Phát động thi đua 100 ngày thông hầm 2 và hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Chiều 10/10, tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định tổ chức Lễ phát động thi đua 100 ngày thông hầm 2 (thuộc gói thầu XL02) và hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, thuộc dự án cao tốc bắc-nam phía đông, giai đoạn 2021-2025.
Tập đoàn Đèo Cả, đại diện liên danh nhà thầu cam kết đến 31/12/2023 sẽ đào thông hầm 2 dài 698m.
Tập đoàn Đèo Cả, đại diện liên danh nhà thầu cam kết đến 31/12/2023 sẽ đào thông hầm 2 dài 698m.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Giao thông vận tải; Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; đại diện chủ đầu tư, liên danh nhà thầu cùng lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua.

Theo Bộ Giao thông vận tải, thời gian thi đua từ ngày 22/9 đến ngày 31/12/2023, nhằm khuyến khích các sáng kiến sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong thi công, và động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, các đơn vị liên quan nỗ lực phối hợp, tổ chức thi công ngày đêm trên công trường để tạo ra giá trị thực cho dự án. Đồng thời, sớm có mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn hoàn thành đúng tiến độ.

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đại diện tư vấn, giám sát ký kết giao ước thi đua đến ngày 31/12/2023 sẽ thông hầm 2.

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đại diện tư vấn, giám sát ký kết giao ước thi đua đến ngày 31/12/2023 sẽ thông hầm 2.

Cụ thể, Tập đoàn Đèo Cả, đại diện liên danh nhà thầu cam kết đến ngày 31/12/2023 sẽ đào thông hầm 2 dài 698m. Với mốc này, thời gian thông hầm 2 được rút ngắn 4 tháng so với kế hoạch ban đầu là tháng 4/2024.

Đối với địa phương, tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định cam kết bàn giao mặt bằng sạch 100% cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công trước ngày 31/12/2023.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn là dự án trọng điểm quốc gia, có chiều dài 88km, đi qua 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, được khởi công vào ngày 1/1/2023.

Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi (hầm 1 dài 610m, hầm 2 dài 698m, hầm 3 dài 3.200m). Đến nay, hầm số 1 (thuộc gói XL02), ống hầm trái đã đào được 59m dài, ống hầm phải đã đào được 213m dài; hầm số 2 (thuộc gói thầu XL02), ống hầm trái đã đào được 579m dài, ống hầm phải đã đào được 415m dài; hầm số 3 (thuộc gói thầu XL03) tiếp giáp tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, ống hầm trái đã đào được 151m dài, ống hầm phải đã đào được 141m dài.

Chủ đầu tư và đại diện các địa phương có dự án cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn đi qua, ký giao ước thi đua đến ngày 31/12/2023 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư và đại diện các địa phương có dự án cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn đi qua, ký giao ước thi đua đến ngày 31/12/2023 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án, nhờ sự vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu cả hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, hiện tại, các tỉnh đã bàn giao mặt bằng đạt 91,4%, đủ điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công xây dựng trên hiện trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng là công tác phức tạp nhất, quyết định sự thành công của dự án kể cả về tiến độ và chất lượng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định làm rất tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. Đặc biệt, là sự đồng thuận của người dân, đã nhường đất, nhường nhà cho việc thi công dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy phát biểu tại buổi lễ phát động thi đua.
Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy phát biểu tại buổi lễ phát động thi đua.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, trong thời gian 1 năm, nhưng tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, với khối lượng cực kỳ lớn. Điều này, cho thấy sự nỗ lực quyết tâm của 2 tỉnh, nhất là cấp huyện, thị xã có dự án đi qua.

“Hiện, khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại ít, khoảng 10% nhưng việc giải quyết khâu di dời dân cực kỳ khó khăn. Dẫu vậy, tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phấn đấu đến ngày 31/12/2023 hoàn thành 100% công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, trừ trường hợp phải cưỡng chế”, đồng chí Đặng Văn Minh cam kết.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương.