Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các đại biểu tham dự lễ động thổ dự án cầu Cát Lái.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các đại biểu tham dự lễ động thổ dự án cầu Cát Lái.

Đồng Nai khởi công 7 dự án chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, sáng 15/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật 7 dự án lĩnh vực hạ tầng, với tổng vốn đầu tư hơn 50 nghìn tỷ đồng, trong đó có 2 cầu kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu chính động thổ dự án cầu Cát Lái tại xã Đại Phước.

Cùng dự có đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Sau hơn ba thập kỷ đợi chờ

Dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại. Cầu chính là cầu dây văng hai mặt phẳng dây, với nhịp chính dài 450m, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông thuyền, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ra vào các cảng, bến trên sông Đồng Nai và khả năng khai thác ổn định, lâu dài.

ndo_br_img-0085-resize-9559.jpg
Liên danh nhà thầu Tổng Công ty xây dựng số 1 báo cáo quá trình triển khai dự án cầu Cát Lái.

Cùng với cầu, dự án còn đầu tư hệ thống đường dẫn, các nút giao kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu, bảo đảm an toàn giao thông, thoát nước và hiệu quả khai thác bền vững. Cầu Cát Lái là một trong những dự án giao thông được người dân Đồng Nai chờ đợi hơn ba thập kỷ qua.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 20.614 tỷ đồng, triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) do liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 làm chủ đầu tư.

ndo_br_1-resize-6872.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi lễ động thổ cầu Cát Lái.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, cầu Cát Lái không chỉ là một công trình giao thông đơn lẻ, mà là trục kết nối chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, liên thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh-tỉnh Đồng Nai, kết nối hiệu quả với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm và tinh thần phối hợp chặt chẽ của tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị đầu tư, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, huy động các nguồn lực xã hội để triển khai dự án.

Đây là minh chứng sinh động cho tư duy cùng quy hoạch-cùng đầu tư-cùng phát triển-cùng hưởng lợi, phù hợp với yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới.

ndo_br_3-resize-7062.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại sự kiện.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và bền vững, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các bộ, ngành tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai; kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, bảo đảm dự án triển khai đúng quy định, đúng tinh thần cải cách, thông thoáng.

Tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy tinh thần liên kết, trách nhiệm chung; phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tạo sự đồng thuận xã hội cao, đây là yếu tố then chốt quyết định thành công của dự án.

Đối với các nhà đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học; lấy chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường làm tiêu chí hàng đầu; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, thất thoát.

ndo_br_2-resize-4431.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án cầu Cát Lái.

6 dự án hạ tầng giao thông và nhà ở xã hội

*Sáng cùng ngày, tại phường Tam Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức động thổ dự án cầu Long Hưng, mở ra một tuyến kết nối giao thông mới giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án được triển khai trên địa bàn phường Tam Phước, xã An Phước (tỉnh Đồng Nai) và phường Long Phước (Thành phố Hồ Chí Minh). Điểm đầu nằm trên đường dẫn đầu cầu, cách nút giao Gò Công khoảng 2,53km thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh; điểm cuối kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

z7432463679518-f33b9f38b234c4d0b4218d598d2b792a-9938.jpg
Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội tại xã Phước An.

Với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8km, nhu cầu sử dụng đất khoảng 52,8ha, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn dài khoảng 3,5km. Cầu Long Hưng được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, bề rộng cầu 36 m. Các thông số kỹ thuật về tĩnh không, bề rộng thông thuyền bảo đảm yêu cầu hàng hải, đáp ứng hoạt động của tàu thuyền ra vào các cảng, bến thủy trên sông Đồng Nai.

Cầu Long Hưng là dự án giao thông trọng điểm được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư hơn 11.496 tỷ đồng. Cầu Long Hưng được xác định giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến kết nối hiện hữu giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông đường bộ liên vùng, kết nối Đồng Nai-Thành phố Hồ Chí Minh-sân bay Long Thành.

ndo-br-z7432386368033-9d4c8f18b269a843db5988ec4094fd21-resize-4287-8817.jpg
Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên và đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Long Khánh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật đường ven sông Đồng Nai.

*Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án đường ven sông Đồng Nai. Dự án có chiều dài hơn 5km, đi qua phường Trấn Biên. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Trong đó, 1.339 tỷ đồng được bố trí cho hạng mục xây dựng tuyến đường và 613 tỷ đồng dành cho hạng mục kè ven sông. Tuyến đường được đầu tư đồng bộ, đóng vai trò vừa là trục giao thông, vừa là tuyến cảnh quan ven sông Đồng Nai.

Dự án không chỉ mang ý nghĩa giao thông, tuyến đường còn là trục cảnh quan ven sông quan trọng, từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị hướng ra sông Đồng Nai, khai thác hiệu quả không gian ven sông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

ndo_br_z7432331813690-1d5579b8328b220e9f7ec0a624620f91-resize-8705.jpg
Dự án đường ven sông Đồng Nai có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Ngoài 3 dự án trên, trong sáng 15/1, tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức khởi công 4 dự án khác, gồm động thổ cầu Nha Bích trên Quốc lộ 14 và 3 dự án nhà ở xã hội là dự án nhà ở xã hội diện tích 2,1ha, với quy mô 1.800 căn hộ tại xã Phước An; dự án nhà ở xã hội với diện tích 3,1ha tại xã Phước An với 1.490 căn hộ và dự án nhà ở xã hội chung cư, nhà ở thương mại tại Khu dân cư Long Hưng, phường Long Hưng, khoảng 3.000 căn hộ.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.