Phương án cho giao thông an toàn tại xã đảo Tam Hải

Tam Hải là xã đảo có vị trí đặc biệt của TP Đà Nẵng bốn bề giáp với biển và sông. Ở đây, hoạt động giao thương hàng hóa, đi lại của người dân với đất liền chỉ bằng phương tiện phà. Tuy nhiên, chiếc phà sắt duy nhất có công suất lớn chở được xe ô-tô qua lại thì bị hư hỏng, khiến giao thông qua lại khu vực này gặp nhiều trở ngại.

Phà sắt mang số hiệu QNa-0785 Long Hải có thời hạn sử dụng hơn 15 năm cho nên liên tục bị hư hỏng.
Phà sắt mang số hiệu QNa-0785 Long Hải có thời hạn sử dụng hơn 15 năm cho nên liên tục bị hư hỏng.

Với mật độ tàu thuyền qua lại dày đặc, lại đang vào mùa mưa bão, việc bảo đảm an toàn, thông suốt cho người dân, phương tiện tại xã đảo với đất liền cần phải có phương án tối ưu.

Cách trở chuyến phà

Tam Hải là một xã đảo ven biển thuộc khu vực duyên hải miền Trung, nằm về phía đông nam thành phố Đà Nẵng có diện tích 13,32km2 và dân số hơn 10.300 người. Xã chia thành 7 thôn, trong đó có 5 thôn liền kề nhau và 2 thôn là ốc đảo nhỏ. Xã có hơn 80% người dân địa phương làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, giao thông đi lại kết nối với đất liền chỉ bằng đường thủy.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 bến phà khách qua sông nhưng chỉ 2 bến có phương tiện hoạt động. Trong đó, bến phà khách Tam Hải-Tam Quang được xem là bến phà chủ lực phục vụ nhu cầu đi lại, kết nối đất liền của nhân dân xã đảo.

Bến phà Tam Hải-Tam Quang, trung bình một ngày đưa đón khoảng 2 nghìn lượt người với 80 chuyến; khoảng 50 lượt xe ô-tô và khoảng 1.600 lượt xe máy. Tại đây, địa phương bố trí 2 phương tiện phà gồm: phà sắt mang số hiệu QNa-0785 Long Hải có công suất 115 CV, với sức chở 49 người và 13,5 tấn hàng; phà gỗ mang số hiệu QNa-0841 Quang Hải có công suất 77CV, với sức chở 40 người và 5,65 tấn hàng (tương đương 30 xe máy).

Do hoạt động với tần suất liên tục, dày đặc và có thời hạn sử dụng hơn 15 năm, hiện chiếc phà sắt liên tục bị hư hỏng. Để bảo đảm giao thông, chiếc phà gỗ được đem ra sử dụng nhưng chỉ đáp ứng được nhu cầu vận chuyển người và xe máy, còn hàng hóa nặng hoặc xe ô-tô thì không thể qua lại, gây ách tắc kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đỉnh điểm vào tháng 9/2024, cả hai chiếc phà bị hư hỏng cùng lúc khiến giao thông qua lại khu vực này bị tê liệt. Người dân lại phải sử dụng phương tiện di chuyển nhỏ như ghe, tàu gỗ, nhưng rất bất tiện, nguy hiểm.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng (thôn Đông Yên, xã Núi Thành), mặc dù không phải là người dân xã đảo, nhưng do tính chất công việc cho nên thường xuyên qua lại xã đảo Tam Hải. “Các phà ở đây vận hành liên tục, không có thời gian được bảo dưỡng khiến thường xuyên xảy ra hư hỏng. Riêng trong tháng 8, phà trục trặc vài lần. Nếu xảy ra mưa bão hoặc có người ốm đau thì không biết xử lý sao. Đề nghị chính quyền có giải pháp bền vững để người dân qua lại làm ăn sinh sống được an toàn”, ông Hoàng nói.

Còn tại bến phà thứ hai thuộc thôn Bình Trung và Xuân Mỹ, xã Tam Hải. Đây là bến phà tư nhân, chiếc phà mang số hiệu đăng ký QNa-0886 có công suất 22 CV, chở được 22 người và 2,2 tấn hàng. Chiếc phà này hoạt động hơn 10 năm và đã qua 20 lần đăng kiểm. Tuy nhiên, đến lần đăng kiểm thứ 21 gặp vướng mắc do hồ sơ thiết kế và thực tế thi công phà trước đây không đúng, kinh phí thực hiện sửa chữa khoảng 90 triệu đồng khiến chủ của phương tiện không lo liệu được. Chiếc phà này sẽ hết hạn đăng kiểm vào ngày 12/9/2025.

Vì vậy, bến phà này cũng sẽ dừng hoạt động vào thời gian nêu trên. Cũng tại bến phà này, vào ngày 23/12/2024 đã xảy ra sự cố chìm phà nhưng rất may không thiệt hại về người. Dẫu là bến phà phụ nhưng hằng ngày phải giải quyết nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời là “chuyến đò” đưa đón các em học sinh đi học khi vào năm học.

Cần một phương án bền vững

Theo Ủy ban nhân dân xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng, tại Quyết định số 7063/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trước đây có phê duyệt dự án đóng mới 2 phà Tam Hải với tổng mức đầu tư gần 25 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công dự án mới đạt khoảng 51%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hải Huỳnh Văn Cường cho biết, chiếc phà sắt mang số hiệu QNa-0785 Long Hải tại bến phà Tam Hải-Tam Quang hết hạn đăng kiểm vào ngày 1/9/2025, địa phương sẽ tạm ngưng hoạt động trong 3 tháng để sửa chữa. Thay vào đó, chiếc phà gỗ QNa-0841 Quang Hải sẽ đưa vào vận hành.

Tuy vậy, người dân địa phương đang rất lo lắng khi phương tiện này chỉ chở được người và xe máy. Khi có trường hợp ốm đau phải dùng đến xe cấp cứu thì không thể đáp ứng được. Còn với phà tư nhân QNa-0886, dự kiến thời gian tạm ngừng hoạt động khoảng 2 tháng để sửa chữa, nhưng hiện chủ phương tiện không đủ kinh phí. Vì vậy, địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn để giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân.

“Các bến phà khách trên địa bàn xã Tam Hải phục vụ nhu cầu đi lại, kết nối đất liền với xã đảo nhưng các phương tiện phà sắt, phà gỗ đã cũ, thời gian sử dụng hoạt động liên tục cho nên tình trạng các phương tiện hư hỏng, xuống cấp, gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng kiểm. Kinh phí sửa chữa để thực hiện bảo đảm đăng kiểm lớn, trong khi nguồn kinh phí địa phương hạn hẹp. Hiện nay địa phương chưa được giao nhiệm vụ chủ đầu tư sau sáp nhập cho nên chưa thực hiện thu hồi tạm ứng để tiếp tục giải ngân thi công công đoạn tiếp theo của dự án đóng mới hai phà”, ông Cường chia sẻ.

Tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc tại xã đảo Tam Hải mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, để bảo đảm an toàn cho nhân dân qua lại trên các bến phà, chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp với Chi cục đăng kiểm số 4 kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện phà, nhất là phà sắt QNa-0785 Long Hải. Nếu đủ điều kiện thì cấp phép hoặc gia hạn để phương tiện hoạt động.

Trong trường hợp cấp bách hoặc các phương tiện chưa bảo đảm, thành phố sẽ chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn hỗ trợ người dân và học sinh đi lại. Đồng thời chính quyền xã Tam Hải cần tuyên truyền, thông báo rộng rãi, vận động người dân có ô-tô con tự di chuyển qua bên đất liền trong thời gian vận hành phà gỗ.

Chính quyền xã Tam Hải cần khẩn trương lập quy hoạch bến bãi, cảnh quan, nhất là chú trọng đến phương án nhân sự làm việc lâu dài tại các bến phà. Thành phố cam kết sẽ phân bổ nguồn vốn để đầu tư phà kiên cố, hạ tầng bến bãi hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Đồng thời đề nghị các sở, ngành có liên quan phối hợp, hướng dẫn chính quyền địa phương để sớm đưa các phương tiện vào hoạt động, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

“Chính quyền xã Tam Hải cần khẩn trương lập quy hoạch bến bãi, cảnh quan, nhất là chú trọng đến phương án nhân sự làm việc lâu dài tại các bến phà. Thành phố cam kết sẽ phân bổ nguồn vốn để đầu tư phà kiên cố, hạ tầng bến bãi hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Đồng thời đề nghị các sở, ngành có liên quan phối hợp, hướng dẫn chính quyền địa phương để sớm đưa các phương tiện vào hoạt động, bảo đảm an toàn cho nhân dân”, đồng chí Lê Quang Nam nhấn mạnh.

Về lâu dài, chính quyền địa phương cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đóng mới phà để giải quyết việc đi lại cho người dân xã đảo Tam Hải.

Có thể bạn quan tâm

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế trao đổi về công tác dân số của thành phố.

Thành phố Huế ứng phó với mức sinh đang giảm thấp

Nếu giai đoạn 2019-2023, mức sinh của thành phố Huế thuộc nhóm các tỉnh có mức sinh cao thì đến năm 2024, mức sinh giảm xuống chỉ còn 2,07 con/phụ nữ, và dự báo năm 2025 tiếp tục giảm thấp. Việc "giảm thấp” mức sinh là một vấn đề đau đầu với ngành dân số thành phố Huế.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại Khánh Hòa.

Khánh Hòa khởi công dự án nhà ở cho lực lượng Công an

Ngày 25/12, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Tham dự có lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đại diện các ban, sở, ngành liên quan.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả cuộc thi ảnh, video "Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025".

Trao giải Cuộc thi “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025”

Sáng 25/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải ba hoạt động sáng tạo tiêu biểu năm 2025 của tỉnh Nghệ An, gồm: Cuộc thi “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025”; Cuộc thi thiết kế và sáng tạo và Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật.

Trận đấu giao hữu giữa huyền thoại M.U như Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Owen...và các ngôi sao Việt Nam diễn ra trên sân vận động Hòa Xuân Đà Nẵng ngày 28/6/2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng chính thức lấy lại tên sân vận động Chi Lăng

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 về Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2025. Trong đó, Đà Nẵng quyết định đổi tên sân vận động Hòa Xuân thành sân vận động Chi Lăng, biểu tượng cho giá trị lịch sử, văn hóa-thể thao Đà Nẵng.

Chương trình Phong Nha Countdown Party đón năm mới tại Phong Nha, tỉnh Quảng Trị luôn hấp dẫn người dân và du khách. (Ảnh minh họa)

Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đón năm mới 2026

Ngày 24/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, chào đón năm mới 2026, tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch quy mô lớn, tạo không khí vui tươi phục vụ nhân dân và du khách; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu du lịch dịp nghỉ Tết dương lịch 2026