Sự kiện do Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Liên đoàn Nha khoa thế giới phối hợp tổ chức.
Diễn đàn khoa học uy tín quy tụ đông đảo chuyên gia trong và ngoài nước với định hướng bước ngoặt hiện đại hóa chuyên ngành răng hàm mặt gắn liền với nhiệm vụ đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về tận cơ sở, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe răng miệng toàn diện.
Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II Lê Trung Chánh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhìn lại chặng đường hơn 30 năm hội nhập và phát triển, ngành răng hàm mặt Việt Nam đã ghi dấu những bước tiến vượt bậc.
Từ chỗ thiếu thốn cơ sở vật chất và hạn chế về kỹ thuật chuyên sâu, đến nay cả nước đã có hơn 22 cơ sở đào tạo chuyên ngành, làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp ngang tầm khu vực. Ngành răng hàm mặt đáp ứng nhu cầu điều trị trong nước và trở thành lĩnh vực tiềm năng thu hút bệnh nhân quốc tế qua du lịch nha khoa.
Tuy nhiên, trước bối cảnh già hóa dân số, sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm và nhu cầu thẩm mỹ y tế ngày càng cao, ngành răng hàm mặt đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ. Từ đó, yếu tố thông minh và bền vững được đặt ra như một đòi hỏi tất yếu.
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ 3D hay nha khoa kỹ thuật số giúp tối ưu hóa quy trình chẩn đoán và điều trị. Đơn cử như ứng dụng công nghệ mới có thể rút ngắn quy trình điều trị sâu răng F3 từ hai giai đoạn xuống còn một giai đoạn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh. Dù vậy, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế bản chất của y đức và năng lực con người.
“Chủ đề hội nghị năm nay là nha khoa thông minh và bền vững phản ánh đúng yêu cầu của thực tiễn. Thông minh là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nha khoa kỹ thuật số, công nghệ 3D để chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả và cá thể hóa. Còn bền vững là dựa vào bằng chứng khoa học, tối ưu hóa nguồn lực, bảo vệ môi trường và đầu tư vào con người. Công nghệ thay đổi nhanh chóng nhưng nền tảng y tế bền vững vẫn là con người có năng lực, y đức và lấy người bệnh làm trung tâm”, Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II Lê Trung Chánh khẳng định.
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những bước phát triển của ngành, đồng thời chỉ rõ, ngành răng hàm mặt cần chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh từ sớm, từ xa theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển khoa học, công nghệ, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc răng hàm mặt ngay tại nơi sinh sống.
Thứ trưởng gợi ý nội dung các phiên thảo luận cần tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, tối ưu chi phí giúp người dân tiếp cận dịch vụ cao với giá hợp lý nhất.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới một cách thực chất, hiệu quả, an toàn. Đặc biệt chú ý đến chất lượng dữ liệu và an toàn thông tin. Dữ liệu không chuẩn sẽ dẫn đến nghiên cứu, nhận định và giải pháp can thiệp không chuẩn, ngoài ra còn phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Cùng với đó, hội nghị cần chú trọng về phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh nghiên cứu. Để chăm sóc tốt cần 3 yếu tố là cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nguồn nhân lực, bởi thiết bị tốt nhưng nếu không có người vận hành thì không phát huy hết giá trị.
Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác dự phòng và chăm sóc răng miệng cộng đồng, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế của ngành răng hàm mặt Việt Nam để người dân tiếp cận kỹ thuật cao ngay trong nước, không cần ra nước ngoài, giảm chi phí điều trị.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Hội Răng Hàm Mặt Busan (Hàn Quốc), mở ra cơ hội tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế trong việc tiếp cận, cập nhật ứng dụng các thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến vào chuyên ngành răng hàm mặt.