Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.
Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Trong định hướng phát triển thành đại học quốc gia, yêu cầu đặt ra đối với Đại học Huế không chỉ là mở rộng quy mô đào tạo mà phải tạo thêm dư địa về đất đai, hạ tầng, nguồn vốn và năng lực nghiên cứu.

Cơ chế đầu tư cần tương ứng nhu cầu phát triển

Trong quá trình phát triển, Đại học Huế đã hình thành hệ thống các trường thành viên với nhiều lĩnh vực đào tạo. Cùng với yêu cầu phát triển ngành đào tạo mới, năng lực nghiên cứu, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của thành phố và khu vực cũng cần được đầu tư tương xứng. Trong đó, Khu đô thị Đại học Huế tại Trường Bia cần tiếp tục đầu tư hạ tầng và giải phóng mặt bằng, bởi một số công trình tại các trường thành viên đã xuống cấp. Phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, cơ sở thực hành và hạ tầng số đang cần được đầu tư theo yêu cầu mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS, TS) Hoàng Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược (Đại học Huế) cho biết, từ năm 2021 đến nay, trường chưa được phê duyệt dự án đầu tư công nào. Là đơn vị tự chủ tài chính nhóm 2 và đơn vị dự toán cấp 3, trường gặp hạn chế trong tiếp cận các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Kinh phí đầu tư cho hoạt động đào tạo giai đoạn 2025-2026 chủ yếu từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị, trong khi việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 còn chậm. Nhà trường cho rằng, cần sớm triển khai các dự án đầu tư công giai đoạn này và mở cơ chế tiếp cận nguồn vốn cho các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc đại học vùng. Bên cạnh đó, tiến trình phát triển quỹ đất để bảo đảm chuẩn cơ sở giáo dục đại học đến năm 2030 còn chậm. Một số hạ tầng, trang thiết bị đã qua nhiều năm sử dụng và xuống cấp. Công trình Trung tâm Sản - Nhi sử dụng vốn ODA của Italia chưa được đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Tại Trường đại học Sư phạm, PGS, TS Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hai tòa nhà Y1, Y2 đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu. Với Trường đại học Kinh tế, PGS, TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, các hạng mục hạ tầng nền tảng của khu đô thị Đại học Huế như hệ thống đường, thoát nước và công tác giải phóng mặt bằng cần phải được xúc tiến.

Hạ tầng cho một đại học quốc gia

Không chỉ “nghẽn” về hạ tầng mà ngay cả quy trình đầu tư, mua sắm thiết bị khoa học cũng cần phải thay đổi. TS Bùi Quang Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học cho biết, quy trình thì kéo dài trong khi công nghệ thay đổi nhanh, dẫn đến nguy cơ thiết bị lạc hậu khi đưa vào sử dụng. Cần có cơ chế cập nhật cấu hình, thế hệ công nghệ tại thời điểm mua sắm trong phạm vi mục tiêu, công năng và tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Đồng thời ưu tiên các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và hạ tầng dùng chung cấp vùng. Nếu tự chủ chủ yếu dựa vào nguồn thu học phí thì những ngành khoa học cơ bản, ngành đặc thù và những lĩnh vực khó tuyển sinh sẽ gặp khó khăn về nguồn lực duy trì đội ngũ. Vì vậy, cần có cơ chế đầu tư phù hợp, tăng đặt hàng, hỗ trợ và đầu tư dài hạn đối với các lĩnh vực này. Cùng với phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu, hạ tầng dữ liệu và công nghệ số cũng cần được quan tâm thỏa đáng. PGS, TS Nguyễn Thành Nhân cho rằng, cần đầu tư hạ tầng dữ liệu, nền tảng số và hệ thống AI dùng chung; xây dựng các phòng thí nghiệm AI, dữ liệu lớn, công nghệ số phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

PGS, TS Nguyễn Quang Lịch, Trưởng khoa Kỹ thuật và Công nghệ cho rằng, cần đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu - thực hành và các chương trình đào tạo công nghệ mới, phù hợp định hướng phát triển của thành phố. Đồng thời, thành phố có thể chủ động đặt hàng Đại học Huế đào tạo nhân lực theo nhu cầu phát triển, nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, năng lượng xanh, công nghệ môi trường, tự động hóa, điện - điện tử.

Theo TS Bùi Quang Vũ, Chính phủ, các địa phương trong khu vực cần tăng cơ chế đặt hàng các cụm nhiệm vụ nghiên cứu liên ngành, quy mô vùng, tập trung vào những vấn đề của miền Trung như thích ứng biến đổi khí hậu, sinh kế sau thiên tai, bảo tồn và phát huy di sản, gắn nghiên cứu với thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế cho biết, thành phố luôn quan tâm đến sự phát triển của Đại học Huế, nhưng mức độ quan tâm ở từng thời điểm chưa đồng đều. Trong giai đoạn hiện nay, khi Đại học Huế đặt mục tiêu phát triển thành đại học quốc gia, thành phố đang phối hợp, đồng hành để thực hiện mục tiêu này.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.