Quyền lợi chính đáng và an toàn của người dân cần được đặt lên hàng đầu

Những năm gần đây, các xã phía tây bắc Đồng Nai được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông, kết nối nội vùng và liên tỉnh, tạo động lực phát triển công nghiệp và cây công nghiệp.

Hộ dân ở cheo leo bên mép đường liên xã Phú Trung-Phước Tân chưa được chính quyền địa phương đưa ra phương án hỗ trợ.
Hộ dân ở cheo leo bên mép đường liên xã Phú Trung-Phước Tân chưa được chính quyền địa phương đưa ra phương án hỗ trợ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư và chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Vì vậy, khi công trình hoàn thành, nhiều hộ đã “nhường đất” cho dự án lại rơi vào tình trạng không còn lối đi.

Điển hình, tuyến đường từ xã Phú Trung đi Phước Tân (tỉnh Đồng Nai) được phê duyệt từ cuối năm 2021, do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng làm chủ đầu tư theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Công trình khởi công cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024, với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Do tuyến đi qua nhiều khu vực đồi dốc, trong quá trình thiết kế, đơn vị tư vấn đã hạ cốt nền đường xuống sâu, có đoạn chênh lệch so với mặt đất tự nhiên hơn 10m mà không tính đến điều kiện an cư, sinh hoạt bình thường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân hai bên tuyến.

Trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt (xã Phú Riềng) là một thí dụ. Là hộ tiên phong hiến hơn 5.000m² đất rẫy để làm đường, nhưng chị không lường trước việc nền đường bị hạ sâu như hiện nay, dẫn đến nhiều khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. Chị Nguyễn Thị Nguyệt cho biết: “Do nhà nằm sát mép ta-luy sâu, cho nên gia đình phải làm hàng rào hai lớp để bảo đảm an toàn. Có lần con tôi trượt chân, may mắn được hàng rào giữ lại. Hiện nay, gia đình phải luôn trông coi, không dám để cháu tự chơi như trước. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi”.

Cũng trên tuyến đường này, gia đình anh Nguyễn Trọng Mạnh (xã Phú Trung) đã hiến gần 10.000m² đất. Anh Mạnh cho biết: “Trước đây, nền nhà bằng với mặt đường, nhưng nay chênh lệch gần 4m, khiến việc đi lại, sinh hoạt rất bất tiện. Tôi mong chính quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để gia đình di dời nhà vào bên trong và hạ cốt nền cho phù hợp, để ổn định cuộc sống lâu dài”.

Theo anh Bùi Viết Tòa, nhân viên kỹ thuật Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng, đây là công trình thực hiện theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cho nên không bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trước khi triển khai, chủ đầu tư đã phối hợp Ủy ban nhân dân các xã vận động người dân hiến đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước các kiến nghị của người dân, Ban Quản lý dự án nhiều lần đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép cải tạo phần đất bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay chưa được chấp thuận, do phần đất này được xác định là khoáng sản, không được tự ý điều chỉnh, cải tạo.

Tại tuyến Đường tỉnh 753 kết nối khu vực phía đông với phía tây bắc tỉnh Đồng Nai cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Trong quá trình thi công gói thầu số 4 (đoạn qua xã Tân Lợi), có 8 hộ dân bị ảnh hưởng do đơn vị thi công hạ cốt nền đường sâu tới hàng chục mét. Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết: Dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 753 là công trình quan trọng, được Trung ương bố trí đủ vốn nhằm tăng cường kết nối khu vực phía tây bắc với sân bay Long Thành. Tuy nhiên, do áp lực tiến độ giải ngân và khối lượng công việc lớn vào thời điểm cuối năm, công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời, dẫn đến phát sinh một số bất cập, ảnh hưởng đến đời sống người dân. “Với vai trò đại diện chủ đầu tư, chúng tôi xin nhận trách nhiệm và đã tổ chức xin lỗi các hộ dân vì những ảnh hưởng trong quá trình thi công”, ông Toàn cho biết.

Ngay sau khi tổ chức công khai xin lỗi, chủ đầu tư đã hỗ trợ di dời 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc hạ cốt nền Đường tỉnh 753 nhằm bảo đảm an toàn và ổn định đời sống. Trong sáu tháng đầu tại nơi ở mới, mỗi hộ được hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng. Đơn vị phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Đồng Phú khẩn trương thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo quy định, hướng tới ổn định lâu dài cho người dân.

Theo ông Dương Hoàng Anh Toàn, đối với các trường hợp nhà ở bị ảnh hưởng trong quá trình thi công, đơn vị sẽ rà soát, đánh giá cụ thể mức độ tác động để có phương án xử lý phù hợp. Những căn nhà không bảo đảm an toàn hoặc thuộc diện phải giải tỏa sẽ được bồi thường theo quy định. Cùng với đó, Ban sẽ tính toán phương án làm đường lên rẫy, bố trí lối đi hợp lý, tránh để người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt sau khi dự án hoàn thành.

Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường từ Phú Trung đi Phước Tân mong muốn sớm được chính quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng các bất cập phát sinh; trong đó, hỗ trợ kinh phí khắc phục chênh lệch cao độ, di dời hoặc cải tạo nhà ở, bảo đảm an toàn sinh hoạt, nhất là đối với trẻ nhỏ. Trước kiến nghị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản khẩn, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, rà soát toàn bộ hồ sơ thiết kế, thi công, mục tiêu là làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng nền nhà người dân cao hơn mặt đường từ 3-12m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Từ thực tế trên cho thấy, cùng với mục tiêu phát triển hạ tầng, việc bảo đảm quyền lợi chính đáng và an toàn của người dân cần được đặt lên hàng đầu trong mọi dự án, quy hoạch, chủ trương phát triển ngay từ khâu khảo sát, điều tra, đánh giá tác động môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh kế người dân, hiệu quả kinh tế-xã hội, cho đến khâu đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư... cho tới khâu thiết kế, tổ chức thi công.

Từ thực tế trên cho thấy, cùng với mục tiêu phát triển hạ tầng, việc bảo đảm quyền lợi chính đáng và an toàn của người dân cần được đặt lên hàng đầu trong mọi dự án, quy hoạch, chủ trương phát triển ngay từ khâu khảo sát, điều tra, đánh giá tác động môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh kế người dân, hiệu quả kinh tế-xã hội, cho đến khâu đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư... cho tới khâu thiết kế, tổ chức thi công.

Các công trình giao thông không chỉ là những tuyến đường kết nối phát triển, mà còn phải “thuận lòng dân”, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến đời sống. Đây cũng là bài học đáng giá, càng khẳng định tính nguyên tắc phải thống nhất, đồng bộ các quy hoạch phát triển; hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp, trong đó việc tôn trọng, bảo vệ, phục vụ người dân phải là yêu cầu bắt buộc đối với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát và chính quyền địa phương.

Sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc một số hộ dân bị ảnh hưởng tuyến đường liên xã Phú Trung đi Phước Tân, Sở Xây dựng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chính quyền địa phương khảo sát thực tế để tham mưu phương án trình lãnh đạo tỉnh xem xét xử lý. Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin với bạn đọc khi tỉnh Đồng Nai có phương án hỗ trợ các hộ dân.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu, xuất sắc lần thứ nhất, năm 2026.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu, xuất sắc

Sáng 26/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu, xuất sắc lần thứ nhất, năm 2026. Đây không chỉ là buổi lễ vinh danh, mà còn là lời khẳng định vai trò then chốt của đội ngũ chuyên môn kỹ thuật trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh Nghệ An dôi dư 382 cơ sở nhà đất.

Nghệ An dự tính miễn, giảm tiền thuê nhà là tài sản công đang dôi dư

Trong bối cảnh nhiều trụ sở làm việc của các địa phương dôi dư sau sáp nhập, lãng phí, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo quyết định quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở cho các đối tượng ưu tiên.

Các khách mời tham gia chương trình giao lưu trực tuyến. (Ảnh HSS)

Giải đáp trực tuyến về chế độ thai sản và ốm đau cho người lao động

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định một số điểm mới về chế độ thai sản và ốm đau. Sự chủ động của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về hai chế độ này hết sức cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi tối đa và bảo đảm người lao động được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi.

Các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tổ chức hoạt động chạy bộ tập thể nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Tuổi trẻ “mũ nồi xanh” Việt Nam sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Với 34 trong tổng số 63 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam (Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan) là đoàn viên thanh niên, nhiều phong trào thi đua sôi nổi và hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ "mũ nồi xanh" Việt Nam.

Tận dụng các lu bồn để hứng và dự trữ “nước trời” vẫn là giải pháp cầm cự của người dân trong những tháng khô hạn.

Bài toán cung cấp nước sạch mùa khô

Cái nắng tháng 3 bủa vây khắp vùng ngọt nông thôn Cà Mau, không chỉ vắt kiệt dòng kênh mà còn khiến giấc mơ nước sạch sinh hoạt của người dân trong mùa khô càng trở nên cấp thiết…

Tin nổi bật ngày 25/3: Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Tin nổi bật ngày 25/3: Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính; Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 14 giờ ngày hôm nay 25/3, mỗi lít xăng RON95-III giảm gần 4 nghìn đồng...là một số tin tức nổi bật trong ngày 25/3/2026.

Nhân viên cửa hàng tư vấn cho khách về các mẫu xe điện mới nhất 2026.

Hà Nội: Thị trường xe điện ghi nhận sức mua tăng mạnh

Trước áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng và thông tin về lộ trình hạn chế xe xăng trong khu vực nội đô từ ngày 1/7/2026, nhiều người dân tại Hà Nội đang chuyển hướng sang lựa chọn xe điện. Thị trường ghi nhận sức mua tăng rõ rệt, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới hướng tới tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường.

Mái tôn bị gió lốc cuốn bay vào khu vực trạm biến áp, gây hư hỏng thiết bị tại xã Thượng Bằng La.

Lào Cai khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện vì dông lốc tại Thượng Bằng La

Điện lực Lào Cai cho biết, Đội Quản lý Điện lực khu vực Trấn Yên đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sớm khôi phục cấp điện trên địa bàn xã Thượng Bằng La. Trước đó, ngày 22/3 đã xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy cục bộ, gây thiệt hại và làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng.

Người dân đảo Hòn Chuối sử dụng thùng phuy vận chuyển nước từ Tàu 527 lên đảo. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Vùng 5 Hải quân cấp nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) trở nên khan hiếm. Nhận được đề nghị hỗ trợ của người dân trên đảo, ngày 25/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân.

Nghi thức bấm nút khai trương giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính-Đầu tư.

Ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính-Đầu tư

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Báo Tài chính-Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính-Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động báo chí của đơn vị.

Tổ chức sinh nhật tập thể cho người bị bệnh tâm thần ở Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long.

Hành trình của những trái tim kết nối ở Vĩnh Long

Từ những bước chân “đi ngược” thầm lặng vào những góc khuất của cuộc đời, đến nay, nghề công tác xã hội ở Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung đã khẳng định vị thế là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, nơi “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có chiều dài 54km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Diện mạo cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trước ngày thông xe

Là công trình trọng điểm quốc gia, hiện nay dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai đang được khẩn trương thi công những hạng mục cuối cùng để sớm hoàn thành, góp phần kết nối với sân bay Long Thành, giải quyết quá tải trầm trọng trên Quốc lộ 51 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ.

[Infographic] Chi tiết vùng hạn chế, thời gian được hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ tại Hà Nội

[Infographic] Chi tiết vùng hạn chế, thời gian được hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ tại Hà Nội

Chi tiết vùng hạn chế, thời gian được phép hoạt động của một số loại xe ô-tô tại Hà Nội theo Quyết định số 01/2026/QĐ/UBND ngày 4/1/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 15/1/2026.

Cán bộ nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 tổ chức tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Với mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, “Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.