Nhật Bản hỗ trợ nâng cao năng lực khám chữa bệnh nhãn khoa tại tỉnh Hà Nam

Ngày 13/5, tại Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam (thành phố Phủ Lý), đã diễn ra lễ bàn giao thiết bị y tế trong khuôn khổ dự án viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản dành cho tỉnh Hà Nam, nhằm nâng cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện.
Quang cảnh lễ bàn giao thiết bị tại Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cung cấp)
Quang cảnh lễ bàn giao thiết bị tại Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cung cấp)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng; đại diện Sở Y tế tỉnh và lãnh đạo Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam.

Gói thiết bị trị giá trên 73.500 USD được bàn giao bao gồm máy quang đông laser xanh phục vụ điều trị bệnh lý võng mạc, giúp chẩn đoán và điều trị sớm cho khoảng 200 bệnh nhân mỗi năm; thiết bị đo khúc xạ-giác mạc cầm tay, giúp bệnh viện chẩn đoán và điều trị chính xác cho khoảng 35.000 học sinh mỗi năm trong các đợt khám sàng lọc lưu động tại các trường học trong tỉnh.

Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam hiện tiếp nhận khoảng 20.000 lượt bệnh nhân mỗi năm và tổ chức khám sàng lọc định kỳ cho khoảng 100.000 học sinh. Tuy nhiên, do thiếu thiết bị hiện đại, việc phát hiện sớm các trường hợp nghiêm trọng còn gặp nhiều hạn chế.

Các đại biểu tham quan phòng khám. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cung cấp)

Các đại biểu tham quan phòng khám. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cung cấp)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ito Naoki bày tỏ tin tưởng rằng, thiết bị mới không chỉ giúp ngăn ngừa tình trạng bệnh trở nặng đối với những bệnh nhân đến khám chữa bệnh về mắt, mà còn giúp các bác sĩ của bệnh viện tiến hành khám sức khỏe định kỳ hiệu quả tại trường học, phát hiện sớm tật khúc xạ ở trẻ em, tạo điều kiện hỗ trợ các em học tập tốt hơn.

Đại sứ cũng khẳng định, dự án sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển hướng tới tương lai.

Sau lễ bàn giao, Đại sứ Ito đã tới Trường THCS Liêm Chính (thành phố Phủ Lý) để thị sát hoạt động khám sàng lọc cho học sinh bằng thiết bị vừa được viện trợ và giao lưu với các em học sinh, truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ đôi mắt thông qua khám sàng lọc.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.