Bảo đảm kết nối giao thông sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh

Trong chương trình làm việc tại Đồng Nai, chiều 13/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác đã thị sát công trường dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và làm việc với các đơn vị liên quan; thăm hỏi người dân khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn. 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thị sát công trường sân bay Long Thành.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thị sát công trường sân bay Long Thành.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 3, Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, đến thời điểm này, cơ bản các gói thầu đều triển khai rất quyết liệt, tiến độ đạt vượt đường găng cam kết.

Dự kiến, sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác tháng 9/2026.

Cụ thể, đối với gói thầu đường cất hạ cánh và sân đỗ máy bay sẽ hoàn thành và khai thác kỹ thuật trước 30/4/2025.

Riêng gói thầu nhà ga hành khách với khối lượng hoàn thành hơn 31%. Dự kiến, phần xây dựng cơ bản sẽ hoàn thành trước tháng 12/2025, toàn bộ gói thầu này sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2026.

Về hạ tầng giao thông kết nối các tuyến giao thông T1, T2 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, sẽ hoàn thành trước khi sân bay đi vào hoạt động, bảo đảm kết nối đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác thị sát gói thầu thi công đường cất hạ cánh sân bay Long Thành.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác thị sát gói thầu thi công đường cất hạ cánh sân bay Long Thành.

Lãnh đạo ACV cho rằng, sân bay Long Thành khi hoàn thành với lưu lượng 80% hành khách quốc tế đi và đến.

Trong đó, hầu hết hành khách có nhu cầu đi đến Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây là một trong yếu tố quan trọng để sân bay Long Thành đưa vào khai thác, hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo ACV kiến nghị các cơ quan liên quan quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh công tác triển khai Dự án mở rộng đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh để bảo đảm hiệu quả dự án khi đưa vào khai thác.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, giao thông kết nối sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề lớn, với khoảng 70 nghìn khách sẽ đi hằng ngày.

Hiện nay, các tuyến đường giao thông các hướng bắc, đông, nam với sân bay Long Thành đang được đầu tư xây dựng, góp phần đáp ứng việc kết nối giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tỉnh đang thu hút đầu tư phát triển chung quanh sân bay Long Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tỉnh đang thu hút đầu tư phát triển chung quanh sân bay Long Thành.

Về nguồn nhân lực vận hành sân bay và các dịch vụ đi kèm đang được tỉnh Đồng Nai và ACV chuẩn bị để bảo đảm sân bay Long Thành hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực phát triển các dịch vụ chung quanh sân bay Long Thành.

Trong đó, quy hoạch đô thị sân bay được tỉnh thúc đẩy thực hiện, bằng thu hút đầu tư, triển khai các dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực phía nam và cả nước.

Việc xây dựng sân bay Long Thành là một trong những nhân tố góp phần vào thành tựu chung 40 năm đổi mới của đất nước.

Khi công trình đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết công ăn việc làm và Long Thành trở thành sân bay trung chuyển quốc tế. Do vậy, đây là dự án không chỉ được trong nước và quốc tế quan tâm.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà động viên đơn vị thi công sân bay Long Thành.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà động viên đơn vị thi công sân bay Long Thành.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao, thời gian qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực thực hiện và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Đối với xây dựng dự án được thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Mong rằng, ACV và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục nỗ lực hơn để sớm hoàn thành, đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi người dân ở khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi người dân ở khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn công tác đã đến thăm hỏi một số hộ dân ở khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống, việc làm của người dân kể từ khi chuyển đến sinh sống tại khu tái định cư để nhường đất xây dựng sân bay Long Thành.

Có thể bạn quan tâm

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Sử dụng Drone phun thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: BÍCH HỒNG)

Bổ sung 3 hoạt chất mới vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bổ sung 3 hoạt chất mới, mở rộng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp.