nhập của họ biến động theo thời gian, khối lượng công việc và nhu cầu thị trường. Trong khi đó, mức độ tự chủ của người lao động và mối quan hệ của họ với doanh nghiệp cung cấp nền tảng cũng khác nhau giữa các loại hình công việc.

img-9692.jpg
Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Chính sự đa dạng này khiến việc xác định đối tượng, quan hệ lao động và trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội không thể chỉ dựa trên cách phân loại việc làm truyền thống, và cần phải tập trung một số vấn đề “cốt lõi” của chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số, như: xác định hình thức tham gia phù hợp; làm rõ quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp cung cấp nền tảng; xác định mức đóng, phương thức đóng và trách nhiệm đóng góp của các bên…

Một hướng khác là tận dụng chính công nghệ đã tạo ra mô hình việc làm mới để hỗ trợ quản lý an sinh. Dữ liệu phù hợp từ các nền tảng có thể được nghiên cứu để hỗ trợ nhận diện người tham gia, xác định thu nhập, tính mức đóng và tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện chính sách. Đây vẫn là những hướng nghiên cứu cần được đánh giá kỹ về cơ sở pháp lý, tính khả thi và sự phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Với khoảng 2 triệu cơ hội việc làm được tạo ra từ các doanh nghiệp nền tảng, con số này ngày càng tăng lên thì khoảng trống an sinh đã hiện hữu khá rõ. Việc thu hẹp khoảng trống này sẽ phụ thuộc vào khả năng nhận diện đúng người lao động, hiểu đúng đặc điểm việc làm và thiết kế được cơ chế tham gia đủ linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi lâu dài.

Đây cũng là một phần của bài toán lớn hơn: khi thị trường lao động tiếp tục thay đổi bởi công nghệ, hệ thống an sinh xã hội cần tiếp tục hoàn thiện để quyền được bảo vệ trước rủi ro không phụ thuộc vào việc người lao động đang làm việc theo mô hình truyền thống hay trên một nền tảng số.

Có thể bạn quan tâm

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nội soi đặt stent LAMS cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Tám tháng, ghi nhận hơn 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đến hết tháng 8/2026, có 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế gần 118.000 tỷ đồng. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai trong điều kiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đi cùng với các quy định, chính sách mới về y tế và bảo hiểm y tế.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau Lê Hùng Cường (đứng) phát biểu ý kiến tại hội nghị với các đơn vị sử dụng lao động. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Cà Mau tháo gỡ vướng mắc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với hộ kinh doanh

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp, chủ động hướng dẫn các hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn lập hồ sơ kê khai và thực hiện nộp bảo hiểm xã hội đúng quy trình, đúng đối tượng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Bảo hiểm xã hội Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phòng, chống trục lợi bảo hiểm xã hội

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kết quả sau kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phát hiện hơn 500 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sai quy định với tổng số tiền phải thu hồi về Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 1,3 tỷ đồng.

Đội ngũ nhân viên thu, giao dịch viên cơ sở cũng được xác định là lực lượng quan trọng để đưa chính sách vào cuộc sống. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bảo hiểm xã hội tự nguyện - điểm tựa an sinh cho người lao động tự do

Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành điểm tựa an sinh thiết thực đối với lao động tự do, lao động nông thôn và những người không có hợp đồng lao động ổn định. Tại Cần Thơ, việc mở rộng diện bao phủ chính sách đang được triển khai bằng nhiều giải pháp, góp phần giúp người dân chủ động tích lũy cho tuổi già.

Việc sửa đổi Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đáp ứng các yêu cầu mới đang đặt ra từ thực tiễn. (Ảnh: TL)

Sửa đổi Nghị định số 188/2025/NĐ-CP: Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Theo Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP là cần thiết và cấp bách nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo hiểm y tế, tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế...