Khánh Hòa kiến tạo thương hiệu cho nông sản sạch

Giữa cái nắng gay gắt của vùng bán sơn địa phía nam tỉnh Khánh Hòa, những luống dưa lưới xanh mướt trong nhà màng ở thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây vẫn sinh trưởng tốt. Không còn cảnh canh tác phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, giờ đây từng giọt nước, từng dưỡng chất đều được điều tiết tự động bằng hệ thống công nghệ hiện đại. 

Một góc nông trại Chapor Farm, thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Một góc nông trại Chapor Farm, thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Hình ảnh ấy đang phản chiếu rõ nét hành trình chuyển mình của nông nghiệp Khánh Hòa từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, từ chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng và tính bền vững.

Khi công nghệ hiện diện trên đồng đất khô

Bên trong những nhà màng rộng lớn của nông trại Chapor Farm, anh Hoàng Đình Huy đang kiểm tra hệ thống tưới nhỏ giọt và các cảm biến môi trường. Hơn 1ha dưa lưới công nghệ cao với 6 nhà màng được đầu tư bài bản đang mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình ông.

ndo_tr_img-6743-8069.jpg
Nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, mỗi năm, nông trại Chapor Farm thu hoạch hàng trăm tấn dưa lưới đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.

Theo anh Huy, hệ thống tưới tự động, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm cùng quy trình cung cấp dinh dưỡng khép kín không chỉ giúp tiết kiệm nước, giảm nhân công mà còn nâng cao đáng kể năng suất, chất lượng sản phẩm. Hằng năm, trang trại cho thu hoạch hàng trăm tấn dưa lưới đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.

Trong điều kiện khí hậu ngày càng khô nóng và khắc nghiệt, anh Huy cho rằng nông nghiệp công nghệ cao không còn là hướng đi thử nghiệm mà đã trở thành lựa chọn tất yếu. Muốn cạnh tranh được thì nông sản phải sạch, đồng đều, truy xuất được nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.

ndo_tr_img-6803-615.jpg
Hệ thống điều khiển tưới nước và châm phân tự động Growsphere do thương hiệu Netafim từ Israel sản xuất được lắp đặt tại nông trại Chapor Farm, vừa giảm chi phí thuê nhân công, vừa bảo đảm các điều kiện cho cây trồng sinh trưởng ổn định.

Từ những mô hình tiên phong như vậy, nông nghiệp công nghệ cao tại Khánh Hòa đang từng bước mở rộng cả về quy mô lẫn hiệu quả.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có hơn 720ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tập trung ở các loại cây trồng chủ lực như nho, táo, măng tây, dưa lưới… Các mô hình đều chú trọng ứng dụng nhà kính, nhà màng, hệ thống tưới tiết kiệm, quy trình sản xuất đạt chuẩn và truy xuất nguồn gốc nhằm hướng đến phân khúc thị trường chất lượng cao.

Hình thành chuỗi liên kết bền vững

Không chỉ đổi mới về công nghệ, ngành nông nghiệp Khánh Hòa còn đang thay đổi mạnh mẽ phương thức tổ chức sản xuất. Nếu trước đây sản xuất nhỏ lẻ, manh mún từng là “điểm nghẽn” của nông nghiệp địa phương thì nay, các mô hình cánh đồng lớn đang dần hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Nhiều năm qua, Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố đã liên kết với các hợp tác xã để xây dựng vùng nguyên liệu tập trung. Tiêu biểu là mô hình liên kết với hợp tác xã sản xuất-dịch vụ-tổng hợp nông nghiệp Mỹ Sơn với 60ha bắp giống…

Trong chuỗi liên kết này, doanh nghiệp đảm nhiệm vai trò cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm; còn hợp tác xã tổ chức sản xuất theo quy trình thống nhất. Sự gắn kết ấy không chỉ giúp nông dân yên tâm đầu ra mà còn từng bước xóa bỏ tư duy sản xuất tự phát tồn tại nhiều năm.

Từ sản xuất theo kinh nghiệm, người dân đã dần chuyển sang sản xuất theo đơn đặt hàng, theo tiêu chuẩn thị trường. Trên những cánh đồng lớn, các loại cây trồng chủ lực như lúa, ngô, măng tây, hành tím, nho… đang được phát triển theo hướng hàng hóa quy mô lớn, tạo nguồn cung ổn định cho thị trường.

ndo_br_image-100-8-24.jpg
Sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của nông dân tỉnh Khánh Hòa đang thu hút nhiều người tiêu dùng.

Năm 2026, ngành nông nghiệp Khánh Hòa đặt mục tiêu triển khai thêm 3 cánh đồng lớn sản xuất lúa với diện tích hơn 232ha và 371 hộ tham gia; đồng thời duy trì, mở rộng 33 cánh đồng lớn hiện có với diện tích hơn 4.671ha, thu hút hơn 10.000 hộ dân.

Hướng đến nền nông nghiệp xanh

Đằng sau những con số tăng trưởng là tư duy phát triển mới của ngành nông nghiệp địa phương: phát triển xanh, tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Khánh Hòa đang tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng nông nghiệp thông qua mô hình sản xuất xanh, ứng dụng công nghệ cao và phát triển cánh đồng lớn. Đây được xem là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị nông sản, khả năng truy xuất nguồn gốc cũng như sức cạnh tranh trên thị trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngành nông nghiệp đang triển khai hàng loạt đề án mang tính nền tảng và lâu dài. Đáng chú ý là Đề án đánh giá đặc điểm thổ nhưỡng, nông hóa đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2026-2030. Đề án hướng tới việc xác định rõ “cây gì, con gì, ở đâu” để phát huy tối đa lợi thế từng vùng sinh thái.

Song song với đó là Đề án số hóa vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp thông minh; kế hoạch phát triển vùng rau an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ; cùng đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

ndo_br_img-6801-673.jpg
Chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp thông minh, quản lý, chăm sóc cây trồng bằng công nghệ đang được nhân rộng tại tỉnh Khánh Hòa.

Dù vẫn còn không ít khó khăn, từ biến đổi khí hậu, thiếu nước sản xuất đến áp lực cạnh tranh thị trường, nhưng những tín hiệu tích cực đang cho thấy nông nghiệp Khánh Hòa đã bước vào một giai đoạn phát triển mới – nơi giá trị không chỉ được đo bằng sản lượng mà còn bằng chất lượng, tính bền vững và khả năng thích ứng.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ đông xuân 2025-2026, cây lúa đạt năng suất bình quân hơn 73 tạ/ha, tăng hơn 5 tạ/ha so năm trước. Các loại cây lâu năm như nho, táo tiếp tục cho kết quả khả quan với sản lượng gần 5,9 nghìn tấn, tăng hơn 3%.

ndo_br_7.jpg
Cây nho trên vùng đất khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cho sản lượng cao so với các loại cây trồng truyền thống khác.

Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả sản xuất mà còn cho thấy hành trình chuyển đổi tư duy đang diễn ra mạnh mẽ trên những cánh đồng Khánh Hòa. Từ vùng đất nắng gió khắc nghiệt, một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững đang từng ngày hình thành, mở ra kỳ vọng mới cho người nông dân và cho cả sự phát triển lâu dài của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Lễ Truyền Lô - truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện tại không gian Ngọ Môn Huế.

Từ Lễ Truyền Lô đến những “Học sinh danh dự”: Tiếp nối mạch nguồn hiếu học đất Cố đô

Trong không gian Ngọ Môn ngày 29/8, truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện, nối mạch với câu chuyện quảng bá di sản bằng ngôn ngữ đương đại và vinh danh 385 học sinh tiêu biểu ở vùng đất Cố đô. Quá khứ và hiện tại gặp nhau ở một giá trị bền bỉ: trọng học, trọng tài và khát vọng vươn lên.

Công an xét hỏi đối tượng Huỳnh Văn Mẫn. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Mạo danh lương y, bán thuốc đông y có chất cấm

Ngày 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng: Huỳnh Văn Mẩn, Nguyễn Thị Bích Phương và Nguyễn Thị Kim Thoa về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Diễn tập ứng phó tình huống giả định sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ

Sáng 27/8, tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (thành phố Đà Nẵng), Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2026 tình huống giả định “Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ”.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Quảng Trị. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị)

Quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Quảng Trị

Ngày 27/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại địa bàn phường Quảng Trị.

Cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La được xây dựng tiếp giáp phía thượng lưu cầu cảng số 1 hiện nay. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị giao quyền sử dụng gần 1ha biển xây dựng cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La

Ngày 26/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển cho doanh nghiệp để thực hiện dự án cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La. Qua đó tối ưu hóa khả năng khai thác cảng biển tại Khu kinh tế Hòn La và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Phòng Cảnh sát giao thông Nghệ An xử lý các trường hợp vi phạm. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Nghệ An: Xử lý nhóm thanh niên "đi bão quá đà"

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, điều khiển xe với tốc độ cao... để ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam ở trận Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên lão thành. (Ảnh: ĐỨC QUANG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Biến niềm tự hào truyền thống thành ý chí hành động

Sáng 26/8, tại thành phố Huế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên lão thành. Từ những cống hiến gần trọn đời cho cách mạng, Đại tướng nhấn mạnh yêu cầu thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống bằng hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An kiểm tra, nhắc nhở ngư dân tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản. (Ảnh: TTH)

Nghệ An phát động tháng cao điểm chống khai thác IUU

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU đến hết ngày 15/9/2026; huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), kiểm soát xuất-nhập bến và truy xuất nguồn gốc.

Tòa nhà Goldland Plaza tại số 14, 16, 18, 20 đường Lý Thường Kiệt thuộc Trung tâm thành phố Huế. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Huế: Rà soát trách nhiệm trong quản lý xây dựng công trình Goldland Plaza

Tòa nhà Goldland Plaza tại số 14, 16, 18, 20 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế là công trình quy mô lớn, khối đế tòa nhà được sử dụng để kinh doanh cà phê, tổ chức hội nghị, tiệc cưới từ tháng 9/2023. Trong khi đó, một phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép vẫn tồn tại và thủ tục nghiệm thu công trình chưa hoàn tất.