Sớm hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Chiều 20/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các dự án quan trọng quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh yêu cầu tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các đường giao thông kết nối sân bay Long Thành.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh yêu cầu tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các đường giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay đang thực hiện cùng lúc nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), đến nay tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng; tiến độ thi công bảo đảm kế hoạch đề ra, dự kiến trước ngày 19/12/2025 cơ bản hoàn thành.

Đối với dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành có tổng chiều dài hơn 124km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 101km. Dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công kết hợp phương thức đối tác công tư, tổng mức đầu tư 19.965 tỷ đồng. Đến nay, dự án được bố trí vốn nhà nước 6.842 tỷ đồng, nhưng chưa giải ngân được.

ndo_br_2-resize-6623-3886.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà báo cáo tại buổi làm việc.

Về phát triển kinh tế-xã hội, 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh Đồng Nai đạt mức 8,23%, cao hơn trung bình cả nước (7,52%) và xếp thứ 13/34 tỉnh, thành; giá trị xuất siêu 7 tháng của Đồng Nai khoảng 5,16 tỷ USD, chiếm 50% tổng xuất siêu cả nước; thu hút FDI đạt 1,8 tỷ USD.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 12/8, Đồng Nai đã giải ngân hơn 8.670 tỷ đồng, đạt 24,3% kế hoạch (31,37% nếu không tính phần vốn kéo dài cho dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành). Tổng thu ngân sách nhà nước đến 10/8 được 52.751 tỷ đồng, đạt 75% dự toán.

ndo_br_3-resize-2223-7479.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn đề nghị tỉnh vận dụng kinh nghiệm giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu vào thực hiện cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Một số thành viên Đoàn công tác Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vì đến nay Đồng Nai có tỷ lệ giải ngân thấp so bình quân chung của cả nước.

Đại biểu cho rằng, dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành qua địa bàn đang triển khai rất chậm, tỉnh Đồng Nai cần vận dụng kinh nghiệm giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để đẩy nhanh tiến độ.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá, Đồng Nai có nhiều công trình trọng điểm quốc gia đang triển khai, khối lượng công việc rất lớn. So với lần giám sát trước, hiện nay tiến độ các dự án đã được cải thiện rõ rệt, nhất là sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với việc huy động cả hệ thống chính trị vào tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng và nhiều cải tiến, sáng kiến kỹ thuật để rút ngắn thời gian thi công.

ndo_br_1-resize-9527-8794.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đồng Nai đã đạt được, từ việc triển khai các dự án trọng điểm, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách. Tuy nhiên, Đồng Nai cần phải tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Với những công trình, dự án hạ tầng đặc biệt lớn được Trung ương đầu tư trên địa bàn chuẩn bị đưa vào khai thác, tỉnh cần làm mới các động lực tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng cả nước giai đoạn tới.

Riêng dự án sân bay Long Thành, cơ quan chức năng cần báo cáo Quốc hội xem xét cho triển khai ngay giai đoạn tiếp theo, tránh tình trạng khi giai đoạn 1 đi vào khai thác thi công các gói thầu giai đoạn sau, ảnh hưởng đến vận hành của sân bay.

ndo_br_dji-20250818173813-0419-d-resize-9.jpg
Nút giao thông trên tuyến đường T1 kết nối sân bay Long Thành và Quốc lộ 51 chuẩn bị hoàn thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh yêu cầu tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan phải sớm hoàn thiện các tuyến đường kết nối, bởi hiện nay tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, nhất là Quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. Tới đây, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, nếu không kịp thời xử lý thì lưu thông sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Với dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đang triển khai rất chậm, do đó, tỉnh Đồng Nai cần có các giải pháp quyết liệt xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.