Tăng 200 hạng, UEH vào tốp 650 Đại học thế giới về bền vững

Ngày 11/12, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cho biết, năm thứ hai đơn vị này tham gia xếp hạng các Đại học thế giới về bền vững (QS World Ranking Sustainability), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng hạng, vào tốp 650 thế giới với vị thứ 653, tốp 162 châu Á Đại học bền vững năm 2025.
UEH nỗ lực mang đến những hoạt động ý nghĩa cho người học và cộng đồng, vì tương lai bền vững.
UEH nỗ lực mang đến những hoạt động ý nghĩa cho người học và cộng đồng, vì tương lai bền vững.

Đây chính là minh chứng cho sự cam kết của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh khi thực thi chiến lược Đại học đa ngành và bền vững, lấy nền tảng tri thức để giải quyết các thách thức xã hội và tạo ra tác động tích cực thông qua hoạt động học thuật.

Bảng xếp hạng các Đại học thế giới về bền vững do Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS), Vương quốc Anh triển khai lần đầu tiên vào năm 2022.

Đây là bảng xếp hạng nêu bật những cách thức khác nhau mà các cơ sở giáo dục trên thế giới đang hành động để giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Trong đó, các tiêu chí xếp hạng gồm: Tác động môi trường (45%), Tác động xã hội (45%) và Quản trị (10%).

Đồng thời, để đủ điều kiện tham gia bảng xếp hạng này, các cơ sở giáo dục phải được xếp hạng trong bảng xếp hạng Đại học thế giới QS, xếp hạng QS trong khu vực hoặc QS theo chủ đề.

UEH cam kết hành động bền vững thông qua 5 trụ cột chiến lược.

UEH cam kết hành động bền vững thông qua 5 trụ cột chiến lược.

Là đại học đầu tiên tại Việt Nam công bố theo đuổi chiến lược Đại học đa ngành và bền vững, năm 2023, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tham gia bảng xếp hạng QS World Ranking Sustainability 2024 và đạt kết quả khả quan ngay trong lần đầu tiên tham gia, tốp 860 thế giới (trên tổng số 1.403 cơ sở giáo dục), tốp 234 châu Á (trên tổng số 478 cơ sở) và tốp 3 Việt Nam.

Năm nay, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng hạng trên bảng xếp hạng QS World Ranking Sustainability 2025: Tốp 650 thế giới với vị thứ 653, tốp 162 châu Á, tốp 3 Việt Nam.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng năm nay ghi nhận sự gia tăng về số lượng tham gia với sự góp mặt của 1.751 cơ sở giáo dục thế giới. Trong đó, có 661 cơ sở giáo dục châu Á và 10 cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Như vậy, kết quả tăng hạng của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy nội lực mạnh mẽ và quyết tâm hành động bền vững của nhà trường gắn với 5 trụ cột chiến lược: đào tạo, nghiên cứu, quản trị, vận hành, kết nối cộng đồng.

Người học tại UEH được định hướng trở thành những công dân toàn cầu, hành động vì sự phát triển bền vững.
Người học tại UEH được định hướng trở thành những công dân toàn cầu, hành động vì sự phát triển bền vững.

Về trụ cột đào tạo, trong 3 năm qua, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mở mới 13 chương trình đào tạo đa ngành đáp ứng xu thế hiện đại và nhu cầu nhân lực cho thế hệ tương lai, như: Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện, Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, Công nghệ tài chính (Fintech), Công nghệ Marketing (Martech), Kinh doanh số (Digital business), Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo (Robot & AI)…

“Những định hướng chiến lược của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trên chặng đường gần 50 năm hình thành và phát triển luôn kiên định với các mục tiêu phát triển bền vững, cân bằng giữa các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị. Kết quả mà Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt được hôm nay là minh chứng cho sự cam kết kiên trì trong chiến lược phát triển đa ngành và hành động bền vững, giai đoạn 2021-2030”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.