Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, thiên tai trong năm 2025 đã làm 24 người chết, 7 người mất tích và 24 người bị thương. Tổng thiệt hại kinh tế hơn 2.532 tỷ đồng.
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ trong mùa mưa bão.
Trước dự báo bão lũ và các hình thái thời tiết năm 2026 có những diễn biến phức tạp, trước yêu cầu mới của công tác đặc biệt quan trọng này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo đã yêu cầu các ngành, địa phương phải xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong mọi tình huống; tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu lực hệ thống chỉ huy, chỉ đạo bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.
Nhấn mạnh vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác dự báo thiên tai, thời tiết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro thiên tai, bản đồ cảnh báo sớm; hệ thống giám sát, hệ thống thông tin chỉ huy điều hành để nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng phó bão lũ, sạt lở đất.
Các ngành, địa phương tăng cường quản lý tổng hợp theo lưu vực sông, chủ động xây dựng, cập nhật các phương án phòng, chống lũ, điều tiết hồ chứa và quản lý lưu vực đối với các hệ thống sông chính của tỉnh; chủ động phối hợp trong vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn hạ du.
Đồng chí Lê Văn Bảo nêu rõ, thời gian tới, tỉnh Quảng Trị triển khai cách tiếp cận phòng, chống thiên tai theo trục không gian bắc-nam ven biển và tây-đông theo lưu vực sông, trong đó chú trọng nâng cao năng lực phòng chống thiên tai ở khu vực ven biển và trên biển, ở miền núi và vùng biên giới.
Tỉnh gắn công tác phòng, chống thiên tai với quy hoạch và phát triển kinh tế-xã hội nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống hạ tầng trước thiên tai; củng cố lực lượng xung kích ở cơ sở và nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác ứng phó để giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra.