Phát huy mọi nguồn lực đưa nhãn khoa thành một trong những mũi nhọn của y học

Đó là một trong những nội dung được Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh tại Hội nghị Nhãn khoa năm 2025 do Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức trong hai ngày 8 và 9/8 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội nghị Nhãn khoa năm 2025.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội nghị Nhãn khoa năm 2025.

Hội nghị Nhãn khoa năm 2025 là diễn đàn khoa học uy tín chia sẻ những tiến bộ nhãn khoa mới nhất, các ứng dụng công nghệ trong nhãn khoa, kinh nghiệm điều trị, quản trị bệnh viện, tìm ra các giải pháp tối ưu trong chăm sóc và bảo vệ đôi mắt, góp phần thực hiện mục tiêu thị giác của Việt Nam đến năm 2030.

Từ tổng số có 119 đề tài, báo cáo nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán, điều trị nhãn khoa được báo cáo tại hội nghị, ban tổ chức đã tuyển chọn và chia thành 11 nhóm chuyên đề khoa học chính: Phòng chống mù lòa, quản lý bệnh viện và điều dưỡng nhãn khoa; Mắt trẻ em; Giác mạc; Dịch kính võng mạc ngoại khoa; Tạo hình thẩm mỹ; Glôcôm; Chấn thương; Viêm màng bồ đào; Khúc xạ nội/ngoại khoa; Thể thủy tinh; Thần kinh nhãn khoa, cận lâm sàng,

Tại Hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa công ty Zeiss Việt Nam, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của các thầy thuốc nhãn khoa về khám, chẩn đoán và điều trị tật khúc xạ, đặc biệt là phẫu thuật khúc xạ. Đây là thỏa thuận quan trọng nhằm nâng cao chất lượng thị giác cho người bị tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị.

mat7777-6807.jpg
Ký biên bản ghi nhớ giữa các đơn vị

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia khẳng định: Hội nghị hôm nay không chỉ là một sự kiện học thuật có quy mô lớn, mà còn là một diễn đàn học thuật chuyên sâu, nơi lý luận gặp gỡ thực tiễn lâm sàng, nơi các thế hệ chuyên gia cùng tiếp nối sứ mệnh gìn giữ ánh sáng cho hàng triệu đôi mắt người Việt.

Việc Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận thanh toán bệnh mắt hột là một dấu mốc mang tầm quốc gia, không chỉ là thắng lợi của chuyên ngành mắt, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh khoa học, năng lực tổ chức và giá trị nhân đạo của hệ thống y tế Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho rằng, công cuộc chăm sóc và bảo vệ đôi mắt của Nhân dân đang bước vào một giai đoạn phát triển mới mang tính bản lề, đòi hỏi không chỉ năng lực chuyên môn mà còn phải có tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và hành động đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, ngành nhãn khoa Việt Nam cần phát huy tối đa mọi nguồn lực, cả công lập và tư nhân, để vươn lên trở thành một trong những mũi nhọn đổi mới của y học hiện đại.

Đây cũng là thời điểm cần sự tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng mạng lưới chuyên khoa sâu, và lan tỏa mô hình chăm sóc mắt hiệu quả tới những vùng còn hạn chế trong tiếp cận y tế.

mat9999-5401.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị Nhãn khoa năm 2025.

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp chăm sóc mắt vì sức khỏe nhân dân, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị hai bệnh viện đầu ngành cần tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt hệ thống nhãn khoa cả nước, chủ động tham mưu cho Bộ Y tế trong công tác phòng chống mù lòa, cập nhật phác đồ, hoàn thiện danh mục kỹ thuật, xây dựng hướng dẫn chuyên môn, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số và bệnh không lây nhiễm gia tăng.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh thông kỹ thuật, giàu y đức, có khả năng hội nhập và thích ứng nhanh với xu thế y học hiện đại. Cần triển khai mạnh mẽ các mô hình đào tạo thực hành tại bệnh viện, chương trình liên kết đào tạo quốc tế, bồi dưỡng liên tục cho cả bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế một cách thực chất, có chiều sâu, không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu mô hình, mà từng bước xây dựng bản sắc học thuật, thương hiệu chuyên ngành mắt Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chủ động tham gia các mạng lưới nhãn khoa quốc tế, tổ chức hội thảo chuyên đề, nghiên cứu đa trung tâm, chuyển giao công nghệ – từ đó nâng cao vị thế của nền nhãn khoa nước nhà.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết đơn vị này vừa đưa vào sử dụng “Hệ thống máy phẫu thuật khúc xạ và ghép giác mạc VisuMax 800” thế hệ mới nhất hiện nay. Đây là hệ thống máy phẫu thuật khúc xạ bằng laser có những ưu điểm vượt trội, mang lại hiệu quả cao, an toàn trong phẫu thuật điều trị các tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị…).

So với các thế hệ trước đó, hệ thống phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới với nhiều ưu điểm vượt trội về công nghệ phẫu thuật khúc xạ không vạt (SMILE Pro), nghĩa là điều trị cận, loạn bằng laser mà không cắt vạt giác mạc, mang lại độ chính xác cao, ít xâm lấn. Với trang thiết bị mới này, các bác sĩ cũng có thể thực hiện nhiều phương pháp ghép giác mạc.

mat888-5080.jpg
Một ca mổ tật khúc xạ trên hệ thống máy phẫu thuật mới.

Đáng chú ý, hệ thống máy phẫu thuật khúc xạ Visumax 800 hỗ trợ điều trị tật khúc xạ những trường hợp phức tạp: Điều trị cận thị tới -10.00 Diop, loạn thị tới -5.00 Diop (tùy thuộc từng trường hợp chỉ định), viễn thị tối đa lên tới +6.00 Diop. Phù hợp với bệnh nhân có giác mạc mỏng hoặc không đủ điều kiện phẫu thuật ở các phương pháp khác.

Theo các chuyên gia Bệnh viện Mắt Trung ương, đối tượng chỉ định phẫu thuật khúc xạ (cận, viễn, loạn…) có độ tuổi từ 18 trở lên, có thị lực ổn định ít nhất 6-12 tháng, không tăng độ trong thời gian gần đây; có độ dày giác mạc thích hợp bảo đảm an toàn sau phẫu thuật; không mắc các bệnh lý về mắt như giác mạc hình chóp, nhiễm trùng, sẹo giác mạc, khô mắt nặng, các bệnh lý võng mạc nặng… Tuy nhiên, người bệnh cần được tư vấn, kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng, từ đó mới có chỉ định cụ thể, sử dụng phương pháp điều trị phẫu thuật khúc xạ đúng.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: BTC)

Từng bước đưa điều trị hiếm muộn vào bảo hiểm y tế

WHO lần đầu ban hành hướng dẫn về phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị hiếm muộn, khuyến cáo các quốc gia xem hiếm muộn là một vấn đề y tế công cộng. Trước sự gia tăng tỷ lệ vô sinh hiếm muộn, chi phí điều trị cao, các chuyên gia đặt ra yêu cầu sớm có chính sách hỗ trợ, từng bước mở rộng phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Tặng quà tri ân các gia đình hiến mô, tạng. (Ảnh: ANH DƯƠNG)

Thêm một cách để lan tỏa giá trị nhân văn của hiến mô, tạng

Thông điệp “Còn mãi yêu thương” được Bệnh viện Bạch Mai lựa chọn để nhấn mạnh giá trị nhân văn của hiến mô, tạng: yêu thương không chỉ được thể hiện bằng lời sẻ chia mà còn có thể được trao đi bằng một quyết định tự nguyện, để khi một sự sống khép lại, cơ hội sống của những người khác có thể được mở ra.

Tọa đàm có sự tham dự của nhiều chuyên gia. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Tạo hành lang pháp lý mạnh mẽ trước những thách thức mới trong kiểm soát thuốc lá

Ngày 26/8, tại Hà Nội, đã diễn ra tọa đàm “Góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi): Tăng cường hiệu quả thực thi và phối hợp liên ngành”. Việc sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý mạnh mẽ trước những thách thức mới trong kiểm soát thuốc lá.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: BTC cung cấp)

Thiếu vi chất vẫn là “điểm nghẽn” trong phát triển tầm vóc trẻ em Việt

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, bên cạnh suy dinh dưỡng thấp còi, trẻ em Việt Nam vẫn đối mặt với tình trạng thiếu vi chất, trong khi thừa cân, béo phì có xu hướng gia tăng. Dinh dưỡng đầy đủ, cân đối và đa dạng được xem là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát huy tiềm năng chiều cao, phát triển toàn diện và phòng ngừa bệnh tật.

Đại diện các bên ký kết biên bản hợp tác. (Ảnh: Trường cao đẳng Dược Hà Nội cung cấp)

Kết nối sinh viên ngành điều dưỡng Việt Nam với thị trường lao động quốc tế

Ngày 25/8, thông tin từ Trường cao đẳng Dược Hà Nội cho biết sẽ triển khai mô hình hỗ trợ khép kín để sinh viên ngành điều dưỡng Việt Nam thử sức tại thị trường lao động Nhật Bản, dựa trên việc đưa ngôn ngữ, văn hóa làm việc nước bạn vào giảng dạy, hỗ trợ tài chính, chuẩn hóa thủ tục visa, chuyển đổi bằng cấp.