Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị chiều 25/3, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tin tưởng với nền tảng đã được xác lập, với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các mục tiêu phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra sẽ sớm trở thành hiện thực, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn.
Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, phải kiên trì thực hiện. Để tạo “động lực của động lực” cho phát triển, Trung ương cần sớm xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư quán triệt, đây không chỉ là mô hình tổ chức hành chính mới, mà còn là “Phương thức quản trị địa phương mới”. Bảo đảm nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Cấp tỉnh không sa vào xử lý sự vụ, làm thay cấp dưới, mà phải tập trung vào những vấn đề mang tính quy hoạch, chiến lược, đầu tư lớn, điều phối nguồn lực, quản trị rủi ro, kiểm tra, giám sát.
Gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới để quốc phòng, an ninh, đối ngoại thực sự trở thành một “cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia”, động lực trực tiếp của phát triển và là chỗ dựa chiến lược để đất nước vững vàng đi lên trong kỷ nguyên mới.
Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đại diện nhiều đảng phái trong Duma Quốc gia Nga.
Tại hội kiến, Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định Duma Quốc gia Nga sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam, triển khai các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyến thăm Nga của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, thống nhất một số định hướng lớn để định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác Việt Nam-Nga.
* Cũng trong chiều 24/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.
Khẳng định hợp tác năng lượng là một trụ cột trong quan hệ song phương và sự hợp tác này có tầm nhìn trăm năm, là vấn đề chiến lược với hai nước, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft phối hợp Petrovietnam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư các dự án thăm dò, khai thác dầu khí mới tại Việt Nam và Nga, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hai nước, hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư.
Nhất trí và hoan nghênh việc hợp tác dầu khí Việt Nam-Nga tại nước thứ ba, Thủ tướng đề xuất một số nước đối tác thứ 3 và đề nghị các bên khẩn trương trao đổi, triển khai sớm hoạt động này.
* Cũng trong ngày 24/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu.
Trong không khí tin cậy chính trị cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu đã cùng điểm lại những nét nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua; cùng ghi nhận những kết quả đã đạt được, trao đổi, đề xuất nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, năng lượng-dầu khí, giao thông vận tải, nhân văn, giao lưu nhân dân, du lịch…
* Sáng 25/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Belozerov Oleg Valentinovich, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nga.
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vận tải đường sắt liên vận quốc tế giữa Việt Nam-Liên bang Nga cần được khôi phục và mạnh mẽ, hiệu quả hơn, trên ba hành lang chính: Việt Nam-Trung Quốc-Kazakhstan-Nga; Việt Nam-Trung Quốc-Mông Cổ-Nga; Việt Nam-Trung Quốc-Nga; đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam-Trung Quốc-Nga trong lĩnh vực này.
Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Nga Belozerov Oleg Valentinovich bày tỏ nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về phương hướng vì đường sắt là tương lai của nhân loại; trình bày khái quát về quy mô hệ thống đường sắt của Nga; bày tỏ sẵn sàng chia sẻ các công nghệ đường sắt tiên tiến của Nga cho Việt Nam.
* Trong sáng 25/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Trường đại học Khoa học và Công nghệ Moskva (MISIS).
Bày tỏ vui mừng tới thăm Trường đại học Khoa học và Công nghệ Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này, hai bên nhất trí định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực, thống nhất đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trở thành một trụ cột hợp tác mới, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa…
Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong các lĩnh vực mà Trường đại học Khoa học và Công nghệ Moskva có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…
* Tại Moskva, sáng 25/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga.
Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn khắc ghi và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong đó có tình cảm, công sức, trí tuệ và sự hy sinh của những người trong Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga.
Lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga đánh giá cao và tin tưởng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thành công tốt đẹp, đặc biệt việc hai bên ký Hiệp định về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam cũng như các thỏa thuận hợp tác khác sẽ tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hai nước trong các lĩnh vực.
Tổng trị giá xuất nhập khẩu nửa tháng 3/2026 tăng 78,9%
Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2026 đạt 41,23 tỷ USD, tăng 78,9% (18,18 tỷ USD). Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2026 đạt 20,35 tỷ USD, tăng 98,1% (tương ứng tăng 10,08 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 2/2026. Như vậy, tính đến hết ngày 15/3/2026, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 96,81 tỷ USD, tăng 17,1% tương ứng tăng 14,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.
Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2026 đạt 20,88 tỷ USD, tăng 63,5% (tương ứng tăng 8,11 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2/2026. Như vậy, tính đến hết 15/3/2026, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 100,32 tỷ USD, tăng 24,6% (tương ứng tăng 19,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2025.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị can
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự. Cùng tội danh này còn 6 bị can khác bị truy tố.
Cáo trạng kết luận, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài. Hai dự án dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng vi phạm pháp luật
Công an tỉnh Phú Thọ vừa đồng loạt triển khai bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của những đối tượng này.
Ngày 24/3, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động đã được huy động triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc; bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất, trong đó có 4 khẩu súng, 6 viên đạn găm bi, 1 gói thuốc súng, 1 gói đạn viên và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.
Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới và quy định về cơ chế điều hành giá, liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá xăng dầu từ 14 giờ ngày 25/3/2026, đồng thời chi sử dụng Quỹ bình ổn nhằm bám sát xu hướng thị trường và góp phần ổn định trong nước.
Sau điều chỉnh, kể từ 14 giờ ngày 25/3/2026, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu được quy định như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 28.075 đồng/lít, giảm 2.039 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 29.957 đồng/lít, giảm 3.883 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 37.899 đồng/lít, giảm 1.767 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 36.355 đồng/lít, giảm 4.100 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 20.245 đồng/kg, giảm 2.364 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành này, nhà điều hành cũng quyết định áp dụng mức chi Quỹ bình ổn áp dụng như sau: Xăng E5RON92 và RON95 là 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa và dầu mazut 3.000 đồng/lít (kg).
Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới tới 29 triệu đồng/lượng; Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng
Giá vàng thế giới hôm nay (25/3) tăng mạnh, tiến sát mức 4.600 USD/ounce khi giới đầu tư gia tăng nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý này trong bối cảnh thị trường đang đánh giá khả năng giảm leo thang xung đột ở Trung Đông là khó xảy ra.
Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn cũng tăng mạnh trở lại theo giá thế giới, bán ra ở mức 174-175 triệu đồng/lượng. Tại thời điểm 9 giờ sáng 25/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 172-175 triệu đồng/lượng, tăng 4,8 triệu đồng so kết phiên hôm trước. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới tới hơn 29 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), mức chênh lệch lớn nhất từ trước đến nay.
*Sáng 25/3, giá bạc thế giới tăng mạnh hơn 3%, giao dịch quanh mốc 73,17 USD/ounce. Các thương hiệu bạc trong nước đảo chiều, điều chỉnh giá tăng theo thế giới. Tại thời điểm 12 giờ 5 phút ngày 25/3, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.382.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.412.000 đồng/lượng (bán ra). Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 cuối giờ sáng nay ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.755.000 đồng/lượng và 2.840.000 đồng/lượng.
Kim loại này thường chịu tác động đồng thời từ cả yếu tố tiền tệ và nhu cầu công nghiệp. Do đó, việc chi phí năng lượng giảm đã góp phần cải thiện triển vọng hoạt động sản xuất công nghiệp, qua đó hỗ trợ giá bạc. Cấu trúc giá tổng thể hiện vẫn phản ánh các tín hiệu nghiêng về xu hướng tăng.
Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Dự báo kinh tế châu Á tăng trưởng 4,5%
"Báo cáo thường niên 2026 về triển vọng kinh tế và tiến trình hội nhập châu Á" công bố chiều 24/3, tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á sẽ đạt 4,5% vào năm 2026, tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Tân Hoa xã dẫn nội dung Báo cáo cho biết, tỷ trọng GDP của các nền kinh tế châu Á trong tổng GDP toàn cầu sẽ tiếp tục tăng, dự kiến từ 49,2% năm 2025 lên 49,7% năm 2026, tính theo sức mua tương đương. Báo cáo nhận định, châu Á vẫn là khu vực được ưa chuộng nhất, đầy triển vọng và có khả năng phục hồi tốt nhất cho dòng vốn đầu tư trực tiếp toàn cầu. Trung Quốc và ASEAN là những nền kinh tế hấp dẫn nhất đối với đầu tư nước ngoài tại châu Á.
IEA sẵn sàng triển khai thêm các đợt xả kho dầu dự trữ
Ngày 25/3, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, cơ quan này “sẵn sàng hành động” để triển khai thêm các đợt xả dầu từ kho dự trữ “nếu và khi cần thiết”. Giám đốc điều hành Fatih Birol đưa ra phát biểu trên tại Tokyo, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đề nghị IEA “chuẩn bị triển khai thêm một đợt xả dầu trong trường hợp tình hình chiến sự tại Trung Đông kéo dài”.
Trước đó trong tháng này, IEA thông báo các nước thành viên sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông. Ông Birol cũng nhấn mạnh lượng dự trữ vẫn còn dồi dào.
Liên quan tình hình xung đột thực địa, ông Birol cho biết ít nhất 40 cơ sở năng lượng quan trọng tại 9 quốc gia Trung Đông đã bị “hư hại nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng”, làm dấy lên nguy cơ giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, ngay cả khi xung đột sớm kết thúc.