Lâm Đồng nâng cao sức đề kháng trước thềm năm học mới

Chuẩn bị “hành trang” bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng để tiêm bù vắc-xin nhằm phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe trước khi đến trường.

Phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng tại Trạm y tế phường Phan Thiết.
Phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng tại Trạm y tế phường Phan Thiết.

Tấp nập đưa con đi tiêm chủng

Từ ngày 1/7, Chính phủ ban hành Nghị định yêu cầu các cơ sở giáo dục trên cả nước phối hợp ngành y tế địa phương rà soát lịch sử tiêm chủng của học sinh nhằm kịp thời tiêm nhắc, tiêm bù các vắc-xin quan trọng, để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe trước năm học mới 2026-2027.

Theo ghi nhận trong những ngày qua, các trạm y tế, trung tâm tiêm chủng có nhiều trẻ đến tiêm chủng; chủ yếu là các em đang học mầm non, tiểu học chưa hoàn thành lịch tiêm theo yêu cầu, thậm chí chưa thực hiện tiêm nhắc các mũi tiêm quan trọng như phòng bệnh sởi, viêm não, phế cầu…

Với lịch tiêm chủng cố định 2 ngày/tháng, ngày 25/8, tại Trung tâm y tế phường Phan Thiết, nhiều phụ huynh chở trẻ đã xếp hàng từ sớm để tiêm chủng, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị bước vào năm học mới. Anh Đoàn Văn Toàn (33 tuổi) cho biết vừa làm thủ tục nhập học cho con gái, nhà trường đề nghị tiêm bù vắc-xin. "Nhiều năm trước, con tôi được tiêm vắc-xin nhưng cũng không giữ lại sổ. May mắn, các trạm y tế có thể kiểm tra được liều vắc-xin đã tiêm nên cũng thuận tiện", anh Toàn nói thêm.

ndo_br_img-5796-9152.jpg
Các phụ huynh dẫn trẻ đi tiêm chủng bù.

Do các trạm y tế có lịch tiêm cố định nên vẫn chưa thuận tiện cho nhiều người dân. Cũng chính từ đó, nhiều người đã lựa chọn trung tâm dịch vụ. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng có thể rà soát được lịch sử đã tiêm.

Tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC Phan Thiết (phường Hàm Thắng), vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Ly (36 tuổi) đưa hai con là Trâm Anh đang học lớp 3 và Nhã Kỳ học lớp 5 tiêm vắc-xin, chuẩn bị sức khỏe bước vào năm học mới. Vợ chồng chị nhờ bác sĩ tra cứu lịch sử tiêm chủng của 2 con để hoàn thiện hồ sơ trước khi nhập học. Bên cạnh đó, VNVC cấp giấy xác nhận tiêm chủng và cập nhật vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, giúp gia đình tiết kiệm nhiều thời gian trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nhập học mà không phải chờ đợi lịch tiêm của trạm y tế địa phương. Sau khi được tư vấn, chị cho con tiêm bổ sung các mũi còn thiếu, đồng thời đăng ký tiêm thêm vắc-xin não mô cầu và sốt xuất huyết.

Tương tự, chị Hồ Thị Bảo Trâm (40 tuổi) chia sẻ, gia đình đã chuyển nhà nên mất sổ tiêm chủng. Nhờ trung tâm VNVC hỗ trợ tra cứu, rà soát và tư vấn miễn phí, gia đình mới bổ sung kịp thời mũi vắc-xin viêm não Nhật Bản còn thiếu cho con. Các bác sĩ tư vấn về nguy cơ các bệnh truyền nhiễm trong môi trường học, tôi quyết định cho hai con tiêm bổ sung các vắc-xin não mô cầu nhóm B và ACYW, sởi, thủy đậu.

Còn rất nhiều trẻ chưa tiêm bù

Theo Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết, các trẻ trên địa bàn được rà soát tiền sử tiêm chủng các vắc-xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng trước khi nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học. Bên cạnh đó, ít nhất 90% trẻ được xác định chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ mũi vắc-xin sởi, sởi-rubella, vắc xin bại liệt và viêm não Nhật Bản được tiêm chủng bù liều để phòng bệnh.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết cho biết, trạm y tế thực hiện sau khi rà soát tiền sử tiêm chủng, tổ chức theo đợt riêng hoặc lồng ghép với buổi tiêm chủng thường xuyên; có thể triển khai tại các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học. Địa phương, nhà trường cần truyền thông vận động phụ huynh cần đồng ý cho trẻ tiêm bù các loại vắc-xin còn thiếu theo hướng dẫn của ngành y tế.

Qua kiểm tra tiền sử tiêm chủng cho trẻ nhập học cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học vẫn còn hàng nghìn em chưa tiêm đủ liều vắc-xin bất kỳ hoặc cần tiêm bù liều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng Phùng Xuân Bách cho biết, một số trường học không có cán bộ y tế học đường; cán bộ khác phải thêm trách nhiệm thu thập thông tin của trẻ, nên chưa nhiệt tình tham gia.

Cán bộ tại trạm y tế phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên công tác rà soát có chậm trễ. Một số cơ sở tiêm chủng dịch vụ cập nhật mũi tiêm của trẻ lên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia chưa đầy đủ. Đáng lưu ý, nhiều phụ huynh không đồng ý cho trẻ tiêm bù gây ảnh hưởng đến tỷ lệ và miễn dịch cộng đồng. Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia còn hạn chế trong chức năng tìm kiếm đối tượng, yêu cầu nhiều thông tin bắt buộc và độ chính xác cao khi tra cứu. Bộ Y tế có hướng dẫn để các địa phương có căn cứ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kèm theo phân bổ kinh phí hoạt động rà soát lịch sử tiêm chủng.

ndo_br_37c51d8cf52e74702d3f-9148.jpg
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Ly (36 tuổi) đưa 2 con đến VNVC Phan Thiết để tiêm chủng.

Y tế dự phòng là nền tảng trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó tiêm chủng là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Hiện nay, trẻ em dễ mắc bệnh truyền nhiễm trong trường học, do mật độ học sinh đông và thường xuyên tiếp xúc, vui chơi sinh hoạt cùng nhau. Khi mắc bệnh, trẻ còn mang mầm bệnh về gia đình, làm tăng nguy cơ lây nhiễm và nguy hiểm cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, người có sức khỏe yếu.

Bác sĩ Trưởng Trung tâm Tiêm chủng VNVC Phan Thiết Lê Trần Thắng cho biết, hiện danh mục bệnh cần sử dụng vắc-xin đã mở rộng lên 14 bệnh, trong khi chương trình Tiêm chủng mở rộng mới đáp ứng khoảng 10 bệnh truyền nhiễm. Ngoài các vắc-xin trong chương trình, phụ huynh chủ động đưa trẻ đi rà soát lịch sử tiêm chủng để được tư vấn tiêm bù, tiêm nhắc và bổ sung các vắc-xin quan trọng như cúm, phế cầu, thủy đậu, não mô cầu, HPV, sốt xuất huyết… và các vắc-xin phòng bệnh khác theo từng độ tuổi, để được bảo vệ toàn diện hơn.

Quan trọng nhất vẫn là phụ huynh đưa trẻ đi tiêm đúng lịch, đủ liều ngay từ khi mới sinh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận vắc-xin, nâng cao tỷ lệ bao phủ và tăng cường miễn dịch cộng đồng. Khi các bên cùng đồng hành sẽ xây dựng được môi trường học đường an toàn, góp phần tăng cường miễn dịch cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân trên địa bàn Hà Nội tiêm vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh viêm não mô cầu, người dân cần đến ngay cơ sở y tế

Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số trường hợp mắc và tử vong do mắc bệnh viêm não mô cầu, ngành y tế Hà Nội đã tăng cường giám sát dịch tễ, cảnh báo nguy cơ; đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh và thực hiện tiêm phòng vaccine phù hợp để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Nhiều thiết bị điều trị hiện đại được Bệnh viện Bạch Mai đưa vào sử dụng. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị y tế thống nhất, liên thông

Công tác quản lý thiết bị y tế tại Việt Nam hiện nay còn chưa đồng bộ và có một số khoảng trống pháp lý. Từ kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới và khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, Bộ Y tế đang xây dựng hệ thống quản lý mặt hàng này một cách thống nhất, liên thông và theo chuỗi cung ứng.

Một nữ sinh viên tiêm vaccine phòng não mô cầu.

[Infographic] Bệnh do não mô cầu: Nhận biết sớm để phòng bệnh chủ động

Bệnh do não mô cầu là một bệnh nhiễm vi khuẩn cấp tính, đưa đến nhiễm trùng máu và viêm màng não. Đây là bệnh lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần và có khả năng gây thành dịch. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, khuyết tật do mất chi. Tỷ lệ tử vong có thể từ 5-15%.

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Hành trình của Trúc

Sự sống của Trúc đã được níu giữ từ một đêm mùng 5 Tết, khi còn là mầm thai chưa đầy 200gr và cơ hội chào đời tưởng chừng khép lại. Một cuộc can thiệp sản khoa đặc biệt đã mở ra những ngày tháng tiếp theo cuộc đời cô bé. Nhưng khi cất tiếng khóc đầu đời với cân nặng chỉ 600gr, Trúc phải đi qua những thử thách khắc nghiệt khác.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Trường trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí về các hoạt động Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2026. (Ảnh: Thu Phương)

Thực hiện chế độ ăn lành mạnh và lối sống năng động vì sức khỏe của mỗi người

Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2026 với chủ đề “Đổi mới hôm nay - Dinh dưỡng tốt ngày mai” nhấn mạnh đổi mới không chỉ ở công nghệ, sản phẩm mà còn trong tổ chức bữa ăn, minh bạch thông tin và hướng dẫn thực hành, giúp mỗi người dễ dàng lựa chọn và duy trì chế độ ăn lành mạnh hằng ngày.

Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự tọa đàm. (Ảnh: HUY SƠN)

Xây dựng hệ thống hiến, ghép tạng quốc gia hiện đại, minh bạch, công bằng và bền vững

Đến nay, Việt Nam đã ghép được hầu như tất cả các tạng như thận, gan, tim, phổi, tụy. Hành lang pháp lý hiện cũng đã cho phép các đơn vị y tế có thể tiến hành được tất cả các hoạt động về hiến ghép. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, hoạt động hiến, lấy, ghép tạng tại nước ta vẫn còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy.