Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Văn Hòa làm Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội

Ngày 16/7, Trường đại học Luật Hà Nội công bố quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Văn Hòa nhận quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Văn Hòa nhận quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 thành viên, Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc thành lập, công nhận Hội đồng Trường đại học Luật Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2025-2030, kiện toàn bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội là dấu mốc quan trọng đối với nhà trường, tạo tiền đề vững chắc cho việc tiếp tục triển khai, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trường trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định 1156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, Trường đại học Luật Hà Nội đã công bố Quyết định của Bộ tư pháp về việc công nhận Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Văn Hòa giữ chức vụ hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội. Đồng thời, Hội đồng trường cũng bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Châu, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Luật Miền Bắc làm Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chúc mừng 15 thành viên được tín nhiệm bầu tham gia Hội đồng trường Trường đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chúc mừng các thành viên trên cương vị công tác mới.

img-2994-6741.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, Đảng ủy, Hội đồng trường và các lãnh đạo được bổ nhiệm cần nhận thức đầy đủ yêu cầu và trách nhiệm của mình; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy những kết quả đã đạt được để cùng tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ trưởng cũng lưu ý, trong năm 2025, Trường đại học Luật Hà Nội cần tập trung rà soát và hoàn thiện toàn bộ các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy, tài chính và chiến lược phát triển của nhà trường, đồng thời thực hiện các điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới. Song song với đó, nhà trường cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh đổi mới toàn diện chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, hướng đến mục tiêu sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng ngay yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng toàn diện. Đồng thời, Trường đại học Luật Hà Nội cần tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ dự án xây dựng cơ sở 2 tại tỉnh Bắc Ninh, bảo đảm đưa công trình vào sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cũng trong buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Văn Hòa, tân Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội, đã bày tỏ niềm vinh dự khi được tín nhiệm giao trọng trách mới. Ông chia sẻ: “Đây là vinh dự to lớn đối với bản thân tôi và gia đình. Đồng thời, tôi cũng ý thức sâu sắc rằng đây là một trọng trách nặng nề, nhất là trong bối cảnh nhà trường đang hướng tới những mục tiêu phát triển đầy khát vọng và không ít thách thức”.

img-2995-2954.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Văn Hòa, tân Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Tân hiệu trưởng nhấn mạnh, một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của nhà trường là phấn đấu đạt xếp hạng QS 4 sao vào năm 2026, hướng tới xếp hạng QS châu Á vào năm 2032. Đây không chỉ là cơ hội để nâng cao chất lượng toàn diện, mà còn là bước đi quyết định trong quá trình tái cấu trúc hệ thống theo chuẩn mực quốc tế, khẳng định vị thế của Trường đại học Luật Hà Nội trên bản đồ giáo dục pháp luật khu vực.

"Phía trước là một chặng đường mới với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành và các cơ quan hữu quan, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm và sáng tạo của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, Trường đại học Luật Hà Nội sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững”, ông Tô Văn Hòa khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Lựa chọn ngành nghề ban đầu với học sinh trung học phổ thông có thể đúng, nhưng không còn đủ để định hình một hành trình nghề nghiệp dài hạn.

Chọn nghề giữa làn sóng AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tạo nên những đổi thay mạnh mẽ ở các ngành nghề, trong khi hệ thống giáo dục, đào tạo nghề ở nước ta cũng đang bước vào một giai đoạn cấu trúc lại. Hai “làn sóng” ấy ảnh hưởng không nhỏ đến cách vận hành của thị trường lao động, đặt người học trước nhiều lựa chọn mới và không ngừng biến đổi.

Giờ học của học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Nhiều nhiệm vụ năm học đáp ứng yêu cầu

Năm học 2025-2026 chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ khép lại. Trong giai đoạn nước rút, toàn ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt chú trọng tăng cường các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ nhà giáo và đổi mới phương pháp dạy học.

Nhiều hoạt động tri của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tri ân người có công trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngày chiến thắng 30/4 không chỉ là ký ức

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) năm nay vượt ra khỏi ý nghĩa của một lần trở về ký ức, trở thành phép thử đối với giáo dục: làm thế nào để những giá trị của quá khứ không dừng lại ở cảm xúc.

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

Đồng hành cùng Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm quần đảo Trường Sa có cô giáo Phạm Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An A (Hà Nội) và cô giáo Ngô Thị Lan. Trong hải trình của mình, các cô mang theo những lá thư viết tay và món quà nhỏ do chính tay các em học sinh làm, gửi tặng các bạn trên đảo Đá Tây.

(Ảnh minh họa: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Giảm giá sách giáo khoa bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027

Nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới, đồng thời chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa bình quân 13,3% và khuyến khích tái sử dụng sách, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Phạm Thị Hân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Quảng Trị: Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 29/4, tại phường Đồng Hới, Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có các đại biểu của tỉnh cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ. 

Thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông Tam Đảo trao quà, đồ dùng học tập tặng em Trần Văn Thiên.

Ngôi trường ấm áp tình yêu thương

Với khoảng 28% số học sinh là người dân tộc thiểu số cùng sự nâng cao chất lượng dạy học, thời gian qua, các thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông Tam Đảo (xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) luôn chú trọng giáo dục, vun đắp những giá trị nhân văn bằng tình yêu thương, chia sẻ với học sinh...

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Đại học Kinh tế quốc dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh đại học năm 2026

Công tác tuyển sinh đại học những năm gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với xu hướng ổn định, tỷ lệ nhập học tăng cao và phương thức tuyển sinh ngày càng minh bạch. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những “nút thắt” cần tháo gỡ.