Thực hiện Thông báo số 117-TB/TU, ngày 12/12/2025 của Thành ủy Hà Nội về Kết luận của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Quyết định số 11/QĐ-UBND, ngày 4/1/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5, Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân đã nhanh chóng ban hành kế hoạch tổ chức thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; đồng thời thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Tổ giúp việc để triển khai nhiệm vụ, với yêu cầu “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền), bảo đảm đúng chủ trương, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan.
Theo thống kê, dự án liên quan đến 475 thửa đất, khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân cùng 5 tổ chức có tài sản, đất đai nằm trong phạm vi thu hồi.
Hơn 2 tháng qua, toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường đã tập trung cao độ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc không kể ngày đêm, lễ, Tết, để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đến ngày 20/3/2026, Ủy ban nhân dân phường đã hoàn thành công tác công khai toàn bộ dự thảo các phương án bồi thường, tái định cư đối với tất cả các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; tổ chức 3 đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng.
Hàng trăm hộ dân thuộc phạm vi dự án đã đồng thuận, nhận tiền đền bù, tái định cư. Một số hộ dân đã khẩn trương dọn dẹp tài sản, tháo dỡ phần công trình nằm trong chỉ giới thu hồi đất và di chuyển tới nơi ở mới, tạo điều kiện để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân cho biết, trong quá trình triển khai, các đơn vị đã thực hiện công khai, minh bạch các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân để kịp thời giải đáp kiến nghị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Theo yêu cầu của thành phố Hà Nội, phường Thanh Xuân phải hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi trong quý I/2026.
Trong thời gian tới, phường Thanh Xuân tiếp tục duy trì các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc, kịp thời tổng hợp, chuyển các ý kiến của nhân dân đến cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh khi cần thiết để bảo đảm tiến độ về thời gian; thành lập Tổ cơ động do Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ trì, hỗ trợ các hộ dân trong việc thu dọn đồ đạc, di chuyển tài sản, sớm ổn định nơi ở tạm cư.
Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, cũng như chính sách an sinh xã hội; bảo đảm các chính sách hỗ trợ nhằm ổn định về học tập đối với các gia đình có con em đang theo học tại các trường trên địa bàn.
Dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi dài 0,95km, rộng 40m là một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng của thành phố Hà Nội. Dự án hoàn thành sẽ kết nối các trục giao thông chính trong khu vực, góp phần giảm áp lực giao thông trên trục đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến.
Việc người dân tích cực phối hợp, chủ động bàn giao mặt bằng được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề quan trọng để phường Thanh Xuân sớm về đích trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi, góp phần đẩy nhanh tiến độ toàn tuyến đường vành đai 2,5 nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị của Thủ đô.