Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nghèo tại hai địa phương phía nam

Ngày 23/1, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh, cùng Đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thăm, tặng quà bệnh nhận nghèo và tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao tặng 30 sổ bảo hiểm xã hội, 200 thẻ bảo hiểm y tế đến đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VSS
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao tặng 30 sổ bảo hiểm xã hội, 200 thẻ bảo hiểm y tế đến đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VSS

Cụ thể, sáng 23/1, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh, cùng đoàn công tác đã thăm, tặng 10 suất quà cho bệnh nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá cao những thành tích nổi bật mà Bệnh viện đã đạt được thời gian qua trong nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân; đồng thời cũng trao đổi về một số vấn đề trong tổ chức, thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại đơn vị; cũng như thanh quyết toán chi phí.

Tổng Giám đốc đề nghị Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục tăng cường phối hợp để nâng cao hơn nữa công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong thời gian tới.

Trong chương trình, tại trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao tặng đến đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 30 sổ bảo hiểm xã hội, 200 thẻ bảo hiểm y tế. Những sổ, thẻ này sẽ được Hội trao tặng đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh, cùng các đại biểu, nhà tài trợ cũng trao tặng trực tiếp 10 sổ bảo hiểm xã hội, 30 thẻ bảo hiểm y tế và 40 phần quà cho người dân trên địa bàn.

Cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh, cùng các đại biểu và nhà tài trợ sẽ trao tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế và 50 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc sẽ chuyển 200 thẻ bảo hiểm y tế cho đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu để tiếp tục trao tặng đến người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, tiếp nối những giá trị nhân văn mà chương trình mang lại trong những năm qua, ngày 29/11/2023, chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn” tiếp tục được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động. Chỉ một thời gian ngắn sau khi phát động, đến nay, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được hơn 8.000 sổ bảo hiểm xã hội, gần 122 nghìn thẻ bảo hiểm y tế tương ứng với tổng số tiền 26,7 tỷ đồng để trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên toàn quốc; cũng như từ nguồn đóng góp của công chức, viên chức, người lao động toàn hệ thống ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong đó, có sự đóng góp lớn từ 7 doanh nghiệp ở khối Trung ương gồm: Ngân hàng Agribank, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng MB, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam VnPost và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhận được nguồn tài trợ của Trung ương và các doanh nghiệp và nhà hảo tâm để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đến hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời động viên, hỗ trợ hàng chục bệnh nhân nghèo.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, những sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng để được chăm sóc, khám, chữa bệnh; có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già.

“Mong bà con nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bản thân và tiếp tục chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo ngành, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, ngân hàng và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thành công chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến bệnh nhân nghèo Xuân Giáp Thìn 2024.

Đồng thời, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói chung và tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.